Lấy nhau 4 năm phát hiện vợ chưa một lần “lên đỉnh”, chồng mới biết đây mới là vị trí quan hệ phụ nữ thích nhất

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 12/11/2022 11:50 AM (GMT+7)

Dù có những tư thế có thể kích thích tốt nhất cho chị em nhưng đó chỉ là một yếu tố, muốn chị em “lên đỉnh” thì cần kết hợp nhiều yếu tố khác.

Tiến sĩ, bác sĩ Phan Chí Thành

Bác sĩ Phan Chí Thành là một chuyên gia tư vấn về các vấn đề tình dục ở nữ giới, nhất là rối loạn chức năng tình dục nữ.

Xem tất cả bài viết của chuyên gia

Lấy nhau 4 năm chồng mới phát hiện vợ chưa từng “lên đỉnh”

Theo các chuyên gia, trước đây vấn đề tình dục luôn được coi là chuyện thầm kín, ít người dám chia sẻ thẳng thắn. Còn hiện nay, xã hội cởi mở hơn, mọi người sẵn sàng trao đổi và đến gặp chuyên gia để tư vấn về những vấn đề mình gặp phải.

Anh Hoàng Văn Thái (32 tuổi, ở Hà Nội) mới đây đã tìm đến phòng khám nam học để nhờ bác sĩ tư vấn về cách giúp vợ đạt được cực khoái khi quan hệ.

Theo chia sẻ của anh Thái, vợ chồng anh lấy nhau đã 4 năm, sinh một con gái 2 năm trước. Dù  quan hệ thường xuyên nhưng thấy vợ mỗi lần xong chuyện đều không vui nên anh Thái mới tỉ tê tâm sự và biết một sự thật bất ngờ: Vợ anh chưa từng "lên đỉnh" thật sự lần nào.

Nghe vợ bày tỏ là luôn hài lòng với cuộc sống gia đình, không có lo lắng gì về công việc và kinh tế, anh Thái nghĩ rằng nguyên nhân có thể là do mình nên đi khám và nhờ bác sĩ tư vấn. “Tôi cảm thấy sinh lý mình bình thường, khi quan hệ vẫn được 10 đến 15 phút, có thể do tôi chưa biết cách hoặc chưa có kinh nghiệm vì vợ là mối tình đầu của tôi”, anh Thái tâm sự.

Rất nhiều chị em không đạt được cực khoái khi quan hệ nhưng ít người dám chia sẻ thẳng thắn. Ảnh minh họa.

Rất nhiều chị em không đạt được cực khoái khi quan hệ nhưng ít người dám chia sẻ thẳng thắn. Ảnh minh họa. 

Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Minh Ngọc - Chuyên khoa Nam học - Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết, vấn đề vợ chồng anh Thái gặp cũng là vấn đề chung của nhiều cặp đôi, khi thực tế hầu như phụ nữ ít đạt được cực khoái hơn nam giới. Thậm chí, một thống kê cho thấy có đến 80% phụ nữ không đạt được cảm giác này trong lần đầu quan hệ.

Đối với thắc mắc tư thế nào giúp chị em dễ “lên đỉnh”, bác sĩ Ngọc cho rằng không có một câu trả lời chung cho tất cả, mỗi chị em sẽ có một đặc điểm, sở thích khác nhau. Vì thế nam giới cần vừa tinh tế, vừa tế nhị để phát hiện cách giúp bạn đời thăng hoa.

Cụ thể, một số phụ nữ chỉ cần kích thích vào âm vật đã đạt được khoái cảm, trong khi có người cần những tác động sâu hơn. Một số trường hợp khác khi kích thích vào điểm G, điểm ở thành trước, cách âm đạo khoảng 2-3cm, thì mới đạt được cảm xúc mãnh liệt nhất.

“Chính vì mỗi người có đặc điểm khác nhau, không ai giống ai nên người nam cần tìm hiểu xem "nửa kia" của mình dễ rung cảm ở vùng nào, từ đó mới có tư thế phù hợp để đạt đỉnh điểm cảm xúc”, bác sĩ Ngọc thông tin.

Một vị trí dễ khiến phụ nữ “lên đỉnh” và dấu hiệu nhận biết cực đơn giản

Ths.BS Phan Chí Thành - Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, thực tế chỉ có khoảng 30% phụ nữ đạt được khoái cảm khi quan hệ. Do đó việc lựa chọn tư thế yêu phù hợp đóng vai trò quan trọng giúp chị em tìm được cảm giác thăng hoa.

Một số cách yêu giúp phụ nữ dễ thăng hoa hơn. (Ảnh minh họa)

Một số cách "yêu" giúp phụ nữ dễ thăng hoa hơn. (Ảnh minh họa) 

Theo bác sĩ Thành, tùy vào điều kiện, sở thích của mỗi người mà có nhiều tư thế yêu khác nhau, trong đó kiểu người phụ nữ ở trên dễ làm tăng khoái cảm nhất. "Ở vị trí này, cơ quan sinh dục của nam giới sẽ kích thích tốt nhất vào 3 điểm nhạy cảm là âm vật, điểm G và cổ tử cung, từ đó giúp chị em đạt đỉnh nhanh nhất", bác sĩ Thành tư vấn.

Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng tỷ trọng quyết định mức độ thăng hoa, đạt cực khoái của chị em ở 3 cơ quan nói trên lần lượt là: âm vật chiếm 60%, điểm G chiếm 30% và cổ tử cung chiếm 10%.

Bác sĩ Thành cho biết thêm tư thế này không nên áp dụng cố định cho mọi lần quan hệ, mà cần "đổi gió" thường xuyên. Ngoài ra, nam giới cũng nên thường xuyên chia sẻ, quan tâm tới bạn tình, bởi ngoài yếu tố kỹ thuật thì cảm xúc, không gian và bối cảnh cụ thể... cũng ảnh hưởng đến cực khoái của chị em khi "yêu". 

"Khi quan hệ, nam giới cần tinh ý để phát hiện xem "nửa kia" có đạt cực khoái hay không, từ đó có những thay đổi, chia sẻ phù hợp và kịp thời. Dấu hiệu nhận biết phụ nữ "lên đỉnh" là âm đạo tiết nhiều dịch nhờn hơn và co thắt, hơi thở gấp gáp hơn, có những chuyển động cơ thể đặc biệt như cong lưng, ưỡn người, hai chân khép chặt...", bác sĩ Thành tư vấn.

* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi

Gần 50 tuổi tôi vẫn đòi quan hệ ngày 2 lần liệu có phải nghiện tình dục? Tần suất yêu thế là tốt nhất?
Mọi người thường nghĩ, nam giới tuổi càng cao thì nhu cầu tình dục càng giảm. Vậy người 47 tuổi vẫn muốn "yêu" hằng ngày thì có bất thường? TS.BS Nguyễn Đình Liên - Trưởng khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học (Bệnh viện E) sẽ lý giải vấn đề này.

Quan hệ tình dục

LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Quan hệ tình dục