Kỳ lạ những cô gái đến ngày đi đẻ vẫn còn "trinh nguyên", có người chưa làm "chuyện ấy"

Ngày 10/03/2019 14:30 PM (GMT+7)

Dù có dị tật ở cơ quan sinh sản nhưng những bà mẹ này vẫn có thể sinh con như người bình thường.

Theo lẽ thông thường, người phụ nữ sẽ mang thai sau khi quan hệ tình dục mà không sử dụng biện pháp tránh thai. Và đương nhiên những bà mẹ này sẽ không còn màng trinh nữa. Tuy nhiên, vẫn có một số ít những trường hợp đặc biệt mang thai dù chưa từng làm "chuyện ấy" hay đến ngay đi đẻ vẫn còn là "con gái". 

Mẹ Ấn Độ lấy chồng 5 năm không "yêu", sinh con khi vẫn còn trinh 

Gần đây, thông tin về một người phụ nữ Ấn Độ sinh con dù vẫn chưa từng làm "chuyện ấy" đã khiến nhiều người bất ngờ. Bà mẹ này tên là Revati Bordawekar, 30 tuổi, sống tại thành phố Ahmednagar, bang Maharashtra. 

Kỳ lạ những cô gái đến ngày đi đẻ vẫn còn amp;#34;trinh nguyênamp;#34;, có người chưa làm amp;#34;chuyện ấyamp;#34; - 1

Vì chứng co thắt âm đạo nên Revati không thể quan hệ với chồng trong suốt 5 năm. 

Theo The Sun đưa tin, Revati bị mắc chứng co thắt âm đạo từ nhỏ. Nó đã khiến cho "vùng kín" của cô liên tục co thắt và đóng lại khi có vật thể đưa vào. Vì vậy, trong suốt 5 năm kết hôn, cô vẫn không thể quan hệ tình dục với chồng dù đã thử nhiều cách khác nhau. 

Tới năm 2018, cặp đôi Revati và Chinmay quyết định đi thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) với hy vọng có con. Ở lần thụ tinh thứ hai, Revati đã nhận kết quả dương tính khiến chị và chồng vô cùng hạnh phúc. Revati đã bật khóc nức nở vì ngày mà chị chờ đợi bao lâu này đã đến. Cô cũng nghĩ đến chuyện sẽ sinh mổ vì âm đạo của mình không thể mở để sinh thường được.

Kỳ lạ những cô gái đến ngày đi đẻ vẫn còn amp;#34;trinh nguyênamp;#34;, có người chưa làm amp;#34;chuyện ấyamp;#34; - 2

Revati mang thai bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm.

Tuy nhiên trong thời gian mang thai, Revati đã tham gia các lớp học tiền sinh sản, nói chuyện với hộ sinh và quyết định thử sinh thường. Sau 48h chuyển dạ đau đớn, Revati chỉ mất đúng 5 phút để sinh tự nhiên. May mắn hơn, sau khi sinh, âm đạo của Revati đã không còn tình trạng co thắt nữa và cô đã có thể làm "chuyện ấy" với chồng. 

Cô gái không có âm đạo, mang thai nhờ quan hệ bằng... miệng 

Năm 1988, một bài báo trên Tạp chí Sản phụ khoa danh tiếng của Anh có tựa đề "Có thai do quan hệ tình dục qua đường miệng. Ghi nhận bệnh nhân không có âm đạo, thụ thai qua đường ruột" đã khiến y học thế giới ngày đó phải bàng hoàng. Theo thông tin bài báo đưa, nhân vật chính là một cô bé 15 tuổi xin giấu tên, sống tại Vương quốc Lesotho, một quốc gia tại miền Nam Châu Phi.

Kỳ lạ những cô gái đến ngày đi đẻ vẫn còn amp;#34;trinh nguyênamp;#34;, có người chưa làm amp;#34;chuyện ấyamp;#34; - 3

Báo cáo gây sốc khi cho biết cô gái không có âm đạo mang thai khi quan hệ bằng miệng.

