Nhau tiền đạo - biến chứng nguy hiểm cho cả mẹ và bé khi mang thai

Ngày 12/09/2018 15:58 PM (GMT+7)

Nhau tiền đạo có thể gây chảy máu nghiêm trọng trước hoặc trong khi sinh.

Nhau tiền đạo là hiện tượng xảy ra khi nhau thai một phần hoặc hoàn toàn bao lỗ cổ tử cung của người mẹ - đầu dưới của tử cung để kết nối với phần trên của âm đạo. Nhau tiền đạo có thể gây chảy máu nghiêm trọng trước hoặc trong khi sinh.

Nhau thai là cơ quan cung cấp ôxy và chất dinh dưỡng cho thai nhi phát triển và loại bỏ các chất thải từ máu của em bé. Nó bám vào thành tử cung và dây rốn của em bé phát sinh từ nó. Trong hầu hết thai phụ, nhau thai bám ở phía trên (đáy) hoặc mặt bên tử cung. Trường hợp nhau tiền đạo, nhau thai bám vào vùng dưới (eo) của tử cung gọi nhau bám thấp hoặc bám chính giữa cổ tử cung (gọi nhau tiền đạo trung tâm).

Nhau tiền đạo - biến chứng nguy hiểm cho cả mẹ và bé khi mang thai - 1

Phụ nữ mang thai phải đi siêu âm kiểm tra phát hiện nhau tiền đạo sớm. (Ảnh minh họa)

Biểu hiện khi bị nhau tiền đạo

Chảy máu âm đạo màu đỏ tươi mà không đau đớn trong suốt nửa sau của thai kỳ là dấu hiệu chính của nhau tiền đạo. Chảy máu dao động từ nhẹ đến nặng. Việc chảy máu thường dừng lại mà không điều trị, nhưng nó gần như xuất hiện lại luôn vài ngày hoặc vài tuần sau đó. Một số phụ nữ cũng trải qua các cơn co thắt.

Nếu bạn bị chảy máu âm đạo trong 3 tháng giữa hoặc 3 tháng cuối thai kỳ, hãy gọi cho bác sĩ ngay lập tức. Nếu chảy máu nặng, cần phải đi cấp cứu ngay.

Nguyên nhân do đâu?

Nhau thai phát triển ở bất cứ nơi nào mà phôi làm tổ trong tử cung. Nếu phôi làm tổ ở phần dưới của tử cung thì nhau thai có thể phát triển ở phần dưới tử cung - đây chính là nguyên nhân gây nhau tiền đạo.

Hầu hết các trường hợp nhau tiền đạo được chẩn đoán bằng siêu âm ở 3 tháng giữa của thai kỳ. Nếu nhau thai bám thấp (chỉ vừa mới chớm đến lỗ cổ tử cung) thì khi xóa mở tử cung lúc chuyển dạ sẽ kéo nhau thai lên cao hơn, giải phóng lỗ cổ tử cung và giải quyết được tình hình. Nếu nhau thai bám ngang trung tâm cổ tử cung thì khi cổ tử cung xóa mở sẽ gây xé rách bánh nhau và gây chảy máu ồ ạt, nếu không phẫu thuật kịp thời sẽ gây tử vong cả mẹ và con.

Nhau tiền đạo thường liên quan với: vết sẹo trong niêm mạc tử cung (chẳng hạn như phẫu thuật trước đó); nhau thai lớn, chẳng hạn như với đa thai; mẹ 35 tuổi trở lên trong thời kỳ mang thai; thai nhi bất thường.

Yếu tố nguy cơ

Phụ nữ có nguy cơ mắc nhau tiền đạo cao hơn nếu họ đã có phẫu thuật trước đó liên quan đến tử cung, chẳng hạn như: mổ đẻ; phẫu thuật cắt bỏ u xơ tử cung; nong và nạo tử cung.

Nhau tiền đạo cũng là phổ biến hơn ở phụ nữ: đã sinh ít nhất một lần; đã bị nhau tiền đạo với lần mang thai trước; đa thai; mẹ 35 tuổi trở lên; khói thuốc lá, sử dụng chất kích thích.

Chửa ngoài tử cung nguy hiểm đến mức nào?
Chửa ngoài tử cung hay còn gọi là chửa ngoài dạ con, mang thai ngoài tử cung là một trong nhiều biến chứng thai sản nguy hiểm với mẹ bầu và thai nhi.
Theo BS Trần Tất Đạt
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Biến chứng thai kỳ