Đứa trẻ sinh ra sau khi cha mẹ qua đời 4 năm, tòa án đau đầu phán xử

Thy Dung - Ngày 24/08/2024 09:01 AM (GMT+7)

Lần đầu tiên, tòa án đã phải đối mặt với một tình huống vô cùng khó xử đó là phân chia 4 phôi thai như thế nào cho công bằng với cả 2 bên gia đình nội ngoại.

Năm 2013, tại Giang Tô, Trung Quốc, có 1 cặp vợ chồng mới cưới tên là Thẩm Kiệt và Lưu Hi đã không may qua đời trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Câu chuyện về cái chết đột ngột của họ không chỉ gây chấn động dư luận mà còn mở ra một chuỗi tranh chấp pháp lý đầy phức tạp và đau lòng giữa 2 bên gia đình, kéo dài suốt nhiều năm sau đó. Điểm khởi nguồn của cuộc tranh chấp này không phải là tài sản như nhiều người lầm tưởng, mà là 4 phôi thai đã được cặp đôi lưu trữ tại bệnh viện trước khi họ qua đời.

Bi kịch và cuộc tranh chấp đầy nước mắt

Thẩm Kiệt và Lưu Hi, cả hai đều là những người trẻ tuổi, đã kết hôn vào năm 2012 tại Nghi Hưng, Giang Tô, Trung Quốc. Đám cưới của họ diễn ra dưới sự chứng kiến của đông đảo bạn bè và người thân, đánh dấu sự khởi đầu của một cuộc sống hạnh phúc bên nhau. Thẩm Kiệt xuất thân từ một gia đình giàu có, sở hữu một nhà máy nhỏ, và vừa tốt nghiệp trường cảnh sát và trở thành một sĩ quan ngay sau khi ra trường. Còn Lưu Hi là một giáo viên mầm non, tính cách dịu dàng và dễ mến, được cả gia đình chồng yêu quý.

Đám cưới hạnh phúc của Thẩm Kiệt và Lưu Hi.

Đám cưới hạnh phúc của Thẩm Kiệt và Lưu Hi.

Tuy nhiên, sau khi kết hôn, điều đáng tiếc là cặp đôi này gặp khó khăn trong việc có con. Dù đã thử nhiều phương pháp, từ kiểm tra y tế đến sử dụng các bài thuốc đông y, họ vẫn không thể mang thai. Điều này khiến cả 2 gia đình, vốn rất mong đợi có cháu, không khỏi lo lắng. Đặc biệt là Lưu Hi, cô cảm thấy áp lực và tự trách mình vì không thể mang lại niềm vui làm cha mẹ cho gia đình.

Lưu Hi chụp ảnh cùng mẹ ruột.

Lưu Hi chụp ảnh cùng mẹ ruột.

Với hy vọng có con, Lưu Hi đã quyết định thử phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm tại Bệnh viện Cổ Lâu Nam Kinh. Cô đã phải trải qua nhiều đau đớn về thể chất, từ việc tiêm thuốc kích thích trứng đến những lần kiểm tra liên tục. Sau nhiều nỗ lực, bệnh viện đã lấy được 13 trứng từ cơ thể của Lưu Hi, nhưng chỉ có 4 trứng đạt tiêu chuẩn để thụ tinh.

Ngày 20/3/2013, đúng vào ngày sinh nhật của mẹ Lưu Hi, cô và Thẩm Kiệt nhận được tin vui từ bệnh viện rằng 4 phôi thai đã được nuôi cấy thành công. Niềm vui này càng làm cho cả gia đình thêm hy vọng về tương lai tươi sáng của cặp đôi. Tuy nhiên, định mệnh đã không mỉm cười với họ. Trên đường trở về nhà sau bữa tiệc sinh nhật, cặp đôi đã gặp phải một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Thẩm Kiệt cố gắng tránh một chiếc xe tải lớn, nhưng không may, xe của họ đã đâm vào một cái cây bên đường. Lưu Hi tử vong tại chỗ, còn Thẩm Kiệt qua đời sau đó tại bệnh viện.

