Mua nồi chiên không dầu, mẹ Hòa Bình biến hóa muôn vàn món ăn hấp dẫn, con trai mê tít

Ngày 26/11/2019 09:59 AM (GMT+7)

Nấu cả thế giới với một vật dụng, chị Loan Trần khiến nhiều người ngỡ ngàng khi nhìn những món ăn tự tay mình làm.

Nhìn hình ảnh của mình bây giờ, chị Trần Loan (29 tuổi, TP Hòa Bình) lại bất ngờ với sự thay đổi của mình từ một người không biết nấu ăn, vụng thành một người luôn tự tin khi món ăn nào cũng có thể làm được, thậm chí còn làm đồ ăn để bán.

Mua nồi chiên không dầu, mẹ Hòa Bình biến hóa muôn vàn món ăn hấp dẫn, con trai mê tít - 1

Mua nồi chiên không dầu, mẹ Hòa Bình biến hóa muôn vàn món ăn hấp dẫn, con trai mê tít - 2

Mua nồi chiên không dầu, mẹ Hòa Bình biến hóa muôn vàn món ăn hấp dẫn, con trai mê tít - 3

Mua nồi chiên không dầu, mẹ Hòa Bình biến hóa muôn vàn món ăn hấp dẫn, con trai mê tít - 4

Những bữa cơm hấp dẫn của 2 mẹ con chị Loan. 

Chị Loan chia sẻ, trước đây khi còn con gái, chị là một người khá vụng về. Khi lấy chồng xong, chị vẫn vậy. Có lẽ sự thay đổi lớn nhất của chị khiến chị có niềm đam mê, sở thích nấu nướng đó là từ khi có em bé bước vào độ tuổi ăn dặm. Lúc ấy chị mới mầy mò học nấu ăn cho con và kể từ đó chị yêu thích, đam mê bếp núc lúc nào không hay.

“Có lẽ mình phải cảm ơn con vì chính con là người kết nối mình với căn bếp”, chị Loan cười.

Khoảng thời gian đầu mày mò học nấu ăn cho con, chị Loan gặp rất nhiều khó khăn, bất tiện vì cách chăm con và cách cho con ăn uống của mình không phù hợp với mọi người trong nhà. Mỗi khi nấu cho con ăn chị toàn phải tranh thủ nấu khi không có ai ở nhà để có thể tự quyết định cách chăm sóc con.

Sau này chuyển ra ở riêng, chỉ có 2 mẹ con chị thuận lợi hơn trong việc nấu ăn. Chị có thể nấu những bữa cơm tươm tất và những món ăn mà 2 mẹ con thích.

Mua nồi chiên không dầu, mẹ Hòa Bình biến hóa muôn vàn món ăn hấp dẫn, con trai mê tít - 5

Mua nồi chiên không dầu, mẹ Hòa Bình biến hóa muôn vàn món ăn hấp dẫn, con trai mê tít - 6

Mua nồi chiên không dầu, mẹ Hòa Bình biến hóa muôn vàn món ăn hấp dẫn, con trai mê tít - 7

Chị thường hay nấu bữa sáng và bữa tối cho con. 

Hiện nay, chị thường dành thời gian nấu ăn vào buổi sáng và buổi tối để 2 mẹ con có thể ngồi ăn cùng nhau. Mặc dù nhà có 2 người, trong khi đó chị ăn theo chế độ eat clean nhưng những lúc nào có con ở nhà chị cũng luôn cố gắng nấu để 2 mẹ con quây quần bên mâm cơm gia đình.

Do sử dụng thực phẩm organic nên mỗi bữa ăn chị tốn kém khá nhiều chi phí khoảng từ 100-150 nghìn cho 2 mẹ con. Tuy nhiên đối với chị, điều đó cũng không đáng quan ngại vì chị được mang đến những bữa ăn đảm bảo chất lượng, ngon miệng đến cho con.

Vì nguyên liệu đã chuẩn bị từ trước nên trung bình mỗi bữa ăn chị nấu mất khoảng 30 phút đến 1 tiếng. Đặc biệt, chị thường sử dụng các loại máy móc nhà bếp nên thời gian nấu ăn rút ngắn hơn và món ăn được ngon hơn. Trong đó vật dụng nhà bếp chị hay dùng nhất là nồi chiên không dầu. Nhờ có nó mà chị giảm thiểu sức người khi nấu ăn và tiết kiệm nhiều thời gian.

