Giúp mẹ 'nhìn rõ' quá trình đẻ thường

Ngày 30/04/2014 08:00 AM (GMT+7)

Những hình ảnh dưới đây sẽ giúp mẹ hiểu rõ hơn về quá trình bé "chui" ra từ bụng mẹ.

Chắc hẳn, không ít bà mẹ dù đã trải qua quá trình sinh nở nhưng vẫn phân vân không biết con "chui" ra từ bụng mẹ như thế nào? Và đây đương nhiên cũng là nỗi phân vân của các mẹ đang bầu bí.

Dường như, người phụ nữ sinh ra đã được thượng đế ban cho chức năng sinh sản, chính vì thế việc sinh thường đối với hầu hết chị em đều rất dễ dàng. Thông thường, một ca đẻ thường kéo dài từ 3-8 giờ và trải qua 3 giai đoạn chính gồm: đau đẻ, sinh con và xổ nhau thai. Để hiểu hơn về quá trình này, mới các mẹ theo dõi những hình ảnh dưới đây:

Giúp mẹ nhìn rõ quá trình đẻ thường - 1
Thông thường, sau khi mang bầu 9 tháng 10 ngày, em bé sẽ chào đời với dấu hiệu đầu tiên ở người mẹ là đau chuyển dạ.

Giúp mẹ nhìn rõ quá trình đẻ thường - 2
Sau đó cổ tử cung mẹ sẽ dần dần mở ra từ 1-10 phân

Giúp mẹ nhìn rõ quá trình đẻ thường - 3
Khi cổ tử cung mở được 10 phân, các bác sĩ sẽ hướng dẫn sản phụ cách rặn đẻ để em bé dễ dàng chào đời.

Giúp mẹ nhìn rõ quá trình đẻ thường - 4
Đầu em bé là bộ phận đầu tiên sẽ ra khỏi cơ thể mẹ.

Giúp mẹ nhìn rõ quá trình đẻ thường - 5
Sau đó, em bé sẽ được sự hỗ trợ của bác sĩ để xoay người khoảng 90 độ...

Giúp mẹ nhìn rõ quá trình đẻ thường - 6
...để dễ dàng cho vai và thân ra khỏi ống sinh của mẹ

Giúp mẹ nhìn rõ quá trình đẻ thường - 7
Rất nhanh chóng, chân của em bé cũng ra ngay sau đó. Tiếp ngay sau em bé, nhau thai của mẹ cũng xổ ra và quá trình sinh nở đã hoàn thành.

Minh Phương (Theo FM)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sinh thường