Hot girl bị teo cơ sau xóa sẹo thâm, cảnh báo điều chị em vẫn thích làm

Ngày 18/04/2020 19:03 PM (GMT+7)

Hotgirl Mai Sương “Người ấy là ai” mới chia sẻ chỉ còn 50% khả năng hồi phục chân. Cô bị teo cơ chỉ sau xóa sẹo thâm. Xóa sẹo thâm, sẹo lồi để làm đẹp là điều chị em ai cũng thích nhưng chuyên gia khuyến cáo cần nhớ điều này trước khi quyết định.

Hot girl Mai Sương (nickname: Sương Syn) - nhân vật chính trong tập 13 mùa 2 chương trình "Người ấy là ai" vừa chia sẻ về việc tiền mất tật mang vì làm đẹp của mình trên trang cá nhân.

"Ngày 13/6/2019 mình có đến một cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn Hà Nội để thực hiện tiêm filler môi… Sau khi tiêm môi xong, chuyên viên của thẩm mỹ viện - người trực tiếp phụ trách về tiêm filler, botox... có hỏi mình tại sao chân có vết thâm? Có muốn làm cho vết thâm mờ đi, để chân trắng không tì vết không. Vết ở chân này rất bé, do nó bị muỗi đốt. Mình đồng ý tiêm. Giá dịch vụ này là 1,5 triệu.

Hot girl bị teo cơ sau xóa sẹo thâm, cảnh báo điều chị em vẫn thích làm - 1

Hot girl Nguyễn Mai Sương bị teo da sau xóa sẹo thâm ở chân. Ảnh TL

Tiêm xong, không có gì bất thường, một tuần đầu lâu lâu hơi có cảm giác nhói nhói như kiến cắn, 3 tuần sau chỗ tiêm nổi lên cục máu to, cảm giác đau rõ rệt hơn. Mình có nhắn cho chủ thẩm mỹ viện hỏi về tình trạng này, liệu có phải biến chứng gì không, chủ thẩm mỹ viện trả lời không sao, dần dần sẽ hết" – cô chia sẻ.

Tuy nhiên, 3 tháng sau, chân Sương Syn có dấu hiệu teo da, lõm sâu, da không đều màu, vỡ tĩnh mạch khiến các dây thần kinh ở chân nổi xanh nhìn rất đáng sợ. Một bên chân yếu hẳn đi, tập gym hoặc thậm chí là đi bộ cũng rất đau. Đi khám bác sĩ chẩn đoán là teo cơ, giãn tĩnh mạch do tác dụng phụ của thuốc và kỹ thuật tiêm quá sâu khiến chân tổn thương. Khả năng phục hồi chỉ từ 40-50% và phải kiên trì trong 8-10 năm, mỗi tháng điều trị lazer cacbon 1 lần.

Hot girl bị teo cơ sau xóa sẹo thâm, cảnh báo điều chị em vẫn thích làm - 2

Hình ảnh teo da chân được Mai Sương chia sẻ

Thông tin về việc gặp biến chứng sau khi làm đẹp này của Hot girl Nguyễn Mai Sương đã thu hút nhiều người. Người cho rằng do tiêm filler, người lại bảo do tiêm phải chất khác mới có biến chứng vậy.

PGS.TS Vũ Quang Vinh, Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật tạo hình - thẩm mỹ (Viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác) cho rằng, trường hợp của cô gái trên không phải là filler hay botox, có thể là Triamcinolon - một loại corticoid mới dẫn đến teo da. Kĩ thuật này chỉ cho phép bác sĩ có chứng chỉ làm. Việc tiêm triamcinolon làm đẹp có thể dẫn tới những biến chứng không đáng có. Nhẹ dẫn tới teo tổ chức tại chỗ tiêm (teo da, cơ) như bệnh nhân trên nếu không dùng đúng chỉ định hoặc tiêm không đúng kỹ thuật. Nếu tiêm quá nhiều gây suy tuyến yên, xuất huyết tiêu hoá, rối loạn kinh nguyệt…

"Đây không phải làm đẹp mà sẹo phải điều trị. Sẹo là di chứng sau bỏng, chấn thương hoặc các tổn thương toàn bộ lớp da do căn nguyên khác. Hiểu biết về sẹo không đơn giản như một số người nghĩ. Đa số chữa sẹo theo kinh nghiệm truyền miệng nên không hiểu rằng sẹo còn chia ra 4 loại. Mỗi loại có phương pháp điều trị riêng, không có phương pháp nào hiệu quả cho tất cả các loại sẹo. Do vậy, tránh biến chứng, đạt kết quả điều trị thì cần đến các cơ sở chuyên khoa sâu" – PGS.TS Vũ Quang Vinh khuyến cáo.

BS da liễu Phạm Cao Kiêm cũng cho rằng, các phương pháp làm đẹp được nhiều chị em rất chú ý, trong đó có tiêm filler. Trường hợp của Mai Sương không phải biến chứng vì tiêm filler làm đẹp mà là do tiêm corticoid mới gây teo cơ, da. Quá trình điều trị sẽ rất mất thời gian, phải tốn cả năm nên đòi hỏi sự kiên nhẫn từ phía người bệnh. Việc điều trị sẽ như một ca tai biến da do corticoid, bôi thuốc và laser phục hồi da.

Được biết tại Bệnh viện Da liễu TƯ cũng đã từng tiếp nhận nhiều trường hợp bị biến chứng vì điều trị sẹo thâm, sẹo lồi tại các cơ sở chăm sóc sắc đẹp không có chuyên môn y tế. Có trường hợp từ vết thương sẹo chỉ bằng đầu đũa sau khi điều trị to lại như bàn tay bằng phương pháp tiêm Triamcinolon ở cơ sở thẩm mỹ.

Các chuyên gia khuyến cáo, sẹo thâm, sẹo lồi xuất hiện do nhiều nguyên nhân khác nhau như do tai nạn, mụn, phẫu thuật … kiểu dáng và kích thước của những vết sẹo này khác nhau và tùy vào mức độ của người mắc phải. Khi bị sẹo thâm, sẹo lồi với chị em phụ nữ là điều rất khó chịu, cảm thấy mất tự tin nhất là chúng lại ở những vùng da bị lộ thẩm mĩ.

Để loại bỏ chúng, nhiều người tìm mọi cách từ bôi kem, thẩm mỹ. Tiêm xóa sẹo là phương pháp mà hiện nhiều người lựa chọn nhưng để đảm bảo an toàn, người dân cần tránh điều trị sẹo tại các cơ sở làm đẹp không có chuyên môn y tế. Cùng là một loại thuốc, phương pháp chích thuốc nhưng nhân viên spa không được đào tạo về y khoa, hiểu giải phẫu cơ thể. Nếu chích thuốc sai lệch chút cũng dễ để lại hậu quả lớn cho người bệnh.

Khi chọn hình thức điều trị sẹo lồi bằng tiêm thuốc nên đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám, tư vấn và được theo dõi chặt chẽ, tránh các biến chứng đáng tiếc có thể xảy ra.

Mất 40 triệu đồng lăn kim làm đẹp, người phụ nữ rước hoạ vì mặt thành ổ mủ
Ngày 26/2, thông tin từ Bệnh viện (BV) Da Liễu TPHCM cho biết vừa tiếp nhận một trường hợp da mặt bị tổn thương nghiêm trọng do lăn kim.
Theo Phương Thuận
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Các bệnh khác