Những món không nên ăn khi đi lễ chùa đầu xuân để tránh gặp điều không may mắn

Ngày 20/02/2019 09:49 AM (GMT+7)
Kiêng lươn, chạch vì động vật này luôn chui sâu, luồn sâu dưới lòng đất nên nhiều người quan niệm ăn lươn, chạch đầu năm, trước khi đi lễ chùa sẽ cảm thấy có tội, chui lủi, không được anh hùng.
4. Lươn, chạch

Kiêng lươn, chạch vì động vật này luôn chui sâu, luồn sâu dưới lòng đất nên nhiều người quan niệm ăn lươn, chạch đầu năm, trước khi đi lễ chùa sẽ cảm thấy có tội, chui lủi, không được anh hùng.

Ngọc Lan - Hồng Nhung
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Văn hóa ẩm thực