Còn thừa mấy quả táo, đem làm món thơm phức này ăn sáng cả nhà khen hết lời

Lam Anh - Ngày 08/08/2021 05:42 AM (GMT+7)

Bánh táo làm kiểu này không những mềm ngon, ngọt thanh, thơm mát, đảm bảo sẽ là bữa sáng ngon và có chút lạ miệng, ai ăn cũng sẽ thích.

Nguyên liệu:

- 2 quả táo, 4 quả trứng, 20 gam đường, 1 bát nhỏ bột mì

Còn thừa mấy quả táo, đem làm món thơm phức này ăn sáng cả nhà khen hết lời - 1

Cách làm:

Gọt sạch vỏ táo, bỏ lõi, cắt táo thành hạt lựu, bánh táo sẽ ngon hơn khi bạn làm cách này.

Còn thừa mấy quả táo, đem làm món thơm phức này ăn sáng cả nhà khen hết lời - 2

Cho táo đã thái hạt lựu vào tô lớn, cho đường vào trộn đều với nhau rồi để 30 phút cho đường tan hết, ướp táo ra hết nước.

Còn thừa mấy quả táo, đem làm món thơm phức này ăn sáng cả nhà khen hết lời - 3

Sau đó đổ bột mì vào bát táo, vừa đổ vừa dùng đũa khuấy đều.

Còn thừa mấy quả táo, đem làm món thơm phức này ăn sáng cả nhà khen hết lời - 4

Bước tiếp theo, bạn cũng đập 4 quả trứng vào bát táo và dùng đũa khuấy đều.

Còn thừa mấy quả táo, đem làm món thơm phức này ăn sáng cả nhà khen hết lời - 5

Khuấy đều tất cả các nguyên liệu trong bát thành hỗn hợp sền sệt. Vì trứng và táo có nước nên không cần đổ thêm nước. Cuối cùng hỗn hợp sẽ ở trạng thái sền sệt, nếu thấy khô quá, bạn có thể đập thêm một quả trứng vào.

Còn thừa mấy quả táo, đem làm món thơm phức này ăn sáng cả nhà khen hết lời - 6

Cho một lượng dầu thích hợp vào nồi, múc một thìa bột bánh táo vào, chiên trên lửa vừa và nhỏ cho đến khi phần đáy đông lại. 

Còn thừa mấy quả táo, đem làm món thơm phức này ăn sáng cả nhà khen hết lời - 7

Khi phần đáy đã đông lại, lật mặt và chiên cho đến khi bánh chín và sém vàng cả hai mặt. 

Còn thừa mấy quả táo, đem làm món thơm phức này ăn sáng cả nhà khen hết lời - 8

Bánh táo làm kiểu này không những mềm ngon, ngọt thanh, thơm mát, đảm bảo sẽ là bữa sáng ngon và có chút lạ miệng, ai ăn cũng sẽ thích.

Còn thừa mấy quả táo, đem làm món thơm phức này ăn sáng cả nhà khen hết lời - 9

Lưu ý: Bạn có thể điều chỉnh độ ngọt của bánh theo khẩu vị, cho ít hay nhiều đường tùy ý. Ngoài ra, nếu thích bánh khô hơn bạn có thể cho ít trứng hơn.

Chúc các bạn thành công!

Chúc các bạn thành công!

Còn ít bột mì, đem làm ngay bánh hành siêu đơn giản lại ngon cho bữa sáng
Bánh hành có vỏ hơi giòn, khi ăn, cắn một miếng phần hành bên trong vô cùng thơm ngon, mềm và hấp dẫn.

Các món ăn sáng

Lam Anh (Dịch từ Sohu)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Các món ăn sáng