Vừa chào đời 21 ngày, bác sĩ đã ngỡ ngàng phát hiện 8 bào thai trong bụng bé gái

Thảo Nguyên - Ngày 06/11/2022 09:01 AM (GMT+7)

Vào thời điểm khi bé gái này mới sinh, các bác sĩ đã tìm thấy một khối u trong bụng đứa trẻ, nằm bên dưới cơ hoành và đề nghị phẫu thuật.

Đó là trường hợp của bé gái Ấn Độ vừa chào đời ngày 10/10/2022 vừa qua tại quận Ramgarh của thành phố Ranchi, thủ phủ bang Jharkhand.

Vào thời điểm khi bé gái này mới sinh, các bác sĩ đã tìm thấy một khối u trong bụng đứa trẻ, nằm bên dưới cơ hoành và đề nghị phẫu thuật.

Và ngày 1/11/2022, bé gái được tiến hành ca mổ. Tuy nhiên khi tiến hành, các bác sĩ không khỏi ngỡ ngàng khi phát hiện khối u trong bụng bé gái thực chất là 8 bào thai chưa phát triển.

Các bác sĩ sau đó đã phải loại bỏ thành công 8 bào thai này, những bào thai có kích thước từ 3 đến 5cm. Hiện bé gái đang tiếp tục được theo dõi sức khỏe và dự kiến sẽ được xuất viện sau một tuần nữa.

Hiện bé gái đang tiếp tục được theo dõi sức khỏe và dự kiến sẽ được xuất viện sau một tuần nữa (Ảnh minh họa)

Hiện bé gái đang tiếp tục được theo dõi sức khỏe và dự kiến sẽ được xuất viện sau một tuần nữa (Ảnh minh họa)

Trước đó, một ca sinh kỳ lạ giống như trên cũng được ghi nhận tại Trung tâm Y tế Assuta ở Ashdod, thành phố cảng lớn nhất Israel. Một phụ nữ ở Ashod đã sinh ra bé gái mang phôi thai trong bụng.

Được biết, các bác sĩ nhận thấy điều bất thường sau khi siêu âm cuối thai kỳ cho người mẹ và phát hiện dạ dày của thai nhi to lên.

Sau khi bé gái chào đời, các chuyên gia y tế đã chụp X-quang và tiến hành các xét nghiệm khác. Kết quả xác nhận bé gái thực sự đã "nuôi" một phôi thai khác trong cơ thể. Phôi thai không phải bào thai này đã hình thành đầy đủ mà mới phát triển một phần, với một số xương và một quả tim.

Các bác sĩ đã tiến hành loại bỏ thành công phôi thai và bé gái sơ sinh cũng bình phục hoàn toàn.

Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này. Tuy nhiên, các nhà khoa học tin rằng tình trạng thai trong thai xảy ra khi một bào thai bị một bào thai khác trong thai kỳ song sinh "hấp thụ". Tỷ lệ gặp phải tình trạng này là 1/500.000 trẻ sơ sinh.

Có hai giả thuyết về sự phát triển "thai trong thai". Thứ nhất, đây có thể là khối bướu quái trưởng thành biệt hóa cao. Thứ hai, đó có thể là một thai ký sinh trong cơ thể anh/chị em song sinh.

Thông thường, các trường hợp tương tự chỉ ghi nhận một bào thai. Trường hợp có tới 8 bào thai trong một cơ thể chưa được báo cáo trước đó ở bất cứ đâu.

Chị gái sinh con 15 ngày tôi đến thăm cháu, nhìn ga giường anh chị mà bủn rủn chân tay 
Chị em tôi trước nay vốn thân thiết chẳng giấu nhau chuyện gì, thấy chị không muốn nói, tôi biết có vấn đề nên gặng hỏi bằng được.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sinh con