 “Món ăn từ nồi chiên không dầu không bị khô mà rất là ngon, mùi vị cũng tuyệt với lắm, lại không bị ngấm dầu như chiên dầu trên chảo nên rất tốt cho sức khoẻ. Vì thích nấu các món cho con nên mình thường hay mày mò các công thức nấu ăn bằng vật dụng này cho con lắm”, chị Loan chia sẻ.

Mua nồi chiên không dầu, mẹ Hòa Bình biến hóa muôn vàn món ăn hấp dẫn, con trai mê tít - 8

Mua nồi chiên không dầu, mẹ Hòa Bình biến hóa muôn vàn món ăn hấp dẫn, con trai mê tít - 9

Mua nồi chiên không dầu, mẹ Hòa Bình biến hóa muôn vàn món ăn hấp dẫn, con trai mê tít - 10

Mua nồi chiên không dầu, mẹ Hòa Bình biến hóa muôn vàn món ăn hấp dẫn, con trai mê tít - 11

Những món ăn chị làm bằng nồi chiên không dầu vô cùng hấp dẫn. 

Phải nói nhìn những món ăn chị làm từ vật dụng này có lẽ nhiều người phải bất ngờ và ngỡ ngàng vì sự hấp dẫn vô cùng. Kể từ màu sắc món ăn và cách trang trí của chị cũng khiến không ít người chỉ nhìn ảnh thôi cũng phát thèm. Con trai chị mỗi lần đến bữa ăn cũng phải thường xuyên dành lời khen cho mẹ. "Con mình lần nào cũng khen mẹ nói happy hoặc "ngon quá" làm mình cũng cảm thấy vui, có động lực hơn", chị Loan cho hay. 

Chị Loan tâm sự, kể từ khi đam mê bếp múc mỗi khi căng thẳng chị lại vào bếp. Nhờ vậy chị giảm được rất nhiều stress, căng thẳng, thấy cuộc sống vui vẻ, ý nghĩa hơn. Bếp núc cũng giúp chị có trách nhiệm với con hơn, giúp chị luôn cố gắng nấu và làm cho con những món ăn ngon, không còn phải ra ngoài hàng.  Đặc biệt, công việc này giúp chị thay đổi từ một cô gái lười, không biết nấu ăn trở thành 1 người mẹ đảm đang, luôn chu toàn cho con.

Mua nồi chiên không dầu, mẹ Hòa Bình biến hóa muôn vàn món ăn hấp dẫn, con trai mê tít - 12

Mua nồi chiên không dầu, mẹ Hòa Bình biến hóa muôn vàn món ăn hấp dẫn, con trai mê tít - 13

Mua nồi chiên không dầu, mẹ Hòa Bình biến hóa muôn vàn món ăn hấp dẫn, con trai mê tít - 14

Mua nồi chiên không dầu, mẹ Hòa Bình biến hóa muôn vàn món ăn hấp dẫn, con trai mê tít - 15

Mua nồi chiên không dầu, mẹ Hòa Bình biến hóa muôn vàn món ăn hấp dẫn, con trai mê tít - 16

Mua nồi chiên không dầu, mẹ Hòa Bình biến hóa muôn vàn món ăn hấp dẫn, con trai mê tít - 17

Mua nồi chiên không dầu, mẹ Hòa Bình biến hóa muôn vàn món ăn hấp dẫn, con trai mê tít - 18

Mua nồi chiên không dầu, mẹ Hòa Bình biến hóa muôn vàn món ăn hấp dẫn, con trai mê tít - 19

Mua nồi chiên không dầu, mẹ Hòa Bình biến hóa muôn vàn món ăn hấp dẫn, con trai mê tít - 20

Chị thường hay mày mò những món ăn để làm cho con. 

Hoa hậu bỏ showbiz về nấu cơm cho chồng, nhìn mâm cơm ai cũng gật gù
Mỗi ngày của chị Thảo Hương sau khi rời bỏ showbiz rất bình yên và hạnh phúc với một ngày xoay quanh công việc, chợ búa, cơm nước và con cái.
Hồng Nhung (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhân vật Bếp Eva