Chuẩn bị đồ sơ sinh cho mẹ đẻ con mùa hè vừa đầy đủ lại siêu tiết kiệm

Ngày 17/08/2017 11:21 AM (GMT+7)

Sinh con vào mùa nóng đòi hỏi người mẹ cần chuẩn bị những đồ dùng đặc thù cho bé yêu. Chúng ta cùng xem tủ đồ đồ chuẩn bị sinh con mùa hè sẽ gồm có những gì?

Cha mẹ nào cũng đều mong muốn dành cho con yêu những điều tốt đẹp nhất. Với các mẹ bầu, đặc biệt là chị em lần đầu làm mẹ luôn háo hức chờ đợi đến lúc được sắm đồ cho bé yêu.

Riêng các mẹ sẽ sinh con mùa hè, khi thời tiết còn oi nóng người mẹ cần chú ý trong việc lựa chọn chất liệu, kiểu dáng quần áo sơ sinh cũng như một số đồ dùng vật dụng đặc thù cho bé.

Dưới đây là những bí kíp bỏ túi cho các mẹ trước khi chuẩn bị đồ sinh con mùa hè vừa đẩy đủ lại tiết kiệm

Lập danh sách đồ sơ sinh mùa hè cần mua

Nếu mẹ chưa có kinh nghiệm sắm đồ dùng sơ sinh cho trẻ thì tốt nhất nên tham khảo ý kiến của một vài người đi trước. Trên thực tế, mỗi gia đình có điều kiện kinh tế, nhu cầu sử dụng đồ dùng khác nhau. Bạn có thể góp nhặt và cân nhắc với em bé nhà mình cũng như khoản ngân sách định chi dùng cho việc mua đồ sơ sinh để chọn lựa các đồ cần thiết và hữu ích nhất.

Việc liệt kê chi tiết đầy đủ các loại đồ dùng, số lượng, giá thành ước tính hoặc nơi bán giúp chị em bầu bí mua sắm nhanh chóng, tập trung, không bị thiếu cái này quên cái kia, thậm chí có thể nhờ người thân mua giúp trong trường hợp mẹ bầu không thể tự tay chọn lựa đồ cho bé.

Bạn có thể viết ra giấy danh sách đồ dùng cần mua, chụp lại trong điện thoại, khi mua xong được món đồ nào thì gạch bỏ để tránh mua trùng, mua thừa.

Chuẩn bị đồ sơ sinh cho mẹ đẻ con mùa hè vừa đầy đủ lại siêu tiết kiệm - 1

Mua đồ đúng giai đoạn phát triển của trẻ

Việc mua sắm đồ dùng sơ sinh hiện nay rất tiện lợi, bạn có thể ngồi nhà chọn lựa và có người mang đến tận nơi, mẫu mã đa dạng, phong phú, cần gì có nấy nên  các mẹ không cần mua nhiều để tích trữ. Đặc biệt chỉ nên mua quần áo, đồ dùng theo từng giai đoạn phát triển của trẻ. Trẻ mới sinh thì chưa cần sắm yếm ăn dặm, dụng cụ ăn dặm. Hoặc chỉ nên mua quần áo trong 1-2 tháng đầu, khi nào bé lớn tăng cân nhiều hơn sẽ tiếp tục mua thêm.

Mua quần áo sơ sinh có chất liệu thoáng mát, thấm hút tốt

Trong quá trình chuẩn bị đồ sinh con mùa hè, các mẹ nên ưu tiên lựa chọn quần áo sơ sinh có chất liệu sợi bông 100%. Ngoài ra, thị trường hiện nay còn các các loại tã vải, quần áo, khăn đắp cho trẻ sơ sinh làm từ chất liệu sợi tre rất mềm, mát, tạo cảm giác thoáng mát, thấm hút tốt mặc dù giá thành cao hơn quần áo sợi bông chút ít.

Ngoài các loại quần áo sơ sinh cộc tay, mẹ vẫn nên sắm một số loại quần áo dài tay để mặc cho bé khi nằm quạt, nằm phòng điều hòa lại tránh bị muỗi đốt trong mùa hè.

Gợi ý danh sách chi tiết đồ sơ sinh mùa hè cho bé

- Khăn xô: 10 – 20 cái để lau mặt, vệ sinh cho trẻ hàng ngày. Nên mua 2 hãng khác nhau để phân biệt đâu là khăn vệ sinh, đâu là khăn lau mặt, tắm cho trẻ.

- Khăn quấn bé mùa hè: 2 cái để thay đổi khi bẩn. Lựa chọn chất liệu mềm, mỏng.

- Chăn cotton: 1 cái (đắp cho bé hoặc quấn bé khi ra ngoài)

- Tã giấy sơ sinh/ miếng lót sơ sinh: 2 gói, dùng hết lại mua tiếp, không cần tích trữ.

- Tấm lót phân su: Mùa hè nóng bức, nhiều mẹ chưa sử dụng miếng lót sơ sinh hoặc tã giấy cho bé ngay mà dùng tấm lót phân su trong 1 vài ngày đầu trẻ mới sinh sau đó mới đóng tã cho con.

