Vụ cô gái tự uống thuốc phá thai suýt mất mạng, bác sĩ chuyên khoa cảnh báo gì?

Ngày 18/08/2023 20:00 PM (GMT+7)

Bệnh nhân N.T.B (19 tuổi) mang 24 tuần tự ý dùng thuốc tránh thai mua trên mạng, sau đó băng huyết và sốc do mất máu. Việc tự ý dùng thuốc phá thai có thể dẫn tới những biến chứng nghiêm trọng thậm chí nguy hiểm tới tính mạng.

Tiến sĩ, bác sĩ Phan Chí Thành

Bác sĩ Phan Chí Thành là một chuyên gia tư vấn về các vấn đề tình dục ở nữ giới, nhất là rối loạn chức năng tình dục nữ.

Xem tất cả bài viết của chuyên gia

Mới đây, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận một bệnh nhân nữ 19 tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch do tự uống thuốc phá thai.

Qua khai thác tiền sử, bệnh nhân cho biết đã mang thai 24 tuần và tự mua thuốc phá thai trên mạng về uống. Sau khi uống thuốc một thời gian bệnh nhân có dấu hiệu chóng mặt, đau bụng dữ dội và kèm theo chảy máu không ngừng. Gia đình đã đưa bệnh nhân vào cấp cứu tại bệnh viện.

Bác sĩ chẩn đoán túi thai của bệnh nhân sảy không hoàn toàn. Sau khi được cấp cứu và điều trị kịp thời, hiện tại bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch, sức khỏe đang dần ổn định trở lại.

Các phương pháp phá thai hiện nay

Hiện nay, các biện pháp phá thai được chia làm 2 loại: phá thai nội khoa (sử dụng thuốc) và phá thai ngoại khoa (sử dụng các biện pháp can thiệp). Việc lựa chọn phương pháp phá thai phụ thuộc vào tuổi thai và sức khỏe của người mẹ. Mọi trường hợp phá thai do mang thai ngoài ý muốn đều có thể tàn phá cơ quan sinh dục của chị em phụ nữ.

ThS.BS Phan Chí Thành giải đáp về các biện pháp phá thai và cảnh báo nguy cơ biến chứng.

Phương pháp phá thai bằng thuốc thường sử dụng trong trường hợp thai bé (dưới 7 tuần tuổi) và tình trạng sức khỏe của người mẹ đáp ứng đủ các điều kiện dùng thuốc. Thuốc sẽ làm thai ngừng phát triển, sau đó tử cung co bóp và đẩy thai ra ngoài. Người mẹ sẽ có hiện tượng giống sảy thai. Tuy nhiên, người mẹ cũng sẽ đối diện với nhiều nguy cơ như dị ứng với thuốc, băng huyết, viêm nhiễm phụ khoa, rối loạn nội tiết, thai ngoài tử cung… Những biến chứng này có thể dẫn tới ảnh hưởng nghiêm trọng cho sức khỏe thậm chí gây vô sinh. Đặc biệt với trường hợp băng huyết có thể gây nguy hiểm tới tính mạng nếu không được xử lý kịp thời và đúng cách.

Nhiều người nghĩ rằng, phá thai bằng thuốc thường phá sớm, thai nhỏ ít nguy cơ, ít can thiệp buồng tử cung hơn. Tuy nhiên, việc xử trí thai không an toàn là con đường ngắn nhất, nhanh nhất dẫn tới vô sinh. Bởi mọi trường hợp phá thai đều có thể gây nguy cơ vi khuẩn ngược dòng lên trên, gây tổn thương vòi trứng và phá hủy buồng tử cung của chị em phụ nữ.

Nguy cơ tiềm ẩn khi phá thai

So với phá thai ngoại khoa, phá thai bằng thuốc có thể an toàn hơn, ít nguy cơ hơn tuy nhiên cần phải có chỉ định và giám sát bởi các bác sĩ chuyên khoa. Việc phá thai ngoại khoa sử dụng các dụng cụ can thiệp vào buồng tử cung, gây tổn thương buồng tử cung. Càng dùng dụng cụ thô bạo càng dễ gây tai biến.

Buồng tử cung là nơi phôi thai làm tổ và phát triển, khi dùng các dụng cụ để đưa vào buồng tử cung để hút tổ chức thai. Lúc này các niêm mạc tử cung cũng có thể bị ảnh hưởng. Niêm mạc tử cung được xem là mảnh đất màu mỡ cho phôi thai phát triển. Do đó nhiều bệnh nhân phá thai ngoại khoa sau khi tái khám phát hiện niêm mạc tử cung rất mỏng, ảnh hưởng tới khả năng sinh sản.

Nếu không có ý định giữ thai, phụ nữ nên thăm khám sớm tại các cơ sở y tế uy tín để được bác sĩ chuyên khoa tư vấn.

Nếu không có ý định giữ thai, phụ nữ nên thăm khám sớm tại các cơ sở y tế uy tín để được bác sĩ chuyên khoa tư vấn.

Thai càng to, việc phá thai càng nhiều tai biến càng nhiều rủi ro. Khi phát hiện có thai, cần lên kế hoạch giữ thai hay phá thai càng sớm càng tốt. Bởi phá thai cũng chỉ giới hạn số tuần, với phá thai nội khoa bằng thuốc được chỉ định cho thai dưới 12 tuần tuổi. Tuy nhiên, chị em nên lưu ý, đa phần khi phát hiện bản thân mang thai, thường thai đã được 6 tuần tuổi. Do đó, chị em chỉ có từ 4-6 tuần để đưa ra quyết định. Nếu chần chừ, thai đã qua 12 tuần tuổi, lúc này rất khó để đưa ra các giải pháp tối ưu.

Phá thai có thể gây ra tình trạng sót rau, sót tổ chức thai. Lúc này cần phải tác động vào buồng tử cung, làm tăng nguy cơ tổn thương buồng tử cung. Phá thai càng nhiều lần, càng nguy hiểm. Đôi khi chỉ cần phá thai 1 lần tại cơ sở không uy tín đã có nguy cơ vô sinh.

Vì vậy, khi có thai ngoài ý muốn và cần xử trí, người bệnh nên tới thăm khám tại các cơ sở y tế uy tín để được thăm khám và tư vấn bởi các bác sĩ chuyên khoa. Tránh trường hợp tự ý mua thuốc trên mạng hoặc đến các phòng khám “chui” để xảy ra những biến chứng đáng tiếc thậm chí ảnh hưởng tới tính mạng.

Tự uống thuốc phá thai, cô gái 19 tuổi suýt mất mạng
Khi thai được 24 tuần tuổi, cô gái 19 tuổi đã tự ý mua thuốc phá thai trên mạng và uống. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng chảy máu không ngừng.

Nạo phá thai

Theo ThS.BS Phan Chí Thành
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bài chuyên gia