Con dâu mang thai từ chối ăn sơn hào hải vị, mẹ chồng giận tím mặt đuổi con trai đi khi biết lý do

Chương Ngọc - Ngày 06/04/2023 09:00 AM (GMT+7)

Mẹ chồng rất tức giận trước câu nói của con trai mình với người vợ đang mang bầu.

Bất kỳ người phụ nữ nào khi mang thai đều muốn đem đến những gì tốt nhất dành cho đứa con của mình. Tuy nhiên, không phải ông chồng nào cũng hiểu được điều đó. 

Cô Tô Nhiễm, đến từ Phúc Kiến (Trung Quốc), đã chia sẻ câu chuyện của mình để thấy rằng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, không phải người mẹ chồng nào cũng gây khó dễ cho con dâu và không phải người chồng nào cũng thấu hiểu cho vợ.

Theo đó, cô đã kết hôn được 3 năm nhưng chật vật mãi vợ chồng Tô Nhiễm mới có tin vui. Mẹ chồng cô là người mừng nhất vì bà đã chờ đợi đứa cháu đầu lòng này từ rất lâu rồi. Bà đã lặn lội từ quê lên thành phố, mang theo nhiều thực phẩm để bồi bổ cho con dâu.

Khi mẹ chồng lên chăm, Tô Nhiễm ngày nào cũng được thưởng thức nhiều món ăn ngon, thậm chí là sơn hào hải vị. Chính vì vậy mà cô đã tăng cân nhanh chóng từ 50kg đã lên hơn 60kg chỉ trong thời gian ngắn. Đến giữa thai kỳ, Tô Nhiễm đã chạm mốc 65kg, làm cơ thể cô ngày một nặng nề hơn.

Mẹ chồng nấu cho con dâu nhiều món ngon. (Ảnh minh họa)

Mẹ chồng nấu cho con dâu nhiều món ngon. (Ảnh minh họa)

Thai phụ này nhìn vào trong gương và không ngừng thở dài vì vóc dáng xinh đẹp này không còn nữa. Người mẹ chồng thì động viên con dâu rằng, chỉ cần em bé trong bụng được khỏe mạnh thì mọi sự hy sinh đều xứng đáng.

Tuy nhiên, người chồng lại không hề nghĩ như vậy. Anh bắt đầu lên tiếng phàn nàn và chê bai ngoại hình của vợ mình. Vào một lần nhà có giỗ, mẹ chồng bày ra một mâm đồ ăn hấp dẫn, món nào món nấy đều đầy đặn, bắt mắt. Tuy nhiên, Tô Nhiễm không động đũa và từ chối dùng bữa.

Mẹ chồng cảm thấy rất kỳ lạ và cũng lo lắng con dâu sẽ bị đói nên hỏi cô nguyên do. Lúc này, chồng Tô Nhiễm mới nói là vợ mình béo quá rồi, để cho cô ấy ăn ít đi cũng tốt. Lúc này mẹ chồng giận tím mặt, bà đuổi con trai ra khỏi nhà vì sự vô tâm của anh. Bà cho biết, Tô Nhiễm ăn nhiều để cho thai nhi trong bụng khỏe mạnh, phụ nữ mang thai đã rất vất vả rồi, không nên nói những câu chê bai, miệt thị đau lòng như thế. 

Người mẹ chồng đã động viên Tô Nhiễm đừng để ý những lời nói tiêu cực mà hãy chăm sóc bản thân cho thật tốt để thai nhi được chào đời an toàn và khỏe mạnh. Hành động ấm áp của mẹ chồng Tô Nhiễm đã được cư dân mạng hết lời ngợi ca. Trong khi đó, anh chồng bị chỉ trích dữ dội vì vô tâm và không thấu hiểu, sẻ chia với người vợ đang mang thai của mình. 

Con dâu mang thai từ chối ăn sơn hào hải vị, mẹ chồng giận tím mặt đuổi con trai đi khi biết lý do - 2

Phụ nữ khi mang bầu đã rất vất vả. (Ảnh minh họa)

Những điều cần làm với bà bầu để họ có thai kỳ khỏe mạnh:

- Tránh dùng lời chê bai, miệt thị ngoại hình của các thai phụ có thể khiến họ muộn phiền, rơi vào trầm cảm.

- Không nên tạo áp lực tinh thần cho thai phụ, tránh để họ rơi vào tình trạng căng thẳng, stress trong thời gian dài.

- Đảm bảo cho bà bầu được sống trong môi trường trong lành, hạn chế ô nhiễm, tiếng ồn, các loại hóa chất độc hại...

- Luôn quan tâm, động viên tinh thần các bà bầu, dành những cử chỉ yêu thương, săn sóc để họ không cảm thấy mệt mỏi, hay khó chịu trong suốt thai kỳ.

- Hãy lắng nghe tâm tư tình cảm của các mẹ bầu nhiều hơn, đừng để họ một mình có thể dẫn đến trầm cảm. 

- Chú ý những dấu hiệu bất thường của bà bầu để kịp thời đến bệnh viện điều trị, tránh để lại hậu quả đáng tiếc.

Vợ bất ngờ sinh con trong nhà tắm, chồng chạy vội đến trạm y tế cầu cứu
Do bị bất ngờ sinh con trong nhà tắm nên nữ hộ sinh đã phải đến tận nhà để hỗ trợ cấp cứu cho sản phụ này.

Tin tức mẹ bầu

Theo Chương Ngọc
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chăm sóc bà bầu