Được biết, cô gái trẻ sinh ra đã không có âm đạo và ống sinh sản. Thật khó tin, sau một lần quan hệ tình dục qua đường miệng với bạn trai, cô gái trẻ đã... mang thai. Sau khoảng 9 tháng mang nặng đẻ đau, cô đã hạ sinh một bé trai khỏe mạnh, nặng 2,8kg bằng phương pháp đẻ mổ. 

Qua các xét nghiệm, kiểm tra, bác sĩ điều trị cho biết, cô gái này không có âm đạo mà chỉ có một lúm đồng tiền sâu trên bề mặt da vùng sinh dục. Vì vậy, điều khiến giới chuyên môn băn khoăn là không biết tinh trùng đã đi vào tử cung qua đường nào để hình thành nên bào thai.

Kỳ lạ những cô gái đến ngày đi đẻ vẫn còn amp;#34;trinh nguyênamp;#34;, có người chưa làm amp;#34;chuyện ấyamp;#34; - 4

Đây là một trường hợp mang thai hiếm hoi trong lịch sử y học thế giới.

Cuối cùng, bí ẩn cũng dần được hé mở khi các bác sĩ lục lại hồ sơ bệnh án trước đó. Sau khi "quan hệ" với người yêu, cô gái đã bị tình cũ bắt gặp rồi dùng dao đâm vào bụng. Các bác sĩ trực tiếp khâu vết thương hôm đó đã phát hiện ra 2 lỗ thủng trong dạ dày thông ra ổ bụng của cô gái. Họ cũng ghi rõ, cô gái nhập viện trong tình trạng dạ dày không có axit hay bất kỳ hiện tượng nào của bệnh dạ dày. Vì vậy, có thể cho rằng, đoàn tinh binh đã xâm nhập vào tử cung của cô gái thông qua đường ruột.

Mang thai đến lần 2 nhưng vẫn... còn trinh 

Năm 2017, thông tin về một người phụ nữ họ Trương (sinh năm 1991, sống tại Chiết Giang, Trung Quốc) đã mang thai lần 2 những vẫn còn nguyên màng trinh khiến nhiều người ngạc nhiên.

Bác sĩ Trần Lâm Tiết, phó khoa Sản, Bệnh viện Hàng Châu cho biết màng trinh của cô Trương không giống người bình thường, dày hơn và có những lỗ nhỏ li ti. Đây là màng trinh thuộc kiểu hình lỗ rây, một kiểu hình đặc biệt và tương đối hiếm. Có thể trong khi quan hệ, màng trinh của cô Trương co giãn nhưng không bị phá vỡ, cô vẫn có thể mang thai vì tinh trùng chui qua những lỗ nhỏ trên màng trinh để tiếp cận trứng. 

Trường hợp sinh con xong vẫn còn màng trinh, ở Việt Nam cũng đã ghi nhận một số trường hợp. Ấy là do sau khi kết hôn, người vợ bị “nỗi ám ảnh sợ hãi” nên chồng chỉ có thể “đi được vòng ngoài”. Thế nhưng, tinh trùng vẫn kịp tìm lối bơi vào khiến người vợ có thai. Sau đó người vợ lại sinh mổ nên màng trinh vẫn còn nguyên vẹn. 

Kỳ lạ những cô gái đến ngày đi đẻ vẫn còn amp;#34;trinh nguyênamp;#34;, có người chưa làm amp;#34;chuyện ấyamp;#34; - 5

Trường hợp mang thai khi vẫn còn trinh do màng trinh khó phá vỡ thì không hề hiếm.

Để cuộc sống vợ chồng trọn vẹn, các bác sĩ khuyên các cặp đôi trước khi cưới nên đi kiểm tra tổng thể về sức khỏe. Nhờ thế, bạn có thể xác định được vấn đề một cách kịp thời (nếu có) như các bất thường về bên trong và bên ngoài của sức khỏe giới tính, sinh sản.

Càng sớm phát hiện, càng dễ có biện pháp can thiệp xử lý thích hợp.

Dân mạng hoan hô anh lái taxi đỡ đẻ quá siêu, đến khi biết sự thật mới ngã ngửa
Cư dân mạng cùng nhau tán dương hành động bình tĩnh, nhanh trí của anh lái taxi khi đưa sản phụ đi đẻ.
Minh An (T/h)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu