Nếu muốn biết bữa ăn cuối cùng của các tử tù như thế nào, hãy ghé thăm nhà hàng này

Ngày 03/11/2018 18:59 PM (GMT+7)

Hầu hết mọi người đều bất ngờ trước những món ăn mà nhiều tử tù khét tiếng đã yêu cầu đầu bếp thực hiện cho mình.

Ningen, một nhà hàng ở quận Shinjuku, Tokyo đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông trong suốt 2 tuần qua, họ quyết định cho khách hàng có cơ hội đặt hàng những món ăn trong bữa ăn cuối cùng của các tù nhân khét tiếng trước khi bị hành quyết.

Nhà hàng này tái hiện bữa ăn cuối cùng của những tên tội phạm người Mỹ nổi tiếng như Gary Mark Gilmore, Judy Buonoano, John Wayne Gacy…bọn họ đều là những kẻ giết người tàn bạo.

Nếu muốn biết bữa ăn cuối cùng của các tử tù như thế nào, hãy ghé thăm nhà hàng này - 1

Các món trong thực đơn bao gồm bít tết, khoai tây chiên, cà phê, các loại rượu whisky theo như mong muốn của Gary Mark Gilmore. Buger phô mai, khoai tây chiên, salad với nước sốt Thousand Island do tử tù oseph Paul Jernigan yêu cầu. Còn kẻ giết người Judy Buonoano thì chỉ yêu cầu rất đơn giản là rau củ hấp và dâu tây tươi.

Nếu muốn biết bữa ăn cuối cùng của các tử tù như thế nào, hãy ghé thăm nhà hàng này - 2

Nếu muốn biết bữa ăn cuối cùng của các tử tù như thế nào, hãy ghé thăm nhà hàng này - 3

Nhà hàng Ningen đã mở cửa trong hai tuần cho đến ngày 28 tháng 10. May mắn là họ không phải đối mặt với những lời chỉ trích giống như những nhà hàng khác từng làm trong quá khứ.

Năm 2014, Death Row Dinners, một quán ăn ở Luân Đôn đã phục một số món ăn dựa trên những yêu cầu cuối cùng của một số tử tù, chỉ sau 1 đêm, nhà hàng này phải đóng cửa vì “hành vi đe dọa nghiêm trọng đến con người”.

Nếu muốn biết bữa ăn cuối cùng của các tử tù như thế nào, hãy ghé thăm nhà hàng này - 4

Điểm khác biệt duy nhất là ở Nhật Bản, một trong hai nền dân chủ tiên tiến của G7 vẫn còn thi hành án tử cho những tên tội phạm nguy hiểm, có đến 80.3% người dân ủng hộ án tử hình.

Thực đơn sinh nhật Đàm Vĩnh Hưng chẳng kém gì tiệc cưới, nhiều món sang trọng
Bước sang tuổi 47, Mr Đàm tổ chức tiệc cưới linh đình trong đó thực đơn bữa tiệc không kém phần sang trọng.

Văn hóa ẩm thực

Theo Phan Hằng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngon - bổ - rẻ