10 loài hoa đắt đỏ, "hiếm có khó tìm" nhất trên thế giới

Ngày 24/05/2016 14:27 PM (GMT+7)

Không chỉ đắt đỏ mà nhiều lúc có tiền cũng chưa chắc mua được vì độ hiếm có khó tìm.

Hoa là một trong những vẻ đẹp tự nhiên thu hút nhất trên thế giới. Chúng cũng là một trong những món quà thích hợp nhất để bày tỏ tình cảm với những người thân yêu. Tuy nhiên, hoa cũng có nhiều loại và nhiều giá khác nhau. Dưới đây là danh sách 10 loài hoa đắt giá nhất trên thế giới - vẻ đẹp và cái giá của chúng đủ làm xiêu lòng nhiều nàng mê hoa.

10. Cát Tường

10 loài hoa đắt đỏ, quot;hiếm có khó tìmquot; nhất trên thế giới - 1 

Hoa cát tường là loài hoa nở thường niên. Chúng phát triển tự nhiên trong khu vực ấm áp ở miền Nam Hoa Kỳ, Mexico, Caribbean và miền bắc Nam Mỹ. Hoa cát tường có nhiều màu sắc từ tím nhạt, trắng, tím oải hương, và thậm chí cả màu tím xanh.

Loài hoa xinh đẹp này có giá khoảng $35 (750.000 đồng) mỗi bó. Nếu bạn mua nhiều hơn 5 bó tại một thời điểm, giá sẽ giảm xuống $32 cho một bó. Một cành lẻ có giá khoảng 80.000 đồng.

9. Linh Lan

10 loài hoa đắt đỏ, quot;hiếm có khó tìmquot; nhất trên thế giới - 2 

Linh lan vốn là một loài hoa rừng. Chúng có hương thơm ngọt ngào nhưng nhựa khá độc, có nguồn gốc tại các khu vực ôn đới mát mẻ Bắc bán cầu tại châu Á, và Châu Âu. Chúng là loài hoa đắt giá thứ chín trên trái đất vì chỉ có thể thu hoạch mỗi năm một lần và chỉ kéo dài trong tuần.. Mỗi bó hoa linh lan nhỏ có giá thấp nhất khoảng 143 đô (3 triệu đồng). 

8. Cẩm tú cầu

10 loài hoa đắt đỏ, quot;hiếm có khó tìmquot; nhất trên thế giới - 3

Cẩm tú cầu là một chi của khoảng 70-75 loài thực vật có hoa có nguồn gốc từ miền nam và miền đông châu Á và châu Mỹ. Những bông hoa đắt thứ tám có màu gốc là màu trắng, nhưng nhờ thay đổi lượng axit và bazo trong đất nên có thể biến đổi sang màu xanh, hồng, tím nhạt hoặc tím. Một cành cẩm tú cầu xanh hoàn hảo có giá gần 200.000/cành.

7. Hoa ngót nghẻo

10 loài hoa đắt đỏ, quot;hiếm có khó tìmquot; nhất trên thế giới - 4 

Ngót nghẻo mọc tự nhiên duy nhất ở Nam Phi và châu Á. Hoa ngót nghẻo đắt vì độ hiếm lạ và độc đáo của mình. Loài hoa "lily lửa" nổi bật với những cánh hoa uốn cong, màu sắc nóng bỏng và thay đổi dần từ nhụy đến đầu cánh - trong như những ngọn lửa đỏ rực. Hoa ngót nghẻo được bán với giá khoảng 210.000 đồng một cành. 

6. Tulip thế kỉ 17

10 loài hoa đắt đỏ, quot;hiếm có khó tìmquot; nhất trên thế giới - 5

Ngày nay, có rất nhiều loại hoa tulip hiện đại được ra đời nhờ phương pháp nhân giống. Tulip bình thường không quá đắt nhưng để mua được những bông tulip cổ, với nguồn gốc xưa cũ từ hồi thế kỉ 17 thì lại phải bỏ ra khá nhiều tiền. 