Đứa trẻ sinh ra sau khi cha mẹ qua đời 4 năm, tòa án đau đầu phán xử - 3

Vụ tai nạn xe nghiêm trọng đã cướp đi tính mạng của Thẩm Kiệt và Lưu Hi.

Vụ tai nạn xe nghiêm trọng đã cướp đi tính mạng của Thẩm Kiệt và Lưu Hi.

Cuộc chiến pháp lý để dành lại dòng máu

Sau khi con cái qua đời, cả 2 gia đình đều chìm trong nỗi đau khôn nguôi. Tuy nhiên, không lâu sau đó, họ bắt đầu suy nghĩ về tương lai và về cách duy trì dòng máu của Thẩm Kiệt và Lưu Hi. Khi nhớ lại những phôi thai đã được lưu trữ tại bệnh viện, họ quyết định rằng đây là cơ hội cuối cùng để giữ lại một phần của con cái mình.

Mẹ của Lưu Hi kể về nỗi đau mất con gái.

Mẹ của Lưu Hi kể về nỗi đau mất con gái.

Ban đầu, cả 2 gia đình đồng ý rằng phôi thai là hy vọng duy nhất để duy trì dòng máu của con cái. Nhưng sau đó, cuộc tranh chấp nảy sinh khi cả hai bên đều muốn giành quyền sở hữu toàn bộ 4 phôi thai. Lý do là nếu mỗi bên chỉ nhận được 2 phôi thai, khả năng một bên thành công trong việc sinh con và bên kia thất bại là rất cao, điều này có thể dẫn đến những tranh chấp pháp lý trong tương lai.

2 bên gia đình Thẩm Kiệt và Lưu Hi tranh chấp dành lại 4 phôi thai.

2 bên gia đình Thẩm Kiệt và Lưu Hi tranh chấp dành lại 4 phôi thai.

Cuộc chiến pháp lý đã kéo dài nhiều tháng trời, với cả hai bên đều khóc lóc, cầu xin trước tòa và trước truyền thông. Tòa án đã phải đối mặt với một tình huống vô cùng khó xử, bởi việc phân chia phôi thai không chỉ là vấn đề tài sản mà còn là vấn đề đạo đức và tình cảm gia đình. Cuối cùng, trước áp lực của gia đình, cha mẹ của Lưu Hi đã bất ngờ nhượng bộ, từ bỏ quyền sở hữu phôi thai, và tòa án đã phán quyết trao toàn bộ 4 phôi thai cho cha mẹ của Thẩm Kiệt.

Hành trình gian nan để mang phôi thai ra nước ngoài

Sau khi giành được phôi thai, tưởng chừng như mọi việc đã kết thúc, nhưng thực tế lại không phải vậy. Bệnh viện tại nơi lưu trữ phôi thai từ chối giao trả vì họ cho rằng việc cấy ghép phôi thai cho người khác là vi phạm luật pháp vì liên quan đến mang thai hộ, một hành vi bị cấm tại Trung Quốc. Điều này khiến cả hai gia đình tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn mới.

Không muốn từ bỏ hy vọng, gia đình Thẩm Kiệt đã quyết định tìm kiếm một bệnh viện ở nước ngoài, nơi việc mang thai hộ là hợp pháp. Sau nhiều nỗ lực, họ đã tìm được một bệnh viện ở Lào, nơi mà việc mang thai hộ không bị cấm. Tại đây, gia đình đã liên hệ với một trung tâm mang thai hộ và chọn một người phụ nữ trẻ tên là Kunda để thực hiện quá trình này.

Gia đình Thẩm Kiệt và Lưu Hi nhờ người mang thai hộ.

Gia đình Thẩm Kiệt và Lưu Hi nhờ người mang thai hộ.

Sau nhiều tháng chờ đợi và theo dõi sức khỏe của Kunda, cuối cùng, vào ngày 9/12/2017, cô đã sinh hạ một bé trai khỏe mạnh. Đây là niềm vui vô bờ bến cho cả hai gia đình, những người đã mất đi tất cả nhưng vẫn giữ được một tia hy vọng cuối cùng.

Con trai của Thẩm Kiệt và Lưu Hi chào đời bình an.

