Sinh con một trai, một gái, anh chồng bất ngờ đưa ra lời nhờ vả khiến tôi khó nghĩ

Diệu Thuỳ - Ngày 24/04/2023 11:30 AM (GMT+7)

Dù có bị anh giận thì tôi vẫn nhất quyết từ chối vì thấy lời nhờ vả của anh không hợp lý.

Tôi vừa sinh con thứ 2 chưa lâu, vừa qua 3 tháng 10 ngày được ít hôm. Vợ chồng tôi kết hôn 5 năm, sinh được 2 bé, một gái, một trai. Chúng tôi ở chung với bố mẹ chồng, hàng ngày ông bà hỗ trợ tôi cơm nước, chăm sóc cháu rất chu đáo. Gia đình chồng tôi còn có một người anh chồng, anh tên Phú, cũng lập gia đình và ra ở riêng được mấy năm rồi. 

Dạo gần đây tôi thấy anh hay ghé qua chơi, thăm cháu. Anh Phú vốn ít nói nên tôi và anh gần như chẳng nói chuyện với nhau bao giờ, gặp chỉ chào hỏi mà thôi. Vậy mà đợt này, anh hay hỏi thăm tôi có khỏe không, cháu có ngoan không. Tôi cũng hơi bất ngờ. 

Cách đây ít hôm anh sang chơi, thấy vợ chồng tôi và hai bé đang ở trong phòng thì anh vào chơi, bế cháu. Hỏi thăm vài câu, anh Phú bỗng tỏ vẻ đắn đo rồi nói vào vấn đề. Anh nói vợ chồng anh hiếm muộn đã lâu do chị bị đa nang buồng trứng, giờ mọi người mách nên nhận một đứa con nuôi về nuôi, hy vọng như vậy sẽ "lấy vía" để anh chị sớm có một đứa con của chính mình. 

Mong muốn của anh Phú làm vợ chồng tôi khó xử. (Ảnh minh họa)

Mong muốn của anh Phú làm vợ chồng tôi khó xử. (Ảnh minh họa)

Anh Phú muốn nhận nuôi bé lớn nhà tôi, và muốn đưa bé về nhà ngay trong tháng này vì tháng này đẹp, hợp cả tuổi hai bác lẫn cháu. Sau này khi anh chị có con rồi thì sẽ đưa cháu về với bố mẹ. 

Những lời nói của anh Phú khiến tôi và cả chồng đều bất ngờ. Chúng tôi nói anh thư thư, để hai vợ chồng suy nghĩ, bàn bạc thêm xem thế nào. Anh giục chúng tôi cho anh câu trả lời sớm, vì vợ chồng anh cũng muốn có con ngay trong năm nay hoặc đầu sang năm, phải nhanh thì mới kịp. 

Sau khi anh về, tôi nói chuyện với chồng và bày tỏ quan điểm không đồng ý. Vì con lớn của tôi còn bé, đang ở giai đoạn cần được sự quan tâm, chăm sóc, dạy bảo từ bố mẹ. Bây giờ tự nhiên cho con sang nhà bác ở, cách đây hơn 10km, như vậy sẽ làm xáo trộn cuộc sống, việc học hành của bé, thậm chí ảnh hưởng đến tâm lý, tính cách, tôi không yên tâm một chút nào. Nghe vợ phân tích, chồng tôi thấy hợp lý nên quyết định từ chối anh Phú. 

Tôi không thể chấp nhận lời nhờ vả của anh chồng dù có bị anh giận. (Ảnh minh họa)

Tôi không thể chấp nhận lời nhờ vả của anh chồng dù có bị anh giận. (Ảnh minh họa)

Thấy vợ chồng tôi không đồng ý, anh Phú tỏ ra giận dỗi, nói rằng chúng tôi khó khăn, ích kỷ, có chút chuyện nhỏ mà cũng không giúp đỡ anh em ruột thịt trong nhà. Anh thấy chuyện cho bé sang nhà hai bác ở là bình thường, chẳng có gì to tát, hai bác sẽ yêu thương và chăm sóc bé chu đáo, sau này sẽ cho bé một khoản tiền. Tuy nhiên, tôi vẫn nhất mực từ chối. 

Anh Phú còn xuống nói chuyện với bố mẹ chồng tôi. Bố chồng thì không ý kiến gì, nhưng mẹ chồng có vẻ cũng bênh anh, bảo vợ chồng tôi: "Anh em trong nhà thì hỗ trợ, giúp đỡ nhau một tí, đi đâu mà thiệt". 

Tôi vẫn giữ nguyên quan điểm của mình, thôi thì "mất lòng trước, được lòng sau", đây không phải là vấn đề nhỏ, không thể vì cả nể mà chấp nhận nó một cách khiên cưỡng được. Mặt khác, tôi nghĩ vợ anh Phú bị buồng trứng đa nang thì đi khám và chữa trị sớm vẫn có thể có có con được mà, cùng lắm thì nhờ đến các phương pháp hỗ trợ sinh sản như bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) hoặc thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Hội chứng đa nang buồng trứng ảnh hưởng thế nào đến việc có con?

- Buồng trứng đa nang là một hội chứng gây ra do rối loạn cân bằng hormone. Những phụ nữ bị buồng trứng đa nang có sự gia tăng bất thường về nồng độ Androgen (hormone nam giới) trong cơ thể nữ, những chất này sẽ gây gián đoạn quá trình phát triển của nang noãn từ đó buồng trứng xuất hiện nhiều nang nhỏ (từ 6 – 10 nang < 10mm thấy trên hình ảnh siêu âm buồng trứng). 

Do nang noãn không phát triển được, trứng không thể trưởng thành và không có hiện tượng rụng trứng. Buồng trứng của người phụ nữ bị đa nang buồng trứng có một lớp vỏ dày, làm nang trứng không thể phát triển, hàng tháng trứng không phá được lớp vỏ đó, hiện tượng phóng noãn không xảy ra, dẫn tới không có khả năng thụ thai. 

- Phụ nữ bị buồng trứng đa nang vẫn có thể mang thai tự nhiên. Song nếu tình trạnh bệnh diễn ra khá lâu và phức tạp thì nguy cơ vô sinh, hiếm muộn càng cao. 

- Để điều trị bệnh buồng trứng đa nang, chị em cần gặp bác sĩ chuyên khoa để thăm khám, từ đó biết được tình trạng bệnh và có hướng xử lý phù hợp như: Sử dụng thuốc kích thích rụng trứng, phẫu thuật nội soi buồng trứng,... Trong trường hợp không còn phương pháp điều trị thì thụ tinh trong ống nghiệm là phương án tối ưu để chị em có thể sinh con. 

- Chị em bị đa nang buồng trứng cần điều chỉnh lối sống, ăn uống lành mạnh, hạn chế tinh bột, đường, tăng cường chất xơ, đạm thực vật,... tập thể dục thường xuyên. 

Bị hàng xóm mỉa mai vì cưới mãi chưa có con, tôi ghé tai nói một bí mật khiến chị đứng không vững
Hàng xóm láng giềng với nhau, tôi cũng chẳng muốn gây hấn làm gì, tuy nhiên, mình không nói thì người ta lại được đà lấn tới.

Tâm sự bà bầu

Theo Diệu Thuỳ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu