Mì chính là trợ thủ đắc lực trong việc trồng cây, nhất là hoa lan và hoa hồng

Hạo Phi - Ngày 07/12/2022 06:23 AM (GMT+7)

Bón mì chính giúp kích thích rễ cây phát triển nhanh, khỏe mạnh và đâm sâu vào trong đất không thua kém bất kỳ chất kích thích rễ nào.

Mì chính hay còn gọi là bột ngọt, là một loại gia vị phổ biến trong gia đình. Nó có tác dụng điều vị, giúp các món ăn hàng ngày của bạn ngon, ngọt, tròn vị hơn. Ngoài ra, mì chính còn giúp giảm lượng muối (NaCl) trong các bữa ăn. 

Tuy nhiên, ít ai biết rằng mì chính cũng là trợ thủ đắc lực trong việc trồng cây. Cụ thể, mì chính chứa nhiều chất đạm, phức hợp axit amin và nhiều chất dinh dưỡng khác rất tốt cho sự phát triển của cây trồng.

Bón mì chính giúp kích thích rễ cây phát triển nhanh, khỏe mạnh và đâm sâu vào trong đất không thua kém bất kỳ chất kích thích rễ nào. Một khi hệ thống rễ cây tốt, cây cũng cao lớn, cành lá sum suê, ra nhiều hoa hơn. Ngoài ra, bón mì chính còn giúp tăng sức đề kháng cho cây trồng, giúp cây chống chịu với các điều kiện thời tiết và môi trường khắc nghiệt.

Mì chính là trợ thủ đắc lực trong việc trồng cây, nhất là hoa lan và hoa hồng - 1

Tuy nhiên nếu muốn dùng mì chính “tẩm bổ” cho cây trồng, bạn không nên đổ mì chính vào thẳng gốc cây hoặc dưới đáy chậu nếu không cây sẽ bị cháy rễ. Thay vào đó, bạn cần pha loãng mì chính với nước, 1 thìa mì chính vào 1 lít nước sạch. Tưới dung dịch này cho cây 3 lần/tuần, không nên tưới quá nhiều.

Trong khoảng 1-3 ngày sau khi tưới, rễ cây đã hấp thụ và sinh trưởng tốt. Lúc này, bạn sẽ thấy màu sắc và kích thước thân, lá của cây xanh tốt hơn, màu sắc hoa cũng rực rỡ hơn.

Mì chính thích hợp với nhiều loại cây trồng như hoa nhài, lan quân tử,… nhưng được dùng phổ biến nhất có lẽ là hoa lan và hoa hồng. Dù cây có suy dinh dưỡng thế nào, chỉ cần tưới một ít nước mì chính pha loãng thì sau khoảng vài ngày, rễ sẽ ra chi chít, hoa nở bung. Lưu ý, trong quá trình tưới hoa, bạn không nên tưới cho cây con.

Mì chính là trợ thủ đắc lực trong việc trồng cây, nhất là hoa lan và hoa hồng - 2

Một số loại gia vị khác trong nhà bếp là trợ thủ đắc lực trong việc trồng hoa

- Hạt tiêu

Không chỉ là một loại gia vị giúp tăng hương vị của món ăn, hạt tiêu còn có tác dụng xua đuổi côn trùng gây hại cho cây trồng. Đầu tiên, bạn hãy cho hạt tiêu vào nồi nước nấu khoảng 2-3 phút để các thành phần trong hạt tiêu được thả hết vào trong nước.

Mì chính là trợ thủ đắc lực trong việc trồng cây, nhất là hoa lan và hoa hồng - 3

Để nước nguội rồi vớt hạt tiêu ra giã nát, cho lại vào nồi nước rồi đổ vào bình tưới cây. Phun nước này lên cành và lá của cây có tác dụng phòng trừ sâu bệnh rất hiệu quả. Lưu ý, chỉ nên phun nước tiêu 2 lần/tuần là đủ, không tưới hàng ngày kẻo chết cây.

- Đường

Nước đường pha loãng theo tỷ lệ 1:500 có thể dùng để tưới cây. Chỉ cần tưới mỗi tháng một lần sẽ thúc đẩy quá trình quang hợp của cây, giúp bộ rễ phát triển khỏe mạnh, đồng thời thúc đẩy quá trình trao đổi chất của cây và tích lũy chất dinh dưỡng để cây phát triển tốt hơn.

Mì chính là trợ thủ đắc lực trong việc trồng cây, nhất là hoa lan và hoa hồng - 4

Nước đường cũng rất thích hợp trong quá trình giâm cành, nó sẽ giúp vết cắt mau lành và kích thích cành giâm nhanh mọc rễ. Lưu ý, chỉ nên sử dụng nước đường với ở tỷ lệ 1:500, không nên sử dụng đường với nồng độ cao hơn nếu không sẽ phản tác dụng, gây ra những vấn đề khác có hại cho cây trồng.

- Tỏi

Trong tỏi có chứa một số chất dinh dưỡng màu mỡ, có thể làm tăng sức sống cho cây xanh, đồng thời giúp khử một số loại vi khuẩn gây hại cho cây trồng. Muốn cây phát triển xanh tốt, bạn có thể phun nước tỏi pha loãng theo tỷ lệ 1:500 để tưới cây. Khoảng một tháng tưới 1 lần là được, không nên tưới quá nhiều kẻo làm cháy cây.

Mì chính là trợ thủ đắc lực trong việc trồng cây, nhất là hoa lan và hoa hồng - 5

Vỏ tỏi cũng rất giàu dinh dưỡng, bạn có thể ủ vỏ tỏi lên men rồi dùng làm phân bón cho cây. Cây sẽ phát triển tốt tươi, ra hoa kết trái nhanh chóng.

Không cần phân bón, chỉ cần tưới 5 loại nước tiên này cành lá sum suê, chồi non mọc vỡ chậu
Miễn là bạn sử dụng những loại “nước tiên” này, ngay cả khi bạn không bón phân thì cây vẫn có thể phát triển tốt.

Nhà - Vườn

Theo Hạo Phi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhà - Vườn