Gần 50 tuổi tôi vẫn đòi quan hệ ngày 2 lần liệu có phải nghiện tình dục? Tần suất "yêu" thế là tốt nhất?

Ngày 06/11/2022 11:53 AM (GMT+7)

Mọi người thường nghĩ, nam giới tuổi càng cao thì nhu cầu tình dục càng giảm. Vậy người 47 tuổi vẫn muốn "yêu" hằng ngày thì có bất thường? TS.BS Nguyễn Đình Liên - Trưởng khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học (Bệnh viện E) sẽ lý giải vấn đề này.

Ninh Văn Luyện (Hà Nội) (ninhvanluyen***@gmail.com)

Chào bác sĩ!

Tôi 47 tuổi nhưng vẫn “đòi” quan hệ với vợ 2 lần/ngày và ngày nào cũng vậy. Nếu không được quan hệ thì tôi cảm thấy mệt mỏi, nếu được đáp ứng nhu cầu thì tôi cảm thấy thoải mái và cả ngày làm việc không biết mệt. Bác sĩ cho tôi hỏi, tôi bị như vậy liệu có mắc bệnh gì không?

img alt src/upload/4-2022/images/2022-11-04/td-1667549962-391-width600height360.png stylewidth: 600px; height: 360px; /
TS.BS Nguyễn Đình Liên

Trước hết phải khẳng định rằng, nhu cầu tình dục phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố và không phải ai cũng giống ai. Thông thường, ở nam giới, sau tuổi 40 thì nhu cầu tình dục sẽ giảm dần do nồng độ testosterone suy giảm. Ở ộ tuổi này, trung bình người nam một tuần quan hệ 2 lần là hợp lý. Tất nhiên đây là con số trung bình, chứ không phải ai cũng như vậy, có trường hợp có thể hơn nhưng có người lại không đạt được mức đó.

Với trường hợp của bạn, dù 47 tuổi nhưng vẫn quan hệ đều đặn 2 lần/ngày và ngày nào cũng vậy có thể là bất thường. Nếu cứ tiếp tục kéo dài như vậy sẽ không phải là phương án tốt, dễ ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì thế, anh cần đi khám chuyên về nam học, tâm thần để tìm các nguyên nhân như chứng nghiện tình dục, rối loạn hormone do bệnh lý tuyến yên, từ đó có hướng điều trị, can thiệp hợp lý và kịp thời.

Người có nhu cầu tình dục quá cao có thể đang mắc phải tình trạng nghiện tình dục, tuy nhiên bản thân không nhân ra điều này. Thậm chí, một số người còn gặp phải vấn đề về tâm thần như mắc hội chứng OCD (Hội chứng ám ảnh cưỡng chế), khi có nhu cầu quá cao dẫn đến những hành động quá đá hoặc mất kiểm soát gây tổn hại cho người khác (sàm sỡ, cưỡng hiếp...).

Gần 50 tuổi tôi vẫn đòi quan hệ ngày 2 lần liệu có phải nghiện tình dục? Tần suất amp;#34;yêuamp;#34; thế là tốt nhất? - 2

Việc nam giới 47 tuổi có nhu cầu tình dục cao đến mức quan hệ 2 lần/ngày thì cần khám nam khoa hoặc tâm thần. Ảnh mang tính minh họa. 

Một vấn đề nữa cần quan tâm trong trường hợp của bạn là, khi chồng có nhu cầu cao, đòi hỏi vợ làm “chuyện ấy” nhưng người vợ có đáp ứng được không, khi quan hệ có thoải mái không? Nếu vợ cố chiều chồng thì sẽ ảnh hưởng đến vấn đề tâm lý, lâu dần sẽ có cảm giác sợ gần gũi chồng… Do vậy, dù có nhu cầu cao, người chồng cũng cần hiểu tâm lý và nhu cầu của vợ để có sự điều chỉnh hợp lý.

Tóm lại, với có nhu cầu sinh lý quá cao có thể gây nên những vấn đề cho sức khỏe và mối quan hệ tình cảm. Do đó, các quý ông nên cố gắng điều chỉnh nguồn năng lượng của mình về mức ổn định, cân bằng. Cụ thể, có thể chuyển hóa bớt nguồn năng lượng sang các hoạt động, thú vui khác. Nên duy trì thời gian biểu bận rộn hơn, tăng cường ra ngoài gặp gỡ bạn bè, tham gia các hoạt động xã hội, thể thao... Đồng thời, những người này nên hạn chế ở một mình, tránh tiếp xúc với những thông tin, hình ảnh gợi cảm.

Đến tuổi hồi xuân mới biết đỉnh khi quan hệ ngoài luồng, nữ giám đốc day dứt có nên tái diễn, BS khuyên điều này
Ở tuổi hồi xuân, nhiều chị em có nhu cầu tình dục cao, tuy nhiên thời gian này không kéo dài được nhiều bởi sau đó sẽ là giai đoạn suy giảm nội tiết...

Các vấn đề sức khỏe khác

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Quan hệ tình dục