5. Hoa nghệ tây

10 loài hoa đắt đỏ, quot;hiếm có khó tìmquot; nhất trên thế giới - 6 

Nghệ tây tím là một trong những hoa đắt nhất trên trái đất. Chúng có màu tím nhưng nhị vàng pbên trong làm cho nó trở nên độc đáo hơn.

4. Vàng của Kinabalu Orchid

10 loài hoa đắt đỏ, quot;hiếm có khó tìmquot; nhất trên thế giới - 7 

Bạn chỉ có thể nhìn thấy loài hoa này trong Vườn quốc gia Kanabalu đặt tại Malaysia, đó là lý do tại sao nó được gọi là Vàng của Kinabalu Orchid. Hơn nữa, loài hoa này đã được liệt kê trong danh sách các loài bị đe dọa, kể từ khi bạn không thể tìm thấy nó ở bất cứ nơi nào khác trên hành tinh. Hoa nở 15 năm một lần, vào giữa tháng Tư và tháng Năm. Chi phí phải bỏ ra là 6.000 USD do sự khan hiếm của nó.

3. Hoa Phong lan Thâm Quyến

10 loài hoa đắt đỏ, quot;hiếm có khó tìmquot; nhất trên thế giới - 8 

Năm 2005, hoa phong lan Thâm Quyến đã được bán đấu giá với giá gây sốc 5 tỷ đồng, trở thành loài hoa lan đắt nhất thế giới hiện nay. Sở dĩ đắt đỏ như vậy không chỉ vì quý hiếm mà chính bởi sự ra đời đặc biệt của mình. Đây không phải là loài hoa tự nhiên mà được lai tạo hoàn toàn trong phòng thí nghiệm. Loài hoa xinh đẹp này đã được phát triển 8 năm trong phòng thí nghiệm của tập đoàn nghiên cứu nông nghiệp Thâm Quyến Nongke Group để kéo dài thời gian nở nộ. 

2. Hoa hồng Juliet 

10 loài hoa đắt đỏ, quot;hiếm có khó tìmquot; nhất trên thế giới - 9 

Phải mất 15 năm, nhà tạo giống David Austin mới phát triển được loài hoa này. Được giới thiệu lần đầu vào năm 2006 tại Chelsea Flower Show, hoa hồng Juliet đã chiếm lĩnh thế giới hoa không chỉ bởi vẻ đẹp sang trọng, nhưng vì nó là một trong những hoa đắt nhất từng được trồng. 

Trong suốt 15 năm, David Austin đã tự tay chăm sóc, tưới nước, tỉa cành loài hoa này với chi phí lên đến 3 triệu bảng (khoảng hơn 100 tỉ đồng), vì vậy Juliet còn có cái tên khác là "hoa hồng 3 triệu bảng". Ngày nay, những cây Juliet lứa đầu thường được bán với giá rất cao. Có những bó Juliet đạt giá hơn 15 triệu đô (330 tỷ đồng).

1. Hoa Kadapul

10 loài hoa đắt đỏ, quot;hiếm có khó tìmquot; nhất trên thế giới - 10 

Hoa Kadupul được mệnh danh là bà hoàng của các loài hoa với giá trị vô giá. Loài hoa này hiếm có khó tìm vì chưa có nhà vườn nào trồng được do kỹ thuật trồng và cách chăm sóc cầu kì, kĩ lưỡng.

Kadupul nở vào ban đêm và trong thời gian rất ngắn nhưng tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Chỉ vài phút đồng hồ thôi nhưng những người đã từng được thưởng ngoạn qua đều thấy tinh thần thư giãn và thoải mái. Người ta tin rằng, khi điều ước được thực hiện vào lúc Kadupul nở, điều ước đó sẽ trở thành hiện thực. Kadupul sẽ tàn trước khi bình minh lên nên vì vậy chẳng bao giờ người ta thấy chúng ở các cửa hàng, kể cả bán trên mạng.

Chị em say đắm triệu chuông, dạ yến thảo

Chiêm ngưỡng hoa của loài cây "ngàn năm" mới nở

Ghen tị vườn 500m2 trồng phủ kín giò hoa, bồn rau

10 loài hoa đẹp mà kì lạ nhất thế giới

Thạch Thảo
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hoa hồng