Vợ đảm vào bếp nấu xôi hạt dẻ đậu xanh cốt dừa béo bùi cho cả nhà ăn sáng

Ngày 01/03/2018 00:06 AM (GMT+7)

Bữa sáng mà được thưởng thức món xôi hạt dẻ đậu xanh thơm ngon cùng vị beo béo của cốt dừa thật hấp dẫn.

PHẦN 1: CHUẨN BỊ NGUYÊN LIỆU

- Gạo nếp: 200gr
- Hạt dẻ: 300gr
- Đậu xanh cà vỏ: 100gr
- Dừa bào sợi: 1 ít
- Muối: 1 ít
- Dầu ăn: 2 thìa
- Nước cốt dừa

Vợ đảm vào bếp nấu xôi hạt dẻ đậu xanh cốt dừa béo bùi cho cả nhà ăn sáng - 1

PHẦN 2: CÁCH NẤU XÔI HẠT DẺ ĐẬU XANH

Bước 1: Gạo nếp vo sạch đem ngâm qua đêm hoặc ngâm khoảng 6-8h. Sau đó cho ra rổ để ráo.

Vợ đảm vào bếp nấu xôi hạt dẻ đậu xanh cốt dừa béo bùi cho cả nhà ăn sáng - 2

Bước 2: Hạt dẻ cho vào luộc sơ, để dễ dàng bóc vỏ, sau đó để riêng.

Vợ đảm vào bếp nấu xôi hạt dẻ đậu xanh cốt dừa béo bùi cho cả nhà ăn sáng - 3

Bước 3: Đậu xanh nhặt sạn, vo sạch rồi ngâm nước ấm trước khoảng 1h hoặc ngâm nước lạnh khoảng 3h.

Vợ đảm vào bếp nấu xôi hạt dẻ đậu xanh cốt dừa béo bùi cho cả nhà ăn sáng - 4

Bước 4: Trộn gạo nếp với đậu xanh, hạt dẻ cùng 1 nhúm muối hạt. Xóc đều lên rồi cho vào xửng.

Vợ đảm vào bếp nấu xôi hạt dẻ đậu xanh cốt dừa béo bùi cho cả nhà ăn sáng - 5

Bước 5: Đặt nồi hấp lên bếp đổ nước vào đun sôi sau đó cho giá gạo vào hấp chín.

Vợ đảm vào bếp nấu xôi hạt dẻ đậu xanh cốt dừa béo bùi cho cả nhà ăn sáng - 6

Sau khi hấp chín xôi lần một mở vung thêm 2 thìa dầu ăn, 2 thìa nước cốt dừa, ít dừa nạo đảo đều lên rồi đậy vung vào hấp tiếp khoảng 20 phút nữa. 

Vợ đảm vào bếp nấu xôi hạt dẻ đậu xanh cốt dừa béo bùi cho cả nhà ăn sáng - 7

Bước 6: Xôi chín cho ra bát thêm ít hành phi giòn và thưởng thức nhé!

Vợ đảm vào bếp nấu xôi hạt dẻ đậu xanh cốt dừa béo bùi cho cả nhà ăn sáng - 8

Vợ đảm vào bếp nấu xôi hạt dẻ đậu xanh cốt dừa béo bùi cho cả nhà ăn sáng - 9

Vợ đảm vào bếp nấu xôi hạt dẻ đậu xanh cốt dừa béo bùi cho cả nhà ăn sáng - 10

Chúc bạn thành công với cách nấu xôi hạt dẻ thơm ngon, lạ miệng cho cả nhà thưởng thức!

Tham khảo thêm cách nấu xôi chim hạt dẻ tại video dưới đây:

(Nguồn video: Hà Ly Cooking)

Cách nấu xôi mặn lạp xưởng ngon bằng lò vi sóng cho bữa sáng
Thưởng thức món xôi mặn lạp xưởng vừa ngon lại có chút lạ miệng vào bữa sáng chẳng những ngon mà còn rất chắc dạ.
Hương Quý
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Món xôi ngon