Cô gái ghì bạn trai xuống đất vì không muốn chia tay, phản ứng của chàng trai gây bất ngờ

Cẩm Tú - Ngày 03/07/2023 14:31 PM (GMT+7)

Chỉ vì không muốn chia tay, cô gái này đã kéo bạn trai vào ngõ rồi đè anh xuống, cho anh ta một bài học.

Có cặp đôi chia tay trong êm đẹp, có cặp đôi lại đường ai nấy đi trong hận thù, nhưng có người lại liên tục níu kéo đối phương cho dù họ không còn tình cảm với mình nữa. Và nếu yêu một người lụy tình hoặc có khuynh hướng bạo lực, bạn nên cân nhắc thật kỹ trước khi chia tay kẻo giống như chàng trai Trung Quốc này.

Mới đây một người đàn ông ở Đông Quản đang nghỉ ngơi trong nhà thì nghe thấy cãi vã của một cặp đôi ở tầng dưới. Âm thanh chói tai khiến anh không tài nào ngủ nổi nên đành bật dậy kiểm tra.

Mở cửa sổ ra và nhìn xuống, người đàn ông thấy một cặp đôi khoảng 20 tuổi đang cãi nhau, xô đẩy trong ngõ. Nguyên nhân khiến cả hai cãi nhau là do chàng trai đề nghị chia tay nhưng cô gái không đồng ý nên cả hai xảy ra cãi vã.

Cô gái đè bạn trai xuống đất đánh vì không muốn chia tay.

Cô gái đè bạn trai xuống đất đánh vì không muốn chia tay. 

Trong lúc cãi nhau, chàng trai vô tình nhắc đến mẹ của bạn gái khiến cô nàng cho rằng như vậy là bất kính với mẹ cô, nên cơn giận đã lên đến đỉnh điểm. Cô kéo bạn trai vào ngõ, túm tóc bạn trai lắc qua lắc lại rồi đè người yêu xuống đất và liên tục mắng chửi, đánh đập. Tuy bị tát liên tiếp vào mặt, bị bạn gái giật rụng cả tóc nhưng chàng trai không hề chống trả mà kêu lên đau đớn và khóc lóc cầu xin bạn gái buông tha cho mình.

Cảnh tượng này khiến người đàn ông trên lầu đoán rằng có lẽ cô gái tính tình không tốt, có khuynh hướng bạo lực nên anh chàng kia mới đòi chia tay. Sau đó, anh đã quay lại cảnh tượng này và đăng tải lên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Cô gái ghì bạn trai xuống đất vì không muốn chia tay, phản ứng của chàng trai gây bất ngờ - 2

Một số người cho rằng, chàng trai khỏe hơn bạn gái nhưng chẳng qua anh muốn chia tay trong êm đẹp, không muốn làm bạn gái bị thương mà thôi. Một số khác lại chỉ trích hành động của cô gái kia quá bạo lực, nếu bạn trai đã không còn tình cảm thì cả hai nên chia tay trong êm đẹp, không nên có những hành động quá khích như vậy vì dù gì cả hai cũng từng có những kỷ niệm đẹp bên nhau.

“Cô gái ấy thật bạo lực, nếu là tôi chắc tôi cũng chia tay quá”, “Nhìn anh chàng khóc lóc bất lực mà thương, có lẽ đây không phải là lần đầu anh bị bạn gái đánh”,… là một số bình luận của cư dân mạng.

Nói chung, cảm giác bị người yêu “đá” rất đau khổ và khó chịu, nhưng tình yêu không phả là tất cả mà chỉ là một phần trong cuộc sống. Sau khi một cuộc tình tan vỡ, cuộc sống của bạn vẫn có thể ổn định trở lại. Điều quan trọng là bạn phải xác định đúng tư tưởng, coi sự kết thúc của một mối quan hệ lại là khởi đầu một chương mới trong cuộc đời mình. Và dưới đây là một vài bí kíp giúp bạn lùi cuộc tình cũ vào dĩ vãng để tiếp tục cuộc sống của chính mình.

- Chấp nhận rằng cả hai không thật sự là của nhau và tin rằng một nửa đích thực vẫn đang chờ đợi bạn

- Đối xử tốt với bản thân, hãy cho bản thân nghỉ xả hơi một thời gian.

- Đón nhận niềm vui của một người “độc thân vui tính”

- Kiềm chế nhớ và gọi điện, nhắn tin hay vào mạng xã hội của người cũ.

- Tìm kiếm một vài sở thích mới để khỏa lấp nỗi buồn, quên đi người cũ.

Vừa thông báo tin mang thai liền bị mẹ chồng tát cháy má, bí mật khủng khiếp được phơi bày
Cứ tưởng khi báo tin, tôi sẽ nhận được những lời chúc mừng của cả gia đình nhà chồng. Ngờ đâu, thứ tôi nhận được lại quá chua chát.

Tâm sự bà bầu

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Vượt qua nỗi đau chia tay