Quyết định làm IVF sau nhiều năm vô sinh, khi đứa trẻ chào đời người mẹ phát hiện sự thật choáng váng

Chương Ngọc - Ngày 17/08/2024 09:00 AM (GMT+7)

Người phụ nữ cảm thấy đau khổ tột cùng sau khi xét nghiệm ADN của con trai bé bỏng.

Một người phụ nữ ở Hoa Kỳ, 35 tuổi, đã chia sẻ về câu chuyện oái oăm của bản thân mình lên diễn đàn nổi tiếng “Reddit” và nhận về nhiều sự đồng cảm, sẻ chia từ cộng đồng mạng.

Cô cho biết, mình và người chồng 35 tuổi đã yêu nhau được 10 năm. Họ kết hôn với nhau cách đây 7 năm và đã tìm cách có con từ nhiều năm về trước. Tuy nhiên, họ vẫn chưa thể làm bố làm mẹ ngay cả khi có sự can thiệp của y tế. Bác sĩ chẩn đoán người vợ bị lạc nội mạc tử cung, dẫn đến việc khó thụ thai. Sau đó, cô đã trải qua một cuộc phẫu thuật lớn để tăng cơ hội mang thai nhưng bất thành. 

Bác sĩ chẩn đoán người vợ bị lạc nội mạc tử cung, dẫn đến việc khó thụ thai. (Ảnh minh họa)

Bác sĩ chẩn đoán người vợ bị lạc nội mạc tử cung, dẫn đến việc khó thụ thai. (Ảnh minh họa)

Vì vẫn còn trứng trữ đông nên người phụ nữ đã quyết định nhờ người bạn thân đại học của mình giúp cô mang thai hộ. Đây là cách hiệu quả và không quá đắt đỏ, giúp cô có thể thực hiện được ước mơ trở thành một người mẹ. Cô bạn thân này đã là mẹ của 2 đứa con. Sau khi nhận được lời đề nghị mang thai hộ, cô đã nhanh chóng đồng ý giúp đỡ và việc mang thai vô cùng thuận lợi. Hơn 9 tháng sau, người bạn này sinh ra một bé trai kháu khỉnh. Người phụ nữ lúc đó nghĩ rằng mình là người quá may mắn và hạnh phúc khi có cô bạn tuyệt vời như vậy.

Theo thời gian, người phụ nữ phát hiện cô bạn thân thường xuyên đến nhà của mình chơi ngay cả khi cô này đi làm, vắng mặt trong gia đình. Nghĩ rằng cô bạn thân nhớ đứa trẻ nên qua thăm, do đó người phụ nữ không mảy may nghi ngờ gì. 

Cô đã nhờ bạn thân mang thai hộ. (Ảnh minh họa)

Cô đã nhờ bạn thân mang thai hộ. (Ảnh minh họa)

Sau một thời gian, người vợ phát hiện con trai mình có đôi mắt màu nâu trong khi cả hai vợ chồng có mắt màu xanh. Chưa kể, trong lần đưa con trai đi xét nghiệm máu để khám bệnh thì cô phát hiện con trai mình có nhóm máu B+, trong khi cô là A+ còn chồng là nhóm máu O+. 

Cảm thấy có điều bất hợp lý ở đây, người phụ nữ đã đưa con đi xét nghiệm ADN và phát hiện ra sự thật gây sốc: Đứa bé là con của chồng cô nhưng cô không phải là mẹ ruột của cậu bé. Kết quả này khiến trái tim người mẹ tan nát và cô đã kiện phòng khám vì để xảy ra sai sót này.

Tuy nhiên, sau khi sự thật bị vỡ lở, người chồng mới thừa nhận rằng mình đã ngoại tình với cô bạn thân của vợ. Cả hai đã gần gũi với nhau nhiều lần và sinh ra bé trai hiện tại. Người phụ nữ vô cùng sốc khi bị hai người thân thiết nhất bên cạnh mình phản bội.

Người phụ nữ không ngờ bị chồng lẫn bạn thân phản bội. (Ảnh minh họa)

Người phụ nữ không ngờ bị chồng lẫn bạn thân phản bội. (Ảnh minh họa)

Giờ đây, cô không chỉ là người phụ nữ vô sinh, không có lấy một mụn con mà còn là người bị chồng và bạn thân lừa dối. Nỗi đau tăng lên gấp bội. Người vợ quyết định bỏ về nhà bố mẹ đẻ và đệ đơn ly hôn chồng. Cô cũng đã dứt khoát từ bỏ tình bạn thân thiết với kẻ phản bội. 

Vấn đề khiến cô lăn tăn nhất đó là việc có hay không tiếp tục chuyện nuôi đứa trẻ, dù đó không phải là con trai ruột của cô. Trong khi đó, người chồng và cô bạn thân liên tục tìm cách xin lỗi nhưng vẫn mong người phụ nữ nhận trách nhiệm chu cấp, nuôi dưỡng đứa trẻ này. 

Cha mẹ người phụ nữ khuyên con gái nên dứt khoát từ bỏ đứa trẻ, chuyển đến nơi khác sinh sống, tái hôn và bắt đầu một cuộc đời mới. Cộng đồng mạng cũng ủng hộ việc người phụ nữ ly hôn và từ bỏ quyền nuôi con vì người chồng phải chịu trách nhiệm về điều này. Ai cũng hy vọng người phụ nữ sẽ có cuộc sống tốt hơn, nhận những điều xứng đáng với mình. Họ cho rằng, dù cô vô sinh nhưng vẫn có thể nhận con nuôi. Việc phụ nữ vô sinh không phải là tội lỗi ở trên đời, ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc cho riêng mình. 

Những nguyên nhân hàng đầu dẫn tới vô sinh ở nữ giới:

- Lạc nội mạc tử cung xảy ra khi các mô tương tự như lớp niêm mạc tử cung phát triển ngay trong tử cung hoặc ở những nơi khác, có thể là khoang bụng, buồng trứng, làm tắc ống dẫn trứng, ngăn cản quá trình thụ tinh.

- Rối loạn phóng noãn: Rụng trứng không thường xuyên hoặc không rụng trứng là nguyên nhân dẫn đến hầu hết các trường hợp vô sinh.

- Viêm vùng chậu, nhiễm trùng tử cung và ống dẫn trứng có thể do nhiễm một số bệnh lây truyền qua đường tình dục… các bệnh này có thể làm tổn thương ống dẫn trứng, khiến việc thụ tinh gặp khó khăn.

- Các bất thường khác về ống dẫn trứng, tử cung là nguyên nhân cản trở quá trình làm tổ của trứng hoặc làm gia tăng nguy cơ sảy thai hay chửa ngoài tử cung.

Thấy con dâu đi vào nhà nghỉ, tôi lén theo dõi thì choáng váng khi thấy mặt người ở chung phòng
Tôi đứng trước cửa nhà nghỉ, tay chân run rẩy, đầu óc rối bời, lòng nghĩ sao con dâu có thể làm chuyện này khi chồng nó đang đi công tác. Cánh cửa mở...

Tâm sự bà bầu

Theo Chương Ngọc Tổng hợp
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện mang thai