3 thứ này là phân kali tự nhiên, tưới 1 chút rễ cây mọc trắng như vôi, hoa càng nở càng đậm

Nhật Linh - Ngày 15/02/2023 11:58 AM (GMT+7)

Nhiều người trồng hoa không biết rằng kali có sẵn trong tự nhiên mà không cần phải đi mua. 

Kali là một trong ba chất dinh dưỡng đa lượng quan trọng đối với cây trồng. Kali giúp tăng khả năng hút nước và dinh dưỡng của rễ cây. Điều hòa các chất dinh dưỡng, tăng khả năng hút đạm và lân tốt hơn. Vì vậy, kali thường được bón trước hoặc bón cùng thời điểm với các loại phân bón khác để tăng khả năng hấp thu và vận chuyển dinh dưỡng của cây trồng.

Trong đất tự nhiên có một lượng lớn kali, tuy nhiên lượng kali này lại chủ yếu ở dạng khó tiêu, cây trồng không thể hấp thụ được. Do đó cần phải bổ sung một lượng kali dễ tiêu từ bên ngoài vào để cung cấp cho cây. Nhiều người trồng hoa không biết rằng kali có sẵn trong tự nhiên mà không cần phải đi mua. 

3 thứ này là phân kali tự nhiên, tưới 1 chút rễ cây mọc trắng như vôi, hoa càng nở càng đậm - 1

Vỏ chuối

Chế phẩm từ vỏ chuối không những là phân bón giàu kali mà còn giúp xua đuổi côn trùng có hại cho cây trồng. Mùi hương phân bón từ vỏ chuối sẽ khiến cho những loài động vật như ruồi giấm, kiến, muỗi phải tránh xa cây trồng của bạn.

Với phương pháp này, bạn sẽ không cần lo lắng về vấn đề côn trùng phá hoại cây trồng trong vườn, đồng thời giúp tiết kiệm chi phí bón phân cũng như tránh được các tác dụng phụ từ chất hóa học so với sử dụng phân bón công nghiệp.

Do phân ủ chuối có độ kali hữu cơ cao nên cần hoà với nước ra để sử dụng. Tưới gốc hoặc phun thì pha với tỷ lệ 1:100. Phun qua lá hãy pha với tỷ lệ 1:200. Sử dụng tưới hoặc phun vào sáng hoặc chiều tối, tránh ánh mặt trời trực tiếp để đem lại hiệu quả cao nhất.

3 thứ này là phân kali tự nhiên, tưới 1 chút rễ cây mọc trắng như vôi, hoa càng nở càng đậm - 2

Cây dã quỳ

Dã quỳ là một loại cây bụi có nguồn gốc từ Mexico. Cây dã quỳ được xem là một nguồn phân bón hữu cơ cực kỳ tốt cho các loại cây trồng. Bởi, trong thân lá của nó có chứa tới 3,92% kali, 1,76% đạm, 0,82% photpho, 3,00% canxi và một số các chất dinh dưỡng khác.

Loài hoa dại này rất đặc biệt và phổ biến ở khu vực Tây Nguyên. Chúng có khả năng hấp thụ được kali khó tiêu trong đất, chuyển hóa thành dạng kali dễ tiêu. Và giữ lượng kali dễ hấp thu đó trong thân, cành lá của mình. Nhờ đó, phân bón được ủ từ cây dã quỳ sẽ là một nguồn kali hữu cơ dồi dào. Và đương nhiên, cây trồng sẽ dễ dàng tiêu thụ lượng kali tự nhiên đó.

Cây dã quỳ.

Cây dã quỳ.

Bã trà

Bã trà là phần xác còn lại trong bình trà sau khi thưởng thức xong qua nhiều nước trà. Phần bã trà tưởng chừng như không sử dụng được nữa và thường bị vứt đi nhưng nó lại ẩn chứa nhiều công dụng bất ngờ. 

Sử dụng bã trà bón cho cây trồng vừa đem đến hiệu quả, vừa tiết kiệm và đảm bảo độ thân thiện với môi trường. Ngoài ra, đây là phân bón tự nhiên, tự tạo ra nhiều vi sinh tốt nuôi dưỡng cho cây trồng, tăng độ tơi xốp và cải thiện đất hiệu quả.

Đầu tiên, bạn cần ủ bã trà vào phân ủ trong vòng 36 tiếng, thường xuyên trộn đều đến khi phân ủ có mùi đất thì lấy ra. Đây sẽ nguồn phân bón hữu cơ nhiều dinh dưỡng cho cây. Bạn nên ủ bã trà vào đất trước khi trồng khoảng 14 ngày. Cách ủ này giúp cây trồng dễ dàng hút các chất dinh dưỡng, giúp cây phát triển và đạt năng suất cao. 

3 loại hoa không cắt tỉa không nở hoa, càng mạnh tay hoa nở càng nhiều
Trồng hoa không chỉ cần phải bón phân, tưới nước mà việc cắt tỉa cành cũng rất quan trọng, có thể quyết định đến số lượng ra hoa của cây.

Nhà - Vườn

Nhật Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhà - Vườn