Không mang nặng đẻ đau, "mỹ nữ siêu vòng 3" chuẩn bị đón con thứ 4 bằng cách khác người

Ngày 05/01/2019 19:00 PM (GMT+7)

Dù em bé thứ 3 mới được gần 1 tuổi nhưng vợ chồng Kim đã sẵn sàng để có thêm con.

Kim Kardashian vốn được đông đảo công chúng biết đến với cái tên "Kim siêu vòng 3" bởi thân hình quyến rũ cùng phong cách sexy, hở bạo. Cuộc sống của gia đình cô cũng là chủ đề được đông đảo cư dân mạng và giới truyền thông quan tâm sát nút. 

Hiện Kim có 3 con, trong đó 2 bé đầu do cô tự "mang nặng đẻ đau" còn cô con gái út Chicago chào đời cách đây gần 1 năm là nhờ người mang thai hộ. Và ngày 2/1 vừa qua, một số tạp chí của Mỹ đã đăng tải thông tin vợ chồng mỹ nhân "siêu vòng 3" chuẩn bị đón chào em bé thứ 4 trong gia đình vào tháng 5 tới và đó là một bé trai. 

Không mang nặng đẻ đau, amp;#34;mỹ nữ siêu vòng 3amp;#34; chuẩn bị đón con thứ 4 bằng cách khác người - 1

Gia đình quyền lực bậc nhất Hollywood chuẩn bị đón chào thành viên thứ 6.

Cũng giống như lần trước, Kim phải thuê một người phụ nữ mang thai hộ. Tuy nhiên đó không phải là người cô đã thuê mang thai Chicago.

Sở dĩ Kim không thể tự mang thai là vì cả 2 lần mang bầu, sinh nở đầu tiên của cô đều không hề dễ dàng. Cô đã bị mắc những biến chứng nguy hiểm như tiền sản giật và nhau cài răng lược. Trong đó, chứng tiền sản giật có thể gây cao huyết áp, làm cơ thể sưng phù và kiệt sức. Nhau cài răng lược cũng có thể đe dọa tính mạng thai phụ và trẻ sơ sinh.

Không mang nặng đẻ đau, amp;#34;mỹ nữ siêu vòng 3amp;#34; chuẩn bị đón con thứ 4 bằng cách khác người - 2

Bác sĩ khuyên Kim không nên tự mang thai vì sẽ xảy ra nhiều biến chứng.

Khi muốn có con thứ 3, vợ chồng Kim đã phải chi tới 45.000 USD (khoảng 1 tỉ VNĐ) cho người "đẻ thuê" gốc Phi 29 tuổi. Ngoài ra, họ cũng đã trả cho công ty môi giới hàng nghìn USD. Trong suốt quá trình người phụ nữ này mang bầu, Kim thuê cho cô một ngôi nhà ở ngoại ô Los Angeles và cắt cử vệ sĩ bảo vệ.

Không mang nặng đẻ đau, amp;#34;mỹ nữ siêu vòng 3amp;#34; chuẩn bị đón con thứ 4 bằng cách khác người - 3

Em bé thứ 3 của Kim chào đời nhờ phương pháp mang thai hộ.

Nhiều người nghi ngờ rằng Chicago không phải con ruột của Kim. Tuy nhiên cô đã lên tiếng giải thích cặn kẽ rằng bác sĩ đã lấy trứng của cô và tinh trùng của chồng để thụ tinh trong ống nghiệm, tạo ra các phôi thai. Sau đó, bác sĩ sẽ cấy phôi đó vào người phụ nữ nhận mang thai hộ. "Tôi rất biết ơn công nghệ hiện đại đã giúp điều này xảy ra", Kim tâm sự.

Trên thực tế, nhiều ngôi sao Hollywood khác như Nicole Kidman, Elizabeth Banks, Lucy Liu, Tyra Banks,... cũng đã từng có con bằng cách nhờ người mang thai hộ. Nguyên nhân chủ yếu là vì họ có vấn đề về sức khỏe hoặc khó thụ thai. 

Con dâu không thể sinh con, mẹ chồng đã nhất quyết làm một việc không ngờ!
Vì đã từng cắt bỏ một phần tử cung nên Kayla vẫn có thể thụ thai nhưng không mang thai và sinh nở được.
Minh An (Dịch từ HB)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sinh con