Cô nàng mê ăn hàng quyết tâm trở thành vợ đảm qua những bữa ăn ngon

Ngày 12/05/2017 15:25 PM (GMT+7)

Khi chưa có gia đình, Ngọc Anh thích ra ngoài ăn cho tiện, nhưng đến khi lấy chồng, suy nghĩ thay đổi, cô lại thích vào bếp nấu nhiều món ngon cho gia đình.

Làm công việc kinh doanh tại nhà nên Ngọc Anh (26 tuổi, Hà Nội) có nhiều thời gian để vào bếp nấu ăn. Cô tự nhận, trước đây, lúc còn chưa lập gia đình, "mình lười vào bếp vô cùng và cũng không biết nấu ăn gì hết chủ yếu là đi ăn hàng". Thế nhưng mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn từ khi Ngọc Anh lấy chồng. Để cho gia đình chồng có những bữa ăn ngon và đầy đủ dưỡng chất, cô bắt đầu tự tay vào bếp.

Cô nàng mê ăn hàng quyết tâm trở thành vợ đảm qua những bữa ăn ngon - 1

Từ cô nàng thích ăn ngoài hàng cho tiện, Ngọc Anh trở thành người vợ đảm đang, đam mê nấu nướng

"Mình lấy chồng cũng đã được 5 năm, mình bắt đầu gắn bó và học hỏi việc vào bếp. Trước mình còn phải gọi điện cho chị gái hỏi nấu món này món kia như thế nào, nhưng cuối cùng, theo bản năng là người con dâu, người vợ sau thành người mẹ thì sở thích nấu ăn mình tăng lên, mình biết nấu nhiều món hơn", Ngọc Anh chia sẻ.

Ban đầu Ngọc Anh cũng cảm thấy việc vào bếp hơi phiền phức, nhưng khi đã quen nếp rồi thì nội trợ lại trở thành công việc mà cô nàng này yêu thích hơn rất nhiều.

Cô nàng mê ăn hàng quyết tâm trở thành vợ đảm qua những bữa ăn ngon - 2

"Mình lấy chồng cũng đã được 5 năm, mình bắt đầu gắn bó và học hỏi việc vào bếp", cô chia sẻ

Gia đình nhà chồng Ngọc Anh vốn khá đông người. Lúc đầu mới về cô nấu cơm cho hai đình khoảng 12 người ăn. Lúc đó mỗi bữa cô phải bỏ ra từ 2-3 tiếng chế biến. Còn hiện tại, gia đình chỉ còn 4 người lớn và 1 trẻ nhỏ nên thời gian nấu mỗi bữa chỉ còn 1 tiếng.

Để nấu nhiều món ăn cho bữa cơm thêm phong phú, Ngọc Anh thường xuyên lên mạng, các website để tham khảo và cũng không ít lần cô nàng phải đau đầu nghĩ hôm nay sẽ làm món gì.

Cô nàng mê ăn hàng quyết tâm trở thành vợ đảm qua những bữa ăn ngon - 3

Ban đầu Ngọc Anh cũng cảm thấy việc vào bếp hơi phiền phức, nhưng khi đã quen nếp rồi thì nội trợ lại trở thành công việc mà cô nàng này yêu thích hơn rất nhiều.

Cô cho biết, mỗi bữa ăn, bản thân rất chú trọng đến vấn đề dinh dưỡng. "Mình phải nấu thế nào phù hợp khẩu vị bố chồng, mẹ chồng và chồng này và nhất là khẩu vị của con mình nữa. Nên mình thường kết hợp đồ nấu cho người lớn ăn được mà các bé cũng yêu thích nữa".

Cô nàng mê ăn hàng quyết tâm trở thành vợ đảm qua những bữa ăn ngon - 4

Cùng xem thêm các mâm cơm gia đình của Ngọc Anh:

Cô nàng mê ăn hàng quyết tâm trở thành vợ đảm qua những bữa ăn ngon - 5

Cô nàng mê ăn hàng quyết tâm trở thành vợ đảm qua những bữa ăn ngon - 6

Để nấu nhiều món ăn cho bữa cơm thêm phong phú, Ngọc Anh thường xuyên lên mạng, các website để tham khảo và cũng không ít lần cô nàng phải đau đầu nghĩ hôm nay sẽ làm món gì.

Cô nàng mê ăn hàng quyết tâm trở thành vợ đảm qua những bữa ăn ngon - 7

Cô nàng mê ăn hàng quyết tâm trở thành vợ đảm qua những bữa ăn ngon - 8

Nhà có 4 người lớn và 1 trẻ nhỏ nên cô thường nấu ăn hết 1 tiếng

Cô nàng mê ăn hàng quyết tâm trở thành vợ đảm qua những bữa ăn ngon - 9

Cô nàng mê ăn hàng quyết tâm trở thành vợ đảm qua những bữa ăn ngon - 10

Mỗi bữa ăn Ngọc Anh thường chú trọng đến vấn đề dinh dưỡng

Cô nàng mê ăn hàng quyết tâm trở thành vợ đảm qua những bữa ăn ngon - 11

Cô nàng mê ăn hàng quyết tâm trở thành vợ đảm qua những bữa ăn ngon - 12

Các món ăn sao phải phù hợp với sở thích và đủ chất cho bố mẹ và chồng, con

Cô nàng mê ăn hàng quyết tâm trở thành vợ đảm qua những bữa ăn ngon - 13

Cô nàng mê ăn hàng quyết tâm trở thành vợ đảm qua những bữa ăn ngon - 14

Cô nàng mê ăn hàng quyết tâm trở thành vợ đảm qua những bữa ăn ngon - 15

Thỉnh thoảng nghĩ hôm nay nấu gì cũng khiến cô cảm thấy đau đầu

Mộc Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhân vật Bếp Eva