Con vừa chào đời đã 12 tuổi, mẹ rơi nước mắt còn bác sĩ thốt lên “đúng là kỳ tích”

Thy Dung - Ngày 08/03/2025 13:30 PM (GMT+7)

Đứa trẻ vừa sinh ra đã… 12 tuổi? Nghe có vẻ khó tin nhưng đây lại là câu chuyện hoàn toàn có thật, mở ra một cột mốc quan trọng trong lĩnh vực y học, đặc biệt với những cặp vợ chồng hiếm muộn.

Hành trình tìm kiếm con cái chưa bao giờ là dễ dàng, đặc biệt với những cặp vợ chồng hiếm muộn. Với nhiều người, con cái không chỉ là niềm hạnh phúc mà còn là "của để dành" trong cuộc đời. Nhưng có bao giờ bạn nghĩ rằng một đứa trẻ có thể chào đời sau hơn một thập kỷ "ngủ đông" hay không?

Câu chuyện này xảy ra tại Trung Quốc, nơi một người mẹ 45 tuổi vừa hạ sinh con trai thứ hai nhờ kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Điều đặc biệt là phôi thai tạo nên bé đã được thụ tinh cùng thời điểm với anh trai của bé… cách đây 12 năm!

2 vợ chồng chị Lý đến bệnh viện nghe bác sĩ tư vấn.

2 vợ chồng chị Lý đến bệnh viện nghe bác sĩ tư vấn.

Theo Sohu, chị Lý và chồng đã từng phải trải qua một quãng thời gian khó khăn khi không thể mang thai tự nhiên. 12 năm trước, họ tìm đến phương pháp IVF và may mắn sinh được con trai đầu lòng. Khi đó, họ đã tạo ra tổng cộng 13 phôi thai, trong đó hai phôi được cấy vào tử cung người mẹ, nhưng chỉ một phôi phát triển thành thai nhi.

11 phôi còn lại được bảo quản lạnh trong bệnh viện. Vợ chồng chị Lý khi đó không nghĩ đến chuyện sinh thêm con và quyết định "để dành" số phôi này trong phòng thí nghiệm.

11 phôi còn lại được bảo quản lạnh trong bệnh viện.

11 phôi còn lại được bảo quản lạnh trong bệnh viện.

Thời gian trôi qua, con trai lớn đã 11 tuổi, vợ chồng chị Lý lại có khao khát được làm cha mẹ một lần nữa. Nhưng họ không ngờ rằng, quyết định này sẽ là một thử thách vô cùng gian nan.

Trên lý thuyết, phôi thai đông lạnh có thể bảo quản được trong vòng 5 - 10 năm nhưng việc cấy ghép sau khoảng thời gian dài lại là điều hiếm có tiền lệ. Khi vợ chồng chị Lý quay lại bệnh viện để "đánh thức" phôi thai sau 12 năm, đội ngũ y bác sĩ đã phải cân nhắc rất kỹ lưỡng.

Quá trình rã đông phôi không hề đơn giản. Các chuyên gia đã tiến hành rã đông 7 phôi thai và chỉ có 3 phôi còn đủ chất lượng để tiến hành cấy ghép. Điều này là do trong quá trình đông lạnh, nếu nhiệt độ thay đổi quá nhanh, các tinh thể băng sẽ hình thành trong tế bào, gây tổn thương nghiêm trọng đến phôi thai.

Sau nhiều tính toán cẩn trọng, bác sĩ quyết định chọn thời điểm rã đông phù hợp với chu kỳ rụng trứng và nội mạc tử cung của chị Lý, đảm bảo khả năng thụ thai cao nhất.

14 ngày sau, điều kỳ diệu xảy ra: Chị Lý đã mang thai ngay trong lần cấy đầu tiên, dù đã ở tuổi 45. Việc mang thai ở độ tuổi ngoài 40 luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn so với các thai phụ trẻ. Với chị Lý, hành trình mang thai lần này không hề dễ dàng.

Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự chăm sóc tận tình của bác sĩ, chị Lý vẫn kiên trì vượt qua tất cả. Khi đến ngày dự sinh, các bác sĩ quyết định thực hiện phương pháp mổ lấy thai để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.

Khoảnh khắc cất tiếng khóc đầu tiên của con trai, chị Lý nghẹn ngào không nói nên lời. Hơn một thập kỷ mong chờ, cuối cùng chị đã có thể bế trên tay đứa con mà mình đã từng nghĩ sẽ không bao giờ có được.

Cả gia đình vỡ oà khi nghe tiếng khóc của con.

Cả gia đình vỡ oà khi nghe tiếng khóc của con.

Chứng kiến một phôi thai "ngủ đông" suốt 12 năm nay phát triển thành một em bé khỏe mạnh, các bác sĩ trong phòng mổ không khỏi kinh ngạc, thốt lên: "Đây thực sự là một kỳ tích y học".

Nhìn con trai đầu lòng nắm tay em trai vừa chào đời, vợ chồng chị Lý không khỏi xúc động. Về mặt sinh học, cả hai đều được tạo thành từ cùng một thời điểm, nhưng giờ đây, một đứa trẻ đã 12 tuổi còn một đứa thì mới chỉ vừa ra đời.

Sự phát triển của công nghệ y học ngày nay đang mở ra những cơ hội lớn cho các cặp vợ chồng mong con. IVF kết hợp với bảo quản phôi đông lạnh đã giúp nhiều cặp đôi trì hoãn kế hoạch sinh con nhưng vẫn đảm bảo cơ hội làm cha mẹ trong tương lai.

Câu chuyện của vợ chồng chị Lý không chỉ là một kỳ tích, mà còn là nguồn động lực cho rất nhiều gia đình vẫn đang trên hành trình tìm kiếm thiên thần nhỏ của mình. Dù con có đến sớm hay muộn, chỉ cần còn hy vọng, phép màu vẫn có thể xảy ra.

Những trường hợp vợ chồng nên cân nhắc trữ phôi đông lạnh

- Thực hiện IVF: Nếu có phôi dư sau khi thụ tinh trong ống nghiệm, trữ đông giúp dự phòng cho lần mang thai sau mà không cần kích thích trứng lại.

- Muốn trì hoãn sinh con: Cặp đôi chưa sẵn sàng có con ngay do sự nghiệp hoặc kế hoạch cá nhân nhưng muốn bảo toàn khả năng sinh sản.

- Nguy cơ suy giảm sinh sản: Phụ nữ có nguy cơ mãn kinh sớm, suy buồng trứng, lạc nội mạc tử cung hoặc từng sảy thai nhiều lần.

- Bệnh nhân ung thư cần hóa/xạ trị: Trữ phôi trước khi điều trị giúp bảo tồn khả năng sinh sản sau khi khỏi bệnh.

- Có tiền sử bệnh di truyền: Có thể sàng lọc phôi để chọn phôi khỏe mạnh, tránh bệnh di truyền cho con.

- Làm việc trong môi trường nguy hiểm: Phóng xạ, hóa chất, quân nhân, vận động viên muốn trì hoãn sinh con. 

- Muốn sinh con cách nhau nhiều năm: Giữ lại phôi chất lượng tốt để có con sau này dù lớn tuổi.

Để có thêm thông tin kiến thức thai kỳ, mẹ bầu có thể xem thêm video sau đây: 

Nguồn video: Sức khoẻ đời sống

Quan hệ với 4 người đàn ông, mẹ đơn thân làm xét nghiệm ADN tìm cha ruột cho con trai và cái kết không ngờ
Dù không cảm thấy áp lực về việc nuôi con một mình, nhưng khi con trai dần lớn, cô muốn tìm cha ruột để ít nhất có thể cung cấp thông tin về nguồn gốc...

Bí ẩn từ xét nghiệm ADN

Theo Thy Dung
Nguồn: [Tên nguồn]08/03/2025 12:20 PM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề IVF - Thụ tinh trong ống nghiệm