- Quần bỉm: 5-7 cái đóng cùng tã giấy/miếng lót sơ sinh cho trẻ

- Giấy ướt: 3 – 4 gói

- Giấy khô: 1 gói, mỗi khi lau rửa cho bé, bé chỉ cần nhúng giấy vào nước ấm, vắt khô rồi lau cho bé. Sau khi sử dụng thì bỏ giấy đi.

- Gối chặn: 1 bộ, mùa hè nên chọn loại gối chặn bằng vỏ đỗ sẽ thoáng khí và bớt nóng bức hơn gối chặn nhồi bông.

Chuẩn bị đồ sơ sinh cho mẹ đẻ con mùa hè vừa đầy đủ lại siêu tiết kiệm - 2

- Gối lõm: 1 chiếc giúp bé tránh bẹp đầu trong tuần đầu mới sinh. Thực tế nhiều mẹ thích gấp khăn xô cho bé gối vì độ thấm hút mồ hôi của khăn xô tốt.

- Chậu tắm, chậu rửa mặt: mỗi loại 1 chiếc.

- Kem chống hăm, phấn rôm: mỗi loại 1 hộp. Phấn rôm giúp da bé mát mẻ, ráo mồ hôi. Kem chống hăm bôi khi da bé mẩn đỏ vì đóng bỉm.

- Nước muối sinh lý: 10 lọ cỡ 10ml để nhỏ mắt mũi vệ sinh cho bé sơ sinh hàng ngày

- Rơ lưỡi, băng rốn: 5 -7 hộp

- Bộ quần áo sơ sinh cotton tay ngắn: 10 bộ. Mùa hè bé sẽ ra mồ hôi nhiều nên thay giặt thường xuyên hơn

- Bộ sơ sinh tay dài: 3-5 bộ

- Bao tay, chân, mũ đội đầu: 3-5 bộ. Không cần thiết cho trẻ sơ sinh liên tục đeo bao tay chân trong mùa hè.

- Sữa tắm cho trẻ sơ sinh: 1 chai, nên chọn loại không có xà phòng, ít bọt hoặc có thành phần thiên nhiên

- Quạt mini: 1 chiếc. Một chiếc quạt mini, công suất thấp gió thổi nhẹ nhàng sẽ phù hợp với bé sơ sinh trong mùa hè.

- Chiếu điều hòa: 1-2 chiếc. Thay vì dùng những miếng lót cao su hay nilong, chiếu điều hòa giúp bé nằm thoải mái, mát lưng trong mùa hè.

- Bình sữa: 1 bình. Tốt nhất nên cho trẻ bú sữa mẹ ngay khi lọt lòng dù sữa bạn đã về hay chưa.

Đồ dùng cho mẹ sinh con vào mùa hè

Ngoài việc chuẩn bị đồ sơ sinh mùa hè cho bé, mẹ cũng cần chuẩn bị những vật dụng cần thiết cho mình sử dụng sau khi sinh con và trong thời gian ở cữ.

- Tã người lớn: 3-5 miếng, dùng trong khi sản dịch ra trong 1-2 ngày đầu nằm viện.

- Băng vệ sinh cho sản phụ: 2-3 gói hoặc mẹ có thể dùng miếng lót sơ sinh của con vừa gọn gàng lại thoáng khí.

- Quần lót giấy: 10 cái

- Dung dịch vệ sinh: 1 chai

- Khăn giấy, khăn xô mềm: lau rửa bầu ngực khi cho con bú hoặc lau rửa vùng kín.

- Quần áo mặc nhà sau sinh: 3-4 bộ, chất liệu thô hoặc lanh mát vì mẹ sau sinh khi sữa về thường rất nóng lại thường xuyên bế ẵm con nên nhiều mồ hôi, sữa chảy cần thay liên tục. Lựa chọn quần áo dài tay đề phòng nhiễm lạnh, kiểu dáng cài cúc trước hoặc có nắp lật cho con bú thuận tiện.

- Miếng thấm sữa: 1 bịch, dùng lót trong áo ngực khi sữa chảy có thể bỏ ra giặt lại dễ dàng. 1 số chị em dùng khăn xô quấn nhét trong áo ngực.

- Máy hút sữa: hiện nay chị em thường dùng máy hút sữa bằng điện vì không đau, hút sữa tốt. Bạn có thể mua hoặc thuê vì máy chất lượng tốt có giá thành cao.

Với những gợi ý chi tiết trên đây, hy vọng các mẹ đã biết cách chuẩn bị đồ sinh con mùa hè hợp lý, tiết kiệm. Bạn chỉ nên mua các loại đồ dùng sơ sinh cần thiết nhất, sau khi bé chào đời có thể tiếp tục mua dần, mùa hè đã nóng bức việc tích trữ nhiều đồ dùng trong phòng trẻ vừa bí bách lại không gọn gàng.

Chuyên mục Bà bầu – nơi cung cấp những thông tin, kiến thức hữu ích về thụ thai, mang bầu, những kinh nghiệm sinh nở cho phụ nữ trước, trong và sau khi có thai.

Mời độc giả có những thắc mắc, chia sẻ, tâm sự liên quan đến chủ đề này gửi về địa chỉ babau@eva.vn  để được sẻ chia, tư vấn từ chuyên gia. 

Phương Thanh (T/h)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuẩn bị đồ và tâm lí