Hoang mang vì 10 tuần thai đã "máy"

Ngày 17/06/2014 10:19 AM (GMT+7)

Mấy tuần nay em chưa đi khám thai nhưng em đã cảm nhận được những chuyển động rõ nét của con rồi.

Hỏi: Đúng là mang thai lần đầu ngu ngơ quá các mẹ ạ. Hiện tại em mang thai được 10 tuần. Trộm vía từ ngày mang thai đến giờ em chẳng nghén ngẩm gì cả, thậm chí còn ăn uống ngon miệng hơn ngày chưa mang bầu. Vì vậy mà mới mang thai 2 tháng em đã tăng 4kg rồi.

Đợt khám thai gần đây nhất là khi em bầu được 8 tuần. Bác sĩ nói thai của em đã ổn định trong tử cung và đang phát triển tốt. Em mừng lắm nhưng đúng là con đầu nên chẳng có nhiều kinh nghiệm lắm. Em có vấn đề này vô cùng hoang mang nên muốn được các chị tư vấn ạ.

Cả tuần nay em thường xuyên cảm nhận được những chuyển động của con. Những cú máy không quá mạnh nhưng như con tôm búng nhẹ vậy đó, và cũng đủ để em cảm nhận được. Nhưng như em được biết, sớm thì cũng phải tuần 18 thai kỳ, thai mới máy nên em hoang mang lắm.

Liệu có phải do em không ốm nghén gì nên con phát triển tốt và máy sớm không? Hay đó là dấu hiệu của thai kỳ có vấn đề. Em thực sự lo lắng lắm. Các mẹ có thể  Mong các chị giúp em ạ.

Độc giả Nguyễn Diệu Hạnh (HN)

Thái Nam ghi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin bài cùng chủ đề Hỏi đáp với chuyên gia