Ly hôn vì vợ không sinh được con, vô tình gặp lại, chồng cũ choáng nặng phát hiện ra sự thật

Chương Ngọc - Ngày 10/04/2023 12:00 PM (GMT+7)

Người đàn ông không ngờ rằng sai lầm trong quá khứ đã khiến anh đánh mất đi viên ngọc quý giá.

Trong cuộc sống thường ngày, có rất nhiều cặp đôi tan vỡ chỉ vì không sinh được con cái. Nhưng đa phần người phụ nữ luôn phải gánh trách nhiệm không sinh được con cho gia đình. Trên thực tế, có rất nhiều nguyên do dẫn đến tình trạng này.

Câu chuyện về cô Tô Yên, 31 tuổi, ở Trung Quốc đã cho người đọc có cái nhìn nhiều chiều hơn. Cô Tô Yên từng trải qua một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Hồi mới lấy chồng, cô thường xuyên chịu đựng áp lực và căng thẳng xuất phát từ sự thúc ép của gia đình nhà chồng phải sinh cháu cho họ càng sớm càng tốt.

Nhưng lấy chồng suốt 2 năm qua mà cô Tô Yên vẫn chưa có tin vui. Khi ấy, cô bị chồng đối xử lạnh nhạt, gia đình chồng thì luôn nói bóng gió về việc cô không có khả năng sinh con. Bản thân Tô Yên cũng chủ động đi khám sức khỏe sinh sản nhưng bác sĩ cho hay cô hoàn toàn bình thường, không có vấn đề đáng lo ngại nào.

Người vợ bị gia đình chồng trách móc vì không thể sinh được con. (Ảnh minh họa).

Người vợ bị gia đình chồng trách móc vì không thể sinh được con. (Ảnh minh họa).

Trong khi đó, chồng cô nhất quyết không chịu đi khám vì tin rằng bản thân anh rất khỏe mạnh, không gặp vấn đề gì. Phải sống trong cuộc hôn nhân "đồng sàng dị mộng", Tô Yên quyết định ly hôn để giải thoát khỏi gia đình chồng đầy ngột ngạt.

Về sau cô tái hôn với một người đàn ông tốt bụng, gần nhà cha mẹ đẻ của cô. Chỉ chưa đầy một năm sau khi tái hôn, Tô Yên vỡ òa cảm xúc khi cô mang thai đứa con đầu lòng. Trong một lần cùng bạn đi dạo phố để mua đồ cho em bé, cô vô tình gặp lại chồng cũ.

Được biết, anh chồng cũng đã sớm lấy vợ mới để tiếp tục hành trình sinh con nối dõi nhưng cho đến nay vẫn chưa có tin vui gì. Nhìn thấy vợ cũ khệ nệ ôm bụng bầu, người đàn ông mới sững sờ và cảm thấy xấu hổ khi biết được rằng, cô Tô Yên vẫn có khả năng sinh con, nguyên do là từ bản thân mình nhưng không bao giờ anh dám đối diện sự thật này.

Người chồng nhận ra rằng bản thân mới là người có vấn đề. (Ảnh minh họa)

Người chồng nhận ra rằng bản thân mới là người có vấn đề. (Ảnh minh họa)

Những nguyên nhân gây vô sinh, hiếm muộn của các cặp đôi

Trên thực tế, có một số nguyên nhân gây hiếm muộn phổ biến ở cả nam và nữ khiến họ không thể hoặc gặp khó khăn trong việc có con. Tư tưởng chỉ phụ nữ mới bị vô sinh là không có căn cứ khoa học.

Dưới đây là 1 số nguyên nhân có thể dẫn đến vô sinh của các cặp đôi:

- Lượng tinh trùng thấp: Các bác sĩ đã tìm ra rằng người có ít hơn 20 triệu tinh trùng/1ml tinh dịch có nguy cơ vô sinh cao. Nguyên nhân dẫn đến lượng tinh trùng thấp là do thói quen sinh hoạt không lành mạnh, uống nhiều rượu bia, hút thuốc...

- Tắc ống dẫn trứng: 25% các ca vô sinh là do người vợ bị tắc ống dẫn trứng. Khi bị tắc ống dẫn trứng, trứng sẽ không thể di chuyển được từ buồng trứng xuống tử cung, do đó khả năng thụ thai gần như bằng 0. 

- Kháng thể kháng tinh trùng: Ở nam giới, cơ thể có thể tạo ra các kháng thể kháng tinh trùng chống lại tinh trùng của chính bản thân. Hiện tượng này xảy ra sau khi tinh hoàn bị thương, sau phẫu thuật (sinh thiết, thắt ống dẫn tinh) hoặc là hệ quả của viêm tiền liệt tuyết.

- Tắc mào tinh: Nguyên nhân gây tắc mào tinh đa phần là do viêm nhiễm, đặc biệt do mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Các bệnh này nếu không được điều trị kịp thời sẽ gây tắc mào tinh dẫn tới nguy cơ vô sinh.

Trước mẹ đuổi chị dâu khỏi nhà, giờ mỗi ngày gặp chủ căn biệt thự đối diện là bà mất ăn mất ngủ
Là con gái, nhìn những gì chính mẹ đẻ mình đang phải chịu đựng mà tôi thương quá nhưng chẳng biết phải làm sao.

Tâm sự bà bầu

Theo Chương Ngọc
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hiếm muộn - Vô sinh