3 mỹ nhân C-biz khổ sở chuyện con cái, có người 50 tuổi vẫn đang miệt mài tìm con

Minh An - Ngày 28/03/2021 12:00 PM (GMT+7)

Lâm Y Thần, Lâm Chí Linh hay Chung Lệ Đề đều đã thử nhiều phương pháp nhưng chưa thể mang thai thành công.

Các chuyên gia sản khoa cho biết độ tuổi "vàng" mang thai của phụ nữ là từ 20-35 tuổi. Sau tuổi 35, khả năng thụ thai thành công sẽ giảm đi không ít. 3 mỹ nhân C-biz đình đám dưới đây cũng đang vất vả cố gắng thụ thai khi đã bước qua độ tuổi vàng. 

Chung Lệ Đề - 51 tuổi

Chung Lệ Đề sinh năm 1970, là diễn viên nổi tiếng gợi cảm ở châu Á. Cô có mẹ là người Việt Nam. Những bộ phim nổi bật của cô bao gồm: Mẹ kế, Thiên long bát bộ, Vua phá hoại...  Chung Lệ Đề đã 3 lần kết hôn và có 3 con gái riêng nhưng hiện tại cô vẫn đang cố gắng mang bầu thêm con chung với ông xã kém tuổi - Trương Luân Thạc. 

3 mỹ nhân C-biz khổ sở chuyện con cái, có người 50 tuổi vẫn đang miệt mài tìm con - 1

Chung Lệ Đề đã có 3 con gái riêng sau những cuộc hôn nhân cũ.

Chung Lệ Đề và Trương Luân Thạc kết hôn khi nữ diễn viên đã ở độ tuổi U50. Cuộc hôn nhân của họ từng vấp phải sự phản đối từ gia đình nhà trai. Mẹ Trương Luân Thạc lo con dâu không thể sinh con nên ra sức cấm cản. Sau khi được chấp thuận cho cưới, áp lực sinh con của cô càng nặng nề hơn do mẹ chồng không ngừng hối thúc.

Vì thế, gần 4 năm qua, nữ diễn viên chấp nhận tốn nhiều tiền, sử dụng một trong những phương pháp tiên tiến nhất là thụ tinh ống nghiệm để sớm đạt được mong muốn sinh con chồng trẻ, sinh cháu đích tôn cho cha mẹ chồng ẵm bồng. Tuy nhiên, do cơ thể không chịu được tác dụng phụ của thuốc, Chung Lệ Đề phải từ bỏ sau 2 năm kiên trì thực hiện, chuyển sang điều trị bằng thuốc Đông y.

3 mỹ nhân C-biz khổ sở chuyện con cái, có người 50 tuổi vẫn đang miệt mài tìm con - 2

Sau khi tái hôn, cô luôn áp lực sinh con cho chồng trẻ dù đã bước sang tuổi 50.

"Việc tiêm quá nhiều loại thuốc đã ảnh hưởng tới hormone cơ thể và nội tiết tố của tôi. Không ít lần tôi bị công chúng phàn nàn là béo lên trông thấy, cũng vì đó mà ra. Quả thật việc thụ thai nhân tạo quá khó khăn. Cơ thể tôi bị hành hạ mỗi ngày. Vì thế, vợ chồng chúng tôi quyết định chuyển sang điều trị bằng thuốc Đông y. Hy vọng tin vui sẽ đến nhanh", Chung Lệ Đề cho biết. Không chỉ vậy, vợ chồng cô cũng thường xuyên đi chùa cúng bài, cầu con. 

3 mỹ nhân C-biz khổ sở chuyện con cái, có người 50 tuổi vẫn đang miệt mài tìm con - 3

Vợ chồng Chung Lệ Đề đi chùa cúng bái, cầu mong có con.

Lâm Chí Linh - 47 tuổi 

Lâm Chí Linh (sinh năm 1974) là siêu mẫu kỳ cựu được giới truyền thông gọi là "Người đẹp số một Đài Loan". Cô từng tham gia nhiều sàn diễn quốc tế cũng như là gương mặt đại diện cho các thương hiệu nổi tiếng.

Lâm Chí Linh kết hôn khá muộn, khi đã 45 tuổi. Chồng cô là nam ca sĩ Nhật Bản Akira. Kể từ khi lập gia đình, nữ siêu mẫu hàng đầu Đài Loan bắt đầu ít xuất hiện tại các sự kiện ở quê nhà. Cô chuyển đến Nhật sống cùng nhà chồng và dành nhiều thời gian vun vén tổ ấm nhỏ. 

3 mỹ nhân C-biz khổ sở chuyện con cái, có người 50 tuổi vẫn đang miệt mài tìm con - 4

Lâm Chí Linh kết hôn với chồng Nhật Bản ở tuổi 45.

Cũng vì kết hôn khi đã khá lớn tuổi nên vợ chồng Lâm Chí Linh mong ngóng đón con đầu lòng đã lâu nhưng mãi chưa có tin vui. Khi được hỏi han về dự định có thêm thành viên mới, chồng cô từng thừa nhận vợ chồng anh khó khăn trong việc có con. Akira bày tỏ: “Con cái là món quà của ông trời nên tôi không bao giờ tạo áp lực cho vợ cũng như bản thân. Hiện tại việc có con hay không cũng không quan trọng, điều quan trọng nhất là hai người cảm thấy hạnh phúc, không bị gò ép, căng thẳng”.

Theo truyền thông Hoa ngữ, ở tuổi ngoài 45 cùng với sức khỏe không ổn định, khả năng mang thai của Lâm Chí Linh khá thấp, chưa kể dù mang thai hay sinh con đều đối mặt với rủi ro lớn. Tuy nhiên, Akira không buồn lòng vì vấn đề này. Nam ca sĩ sinh năm 1981 cho biết sinh con là vấn đề đau đầu mà bất cứ cặp vợ chồng nào cũng phải trải qua, với anh, có con là điều vô cùng hạnh phúc nhưng mong muốn mọi chuyện thuận theo tự nhiên.

3 mỹ nhân C-biz khổ sở chuyện con cái, có người 50 tuổi vẫn đang miệt mài tìm con - 5

Lâm Chí Linh đang cố gắng có con đầu lòng nhưng chưa thành công.

Ông xã của siêu mẫu đình đám xứ Đài cũng thừa nhận mình và vợ đã từng bàn bạc, cân nhắc về chuyện nhận con nuôi nhưng không vội vàng đi đến quyết định này. 

Lâm Y Thần - 39 tuổi 

Lâm Y Thần (sinh năm 1982) là nữ diễn viên, ca sĩ người Đài Loan. Cô đã tạo ấn tượng cho khán giả màn ảnh nhỏ với nhiều vai diễn trong các phim Thơ ngây, Những cô gái kung fu, Khu vườn bí mật, Thiên ngoại phi tiên,... 

Cuối năm 2014, Lâm Y Thần lên xe hoa với doanh nhân Lâm Vu Siêu, cũng từ đó cô giảm lượng công việc để tập trung chăm sóc cho gia đình. Trong suốt 6 năm qua, vợ chồng Lâm Y Thần vẫn luôn muốn có con, tuy nhiên dù đã thử qua nhiều phương pháp vẫn không thể thành công, việc này khiến cho nữ diễn viên Thơ ngây cảm thấy rất áp lực. Năm 2018 sau khi hoàn thành bộ phim Tiểu nữ Hoa Bất Khí, Lâm Y Thần cũng tạm dừng toàn bộ công việc để chăm sóc cho cơ thể và chuẩn bị cho việc sinh con. 

3 mỹ nhân C-biz khổ sở chuyện con cái, có người 50 tuổi vẫn đang miệt mài tìm con - 6

Vợ chồng Lâm Y Thần đã kết hôn 7 năm.

Trước đây, có người khuyên Lâm Y Thần vì lớn tuổi rồi nên hãy nhờ phương pháp thụ tinh nhân tạo nhưng cô vẫn muốn mang thai tự nhiên, đến khi nào hết cách rồi mới nhờ đến khoa học.

Tuy vậy mới đây khi xuất hiện tại một sự kiện, khi được hỏi về việc mang thai, nữ diễn viên buồn bã cho biết: “Nên thử đều thử rồi, bất kỳ phương pháp nào mà bạn nghĩ đến cũng đều thử cả. Đây là một hành trình rất quan trọng với tôi, tôi sẽ thận trọng hơn”.

3 mỹ nhân C-biz khổ sở chuyện con cái, có người 50 tuổi vẫn đang miệt mài tìm con - 7

Cô cho biết đã thử mọi phương pháp nhưng chưa thể mang thai.

Tại sao khả năng sinh sản ở phụ nữ lại suy giảm theo thời gian?

Khả năng sinh sản của phụ nữ sẽ giảm dần theo thời gian, bắt đầu từ tuổi 32 sẽ nhận thấy sự suy giảm rõ rệt và sẽ giảm rất nhanh sau tuổi 37.

Nguyên nhân là do số lượng tế bào trứng ở hai buồng trứng của người phụ nữ sẽ tự suy giảm dần và với tốc độ nhanh dần một cách hoàn toàn tự nhiên.

Số lượng tế bào trứng đạt mức cao nhất là khoảng 6 - 7 triệu ở thai nhi nữ 20 tuần tuổi, giảm xuống ở mức còn khoảng 1 - 2 triệu tế bào khi được sinh ra, đến tuổi dậy thì chỉ còn 300000 - 500000, ở tuổi 37 chỉ còn 25000, cuối cùng khi 51 tuổi (độ tuổi mãn kinh trung bình ở Hoa Kỳ) thì chỉ còn lại khoảng 1000 tế bào trứng.

Đối với những phụ nữ trên 35 tuổi, nếu không thể thụ thai dù mong muốn có thai và không sử dụng bất kì biện pháp tránh thai nào trong 6 tháng liên tục (khoảng thời gian này có thể ngắn hơn trong một số trường hợp) thì nên được khám xét, đánh giá, và điều trị. 

Dàn mỹ nhân The Face mang bầu: Người tăng đến 20kg, người đẻ 2 con không ai biết
5 năm sau chương trình The Face mùa đầu tiên, dàn thí sinh đã có những thay đổi đáng kể: Người công khai mang bầu với người yêu đồng giới, người lại...
Minh An (T/H)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hiếm muộn - Vô sinh