Đừng vo gạo rồi nấu ngay, cho thêm ít nguyên liệu này đảm bảo cơm mềm, thơm căng bóng

Ngày 23/12/2018 03:08 AM (GMT+7)

Nếu muốn cơm thơm ngon, bóng hơn bình thường thì khi nấu, bạn chỉ cần thêm 1 chút xíu nguyên liệu sẵn có này.

Cơm là lương thực chính để chúng ta thưởng thức hàng ngày. Theo cách truyền thống, chỉ cần vo sạch gạo, thêm lượng nước vừa đủ rồi đặt vào nồi cơm điện, bấm bút nấu là xong. Nếu không dùng nồi cơm điện thì có thể nấu bằng bếp gas, bếp củi... 

Thế nhưng để hạt cơm thêm ngon, mềm, bóng bẩy thì bạn có thể một nguyên liệu dễ tìm nhất trong nhà đó là mỡ. Cách làm đơn giản như sau:

Chuẩn bị nguyên liệu nấu cơm:

- Gạo

- Nước vừa đủ để nấu cơm

- 1 chút xíu mỡ

Đừng vo gạo rồi nấu ngay, cho thêm ít nguyên liệu này đảm bảo cơm mềm, thơm căng bóng - 1

Cách nấu cơm ngon:

- Vo sạch gạo, sau đó ngâm trong nước vài phút. Đây là bước mà nhiều người bỏ qua nhưng ngâm gạo giúp hạt gạo nhanh chín hơn mà cơm cũng mềm hơn.

Đừng vo gạo rồi nấu ngay, cho thêm ít nguyên liệu này đảm bảo cơm mềm, thơm căng bóng - 2

- Sau đó, đổ gạo ra rá, xóc một chút cho ráo nước rồi cho gạo vào nồi. Sau đó cho nước  vào, thêm một xíu mỡ rồi bật nút nấu cho cơm chín. 

Đừng vo gạo rồi nấu ngay, cho thêm ít nguyên liệu này đảm bảo cơm mềm, thơm căng bóng - 3

Cách làm rất đơn giản nhưng nó sẽ giúp cơm mềm, dẻo, trắng và bóng hơn so với cách truyền thống bạn thường làm.

Đừng vo gạo rồi nấu ngay, cho thêm ít nguyên liệu này đảm bảo cơm mềm, thơm căng bóng - 4

Ngoài ra, bạn cũng có thể thêm xíu muối hoặc chút giấm vào gạo khi nấu cơm cũng được.

Đừng vo gạo rồi nấu ngay, cho thêm ít nguyên liệu này đảm bảo cơm mềm, thơm căng bóng - 5

Chúc các bạn thành công!

6 món tuyệt đối không đặt lên mâm cúng ban thờ kẻo sinh ốm đau, mất hết lộc
Thờ cúng gia tiên là thành tâm của mỗi người nhưng không phải món ăn nào cũng có để đặt lên ban thờ, chị em lưu ý nhé!
Ngọc Lan (sohu)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mẹo hay nhà bếp