Loài hoa được mệnh danh là “nữ hoàng của các loài hoa dây leo”, cực dễ trồng lại siêng ra hoa

Cẩm Tú - Ngày 20/08/2023 18:59 PM (GMT+7)

Số lượng hoa nhiều nên trông rất bắt mắt, có thể trồng trong sân, ban công hoặc sân thượng đều được.

Hoa ông lão được có tên khoa học là Clematis uncinata, thuộc họ Ranunculaceae. Đây là loại hoa dây leo nhưng có thể hóa gỗ nếu trồng lâu năm, có nguồn gốc từ Trung Quốc và được mệnh danh là “nữ hoàng của các loài hoa dây leo”. Bởi nó không chỉ đẹp mà còn nở nhiều hoa, ra hoa thường xuyên.

Thân cây màu nâu, khá nhỏ nhắn và mềm mại. Hoa mọc thành từng cụm, bông hoa có 7-8 cánh tùy từng loại vưới nhiều màu sắc khác nhau như tím, hồng, xanh lam,… Hoa có rất nhiều nhị, khi tàn sẽ tạo thành những chùm sợi có màu bạc, trông giống như râu của người già, nên mới có cái tên là hoa ông lão.

Loài hoa được mệnh danh là “nữ hoàng của các loài hoa dây leo”, cực dễ trồng lại siêng ra hoa - 1

Hoa thường nở vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4, mùa hè sẽ ngủ đông và tiếp tục nở hoa vào đợt khác từ tháng 9 đến tháng 11. Số lượng hoa nhiều nên trông rất bắt mắt, có thể trồng trong sân, ban công hoặc sân thượng đều được.

Trong phong thủy, loại hoa này tượng trưng cho sự bền lâu và trường tồn. Đồng thời mang ý nghĩa tượng trưng cho sự khéo léo, mưu trí của con người, có thể vượt qua nhiều chông gai, khó khăn.

Loài hoa được mệnh danh là “nữ hoàng của các loài hoa dây leo”, cực dễ trồng lại siêng ra hoa - 2

Không chỉ đẹp và mang ý nghĩa tốt lành, hoa ông lão còn là một vị thuốc quý. Trong Đông y, hoa ông lão có tác dụng chưa bệnh phong tê thấp, đau nhức xương khớp, đau răg, bí tiểu, tiểu rắt,…

Cách trồng và chăm sóc hoa ông lão

Hoa ông lão có khả năng sinh trưởng mạnh, rất dễ trồng và dễ chăm sóc, ngay cả người mới tập tành trồng hoa cũng có thể trồng được. Tuy nhiên, để hoa phát triển tốt thì bạn nên nhớ những yếu tố sau:

Loài hoa được mệnh danh là “nữ hoàng của các loài hoa dây leo”, cực dễ trồng lại siêng ra hoa - 3

- Đất trồng:

Yêu cầu về đất của hoa ông lão không cao, bạn có thể dùng đất mùn, than bùn,… để trồng hoa cũng được. Tuy nhiên, đất nên có độ thoát nước tốt, đủ chất dinh dưỡng thì sẽ có lợi hơn cho quá trình phát triển của cây trồng.

- Phương pháp trồng:

Cắt lấy cành khỏe mạnh từ cây mẹ, tỉa bớt lá rồi ngâm gốc trong dung dịch kích rễ từ 4- 6 tiếng để tăng tỷ lệ sống sót của cành giâm. Sau đó, mang ra ngoài vườn và cắm xuống đất, tưới nước như bình thường là được.

Ngoài ra, bạn cũng có thể trồng hoa ông lão bằng phương pháp gieo hạt. Cụ thể, hạt giống sau khi mua về hãy ngâm với nước ấm trong vài tiếng rồi đem đi ủ trong khăn ẩm qua đêm. Hôm sau gieo hạt xuống đất là được, sau 2-3 tuần hạt giống sẽ nảy mầm.

Loài hoa được mệnh danh là “nữ hoàng của các loài hoa dây leo”, cực dễ trồng lại siêng ra hoa - 4

- Ánh sáng:

Hoa ông lão cần nhiều ánh sáng để phát triển, vì vậy bạn hãy đặt cây ở nơi có nhiều nắng. Càng nhận được nhiều ánh sáng hoa càng nở rộ, màu sắc càng tươi tắn. Tuy nhiên vào mùa hè nắng gắt, bạn cũng nên che nắng cho cây để tránh bị cháy lá.

- Tưới nước:

Khi tưới nước cho hoa ông lão cần tuân theo nguyên tắc thấy đất khô mới tưới. Vào mùa xuân và mùa thu thì tưới đủ khoảng 1 tuần/lần là được. Vào mùa hè nắng nóng, bạn nên tăng tần suất tưới nước cho cây lên.

Loài hoa được mệnh danh là “nữ hoàng của các loài hoa dây leo”, cực dễ trồng lại siêng ra hoa - 5

- Bón phân:

Trồng bằng đất dinh dưỡng, 2 năm đầu cơ bản không cần bón thêm phân cho hoa ông lão. Nhưng nếu muốn cây phát triển nhanh hơn, ra hoa nhiều hơn, có thể bón thêm phân giàu lân và kali cho cây.  

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhà - Vườn