Con trai của Thẩm Kiệt và Lưu Hi chào đời bình an.

Gia đình Thẩm Kiệt và Lưu Hi vỡ oà đón cháu trai vào lòng.

Gia đình Thẩm Kiệt và Lưu Hi vỡ oà đón cháu trai vào lòng.

Những tranh cãi của cộng đồng mạng

Sự ra đời của đứa trẻ đặc biệt này đã mang lại niềm vui và hy vọng mới cho gia đình, nhưng cũng đồng thời gây ra nhiều tranh cãi. Nhiều người cho rằng việc sinh ra một đứa trẻ trong hoàn cảnh không có cha mẹ là điều không công bằng và có thể dẫn đến những khó khăn trong tương lai cho đứa trẻ. Họ lo ngại rằng đứa trẻ sẽ thiếu đi tình thương và sự chăm sóc đầy đủ từ cha mẹ, và việc các bậc phụ huynh không nghĩ đến điều này là hành động ích kỷ.

Con trai của Thẩm Kiệt và Lưu Hi hiện được ông bà nội ngoại chăm sóc.

Con trai của Thẩm Kiệt và Lưu Hi hiện được ông bà nội ngoại chăm sóc.

Tuy nhiên, cũng có những người ủng hộ quyết định của gia đình, cho rằng việc giữ lại một phần dòng máu của con cái là điều chính đáng. Họ tin rằng 4 ông bà sẽ làm mọi cách để chăm sóc tốt cho đứa trẻ và mang lại cho bé một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc.

Ngoài ra, một vấn đề khác cũng được đặt ra là quốc tịch của đứa trẻ. Vì bé được sinh ra ở Lào thông qua mang thai hộ, theo luật pháp quốc tế, đứa trẻ có thể mang quốc tịch Lào. Tuy nhiên, vì đứa trẻ sẽ được nuôi dưỡng tại Trung Quốc, quốc tịch và hộ khẩu của bé có thể sẽ được chuyển đổi theo ông bà nội.

Điều kiện để lưu trữ phôi thai bao gồm những yếu tố nào?

- Chất lượng phôi thai: Phôi thai cần phải đạt chất lượng tốt, có khả năng phát triển bình thường sau khi được rã đông và cấy ghép.

- Thiết bị lưu trữ: Phôi thai phải được bảo quản trong môi trường đặc biệt với nhiệt độ rất thấp, thường là trong ni-tơ lỏng ở nhiệt độ khoảng -196°C, để đảm bảo duy trì tính toàn vẹn của phôi.

- Thời gian lưu trữ: Thời gian lưu trữ phôi thai có thể khác nhau tùy theo quy định của từng quốc gia và cơ sở y tế, thường từ 5 đến 10 năm. Thời gian này có thể được gia hạn nếu có sự đồng ý từ các bên liên quan.

- Giấy tờ và thỏa thuận pháp lý: Các cặp vợ chồng hoặc cá nhân lưu trữ phôi thai cần ký kết các thỏa thuận pháp lý với cơ sở y tế, quy định rõ ràng về quyền sở hữu, thời gian lưu trữ, và các điều kiện khi cần gia hạn hay chấm dứt lưu trữ.

- Sự đồng ý của các bên liên quan: Việc lưu trữ và sử dụng phôi thai cần có sự đồng ý của các bên liên quan, thường là vợ chồng hoặc người sở hữu phôi thai.

- Tuân thủ quy định pháp luật: Việc lưu trữ phôi thai phải tuân thủ các quy định pháp luật của quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nơi việc lưu trữ được thực hiện, đặc biệt liên quan đến các vấn đề đạo đức, quyền sở hữu và sử dụng phôi thai.

Sao Việt và những lần bí mật mang thai: Hoàng Thùy Linh ngó lơ tin đồn, Hoà Minzy đợi con tròn 1 tuổi mới công khai
Nhiều sao Việt đã chọn cách giữ kín chuyện mang thai, chỉ công khai khi đã sẵn sàng hoặc khi con đã lớn.

Sao Việt có bầu, sinh con

Theo Thy Dung
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề IVF - Thụ tinh trong ống nghiệm