Cô dâu U62 mang bầu cho tình trẻ: Bác sĩ nói khó có khả năng nếu không làm điều này

Ngày 11/04/2019 13:13 PM (GMT+7)

Theo bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, phụ nữ ngoài 60 tuổi thường đã mãn kinh.

Video: "Cô dâu 62 tuổi" Thu Sao nói gì về chuyện mang thai?

Trong những livestream gần đây, cô dâu Thu Sao - người phụ nữ nổi tiếng trên mạng xã hội lấy chồng kém tới 36 tuổi xuất hiện với bụng dưới lớn bất thường. Anh Triệu Hoa Cương (26 tuổi) chồng chị liên tục cười và xoa bụng vợ. Sau đó, cả hai nhìn nhau cười tình tứ.

Về phía Thu Sao cũng đã gián tiếp xác nhận việc mình đang mang thai khi cộng đồng mạng yêu cầu hai người hôn nhau để thể hiện tình cảm. Cô dâu Thu Sao cho biết đã mang bầu và cho rằng đây là kì tích trong thời buổi hiện nay.

Xem livestream trực tiếp, nhiều dân mạng bình luận yêu cầu hai vợ chồng trao nhau nụ hôn cho "thiên hạ ganh tị" nhưng cô dâu 62 tuổi từ chối.

"Ai lại hôn ở đây. Hôn ở đây con lại cười cho chết. Bây giờ có em bé rồi không hôn đâu… Tuổi này mà được làm mẹ thì phải gương mẫu, thật gương mẫu cho con chứ chồng nhỉ?", chị Thu Sao quay sang nói với chồng.

Cô dâu U62 mang bầu cho tình trẻ: Bác sĩ nói khó có khả năng nếu không làm điều này - 1

Chị Thu Sao hạnh phúc khoe tin có con cùng chồng trẻ.

Nói về hành động xoa bụng vợ của anh Cương, cô dâu 62 tuổi cho biết cánh đàn ông nên học tập nhau ở điểm này. Người phụ nữ cho rằng đây là hành động động viên vợ, làm cho đứa bé trong bụng thấy vui. Cô dâu Thu Sao tiết lộ thêm anh Cương ghen khi vợ đi công tác, không được xoa bụng bầu.

Câu chuyện cô dâu 62 tuổi với gương mặt rạng rỡ và nhiều hành động âu yếm bụng dưới lớn bất thường đã khiến cộng đồng tò mò, bày tỏ quan ngại sâu sắc về sức khỏe của Thu Sao.

Cô dâu U62 mang bầu cho tình trẻ: Bác sĩ nói khó có khả năng nếu không làm điều này - 2
Cô dâu U62 mang bầu cho tình trẻ: Bác sĩ nói khó có khả năng nếu không làm điều này - 3


Chia sẻ chuyên môn y khoa về độ tuổi và sức khỏe sinh sản, Thạc sĩ, bác sỹ Hà Ngọc Mạnh (Phó Giám đốc Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt – Bỉ) cho biết, phụ nữ ngoài 60 tuổi nếu có thai thì khả năng rất cao là làm thụ tinh ống nghiệm xin noãn vì ở độ tuổi này phụ nữ thường đã mãn kinh. Chất lượng trứng của người phụ nữ sẽ suy giảm liên tục theo tuổi tác. Phụ nữ bước vào độ tuổi mãn kinh 45-55 tuổi, ở giai đoạn này người phụ nữ sẽ không còn có khả năng sinh sản nội tiết tố gần như bằng 0.

“Việc mang thai khi đã lớn tuổi sẽ ảnh hưởng tới cả mẹ và bé. Trước hết về mẹ, sức khỏe toàn thân không đảm bảo, phụ nữ lớn tuổi sẽ có nhiều bệnh lý về chuyển hoá như đái tháo đường, cao huyết áp, dễ bị các bệnh lý trong quá trình mang thai như tiền sản giật. Đối với em bé, dễ bị sinh non, thai nhẹ cân” – Bác sĩ Mạnh cảnh báo.

Trong trường hợp phụ nữ lớn tuổi mong muốn mang thai, có thể can thiệp bằng phương pháp khoa học như thụ tinh ống nghiệm (IVF) kèm theo việc hỗ trợ dược nếu tình trạng sức khỏe toàn thân đảm bảo, không mắc các bệnh lý toàn thân như cao huyết áp đái tháo đường và cần phải theo dõi chặt chẽ thai kỳ. Quá trình mang thai có bất cứ biểu hiện bất thường cần phải tới gặp bác sĩ ngay.

Cô dâu U62 mang bầu cho tình trẻ: Bác sĩ nói khó có khả năng nếu không làm điều này - 4

Phụ nữ lớn tuổi muốn mang thai sẽ phải can thiệp bằng IVF. (Ảnh minh họa)

Bác sĩ Mạnh cũng cho biết, tại trung tâm hỗ trợ sinh sản của bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt – Bỉ nhiều năm trở lại đây có không ít bệnh nhân lớn tuổi làm IVF xin noãn, bệnh nhân lớn tuổi nhất là 58 tuổi. Đối với những trường hợp này khả năng thành công tuỳ thuộc nhiều yếu tố.

Thạc sĩ, bác sỹ Hà Ngọc Mạnh, trên thế giới cũng có cụ bà Ấn Độ làm mẹ ở tuổi 72 nhờ phương pháp IVF. Mang thai ở độ tuổi quá lớn, tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm, bác sĩ khuyến cáo thời gian lý tưởng và tốt nhất sinh con trước 35 tuổi.

Xót xa cô gái trẻ mang bầu bị người yêu bỏ, bố mẹ từ mặt, vượt cạn đơn côi
Câu chuyện về mẹ bầu với hoàn cảnh đáng thương đang được cư dân mạng quan tâm.
Bình An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhân vật mang bầu