Ca sinh 3 khiến người xem run rẩy của mẹ hiếm muộn

Ngày 25/02/2016 15:17 PM (GMT+7)

Thật kỳ diệu là một trong 3 em bé chào đời còn nằm nguyên trong bọc ối.

Cặp đôi Marilia và Gustavo (sinh sống tại Brazil) đã quyết định có con bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm sau thời gian dài nỗ lực thụ thai tự nhiên mà không có kết quả. Tuy nhiên điều bất ngờ là khi chuyển phôi, họ chỉ quyết định chuyển 2 phôi thai nhưng chỉ vài tuần sau đó, khi siêu âm thai, cặp đôi ngỡ ngàng phát hiện ra có tới 3 em bé phát triển trong bụng. Đây là trường hợp một trong hai phôi thai đã tách đôi vô cùng hiếm gặp.

Ở tuần 32 thai kỳ, Marilia bước lên bàn đẻ mổ và có nhờ nhiếp ảnh gia Daniela Justus ghi lại toàn bộ ca sinh của mình. “Khi bước vào phòng sinh nở, tôi không dám chắc là tôi sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ của mình bởi cả tôi và tất cả mọi người trong phòng sinh đều vô cùng lo lắng. Đây là một ca sinh ba chứ không phải sinh một thai như bình thường. Đây cũng là lần đầu tiên chứng kiến ca sinh 3 trong sự nghiệp nhiếp ảnh của tôi.”, nữ nhiếp ảnh gia chia sẻ.

Thật may mắn, chỉ sau khoảng thời gian ngắn bước vào phòng đẻ mổ, ba em bé Cecilia, Pedro Henrique và Isadora đã lần lượt chào đời và điều đáng nói hơn cả, một trong 3 bé còn chào đời khi đang nằm trọn trong bọc ối.

Qua những thước ảnh cũng có thể thấy, dù những người xung quanh khá lo lắng nhưng tâm lý sản phụ rất thoải mái, chị luôn nở nụ cười tươi suốt thời gian ca sinh mổ diễn ra.

Mời các bạn cùng dõi theo ca sinh mổ đặc biệt này:

Ca sinh 3 khiến người xem run rẩy của mẹ hiếm muộn - 1

Sản phụ Marilia đang được hoàn thành nốt những thủ tục cuối cùng trước khi ca sinh mổ chính thức diễn ra.

Ca sinh 3 khiến người xem run rẩy của mẹ hiếm muộn - 2

Chồng cô luôn sát cánh bên cạnh vợ. Họ nắm tay nhau để cùng vượt quan thời gian khó khăn nhất.

Ca sinh 3 khiến người xem run rẩy của mẹ hiếm muộn - 3

Vì mang bầu 3 nên bụng bầu của sản phụ Marilia rất lớn.

Ca sinh 3 khiến người xem run rẩy của mẹ hiếm muộn - 4

Cô đã không thể đợi đến hết 40 tuần thai kỳ để đón các con chào đời.

Ca sinh 3 khiến người xem run rẩy của mẹ hiếm muộn - 5

Các bác sĩ tập chung cao độ cho ca sinh mổ.

Ca sinh 3 khiến người xem run rẩy của mẹ hiếm muộn - 6

Em bé đầu tiên đã được đưa ra khỏi bụng mẹ rất nhanh chóng.

Ca sinh 3 khiến người xem run rẩy của mẹ hiếm muộn - 7

Và là ca sinh 3 nên có rất nhiều người hỗ trợ trong ekip mổ đẻ.

Ca sinh 3 khiến người xem run rẩy của mẹ hiếm muộn - 8

Em bé thứ 2 chào đời ngay sau đó khi còn nằm nguyên trong bọc ối.

Ca sinh 3 khiến người xem run rẩy của mẹ hiếm muộn - 9

Đây là trường hợp vô cùng hiếm gặp, chỉ chiếm 1/80.000 ca sinh.

Ca sinh 3 khiến người xem run rẩy của mẹ hiếm muộn - 10

Và rất nhanh sau đó, em bé thứ 3 cùng được đưa ra khỏi bụng mẹ.

Ca sinh 3 khiến người xem run rẩy của mẹ hiếm muộn - 11

Các bé chào đời ở tuần 32 thai kỳ với sức khỏe tốt.

Ca sinh 3 khiến người xem run rẩy của mẹ hiếm muộn - 12

Ba bé được vệ sinh sạch sẽ, đo cân nặng, chiều dài và khám sức khỏe tổng thể.

Ca sinh 3 khiến người xem run rẩy của mẹ hiếm muộn - 13

Niềm hạnh phúc, sự lạc quan của sản phụ trong suốt ca sinh.

Ca sinh 3 khiến người xem run rẩy của mẹ hiếm muộn - 14

Bố Gustavo thở phào nhẹ nhõm khi các con chào đời an toàn.

Ca sinh 3 khiến người xem run rẩy của mẹ hiếm muộn - 15

Ca sinh 3 khiến người xem run rẩy của mẹ hiếm muộn - 16

Các bé sơ sinh được đưa về bên mẹ ngay sau đó.

Ca sinh 3 khiến người xem run rẩy của mẹ hiếm muộn - 17

Cặp đôi Marilia và Gustavo hạnh phúc bên 2 bé gái và 1 bé trai.

Minh Phương (Theo BC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu