9X triệt sản rồi lại đòi chồng có thêm con, cái kết "ngã ngửa" sau 3 năm

Ngọc Linh - Ngày 11/04/2022 09:30 AM (GMT+7)

Bà mẹ này đã thực hiện triệt sản bằng phương pháp thắt ống dẫn trứng nhưng sau đó lại hối hận và muốn có thêm con.

Triệt sản bằng phương pháp thắt ống dẫn trứng ở nữ là một trong những biện pháp tránh thai hiệu quả và lâu dài nhất. Thông thường, bác sĩ khuyên chỉ những người không có ý định sinh thêm con mới nên thực hiện thủ thật này. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp đã thắt ống dẫn trứng nhưng sau đó lại hối hận và muốn có thêm con như bà mẹ 9X dưới đây. 

Chloe Dunstan (29 tuổi, sống tại Perth, Úc) từng được nhiều người biết đến khi chia sẻ câu chuyện sinh 3 của mình hồi năm 2015. 

Chloe Dunstan từng nổi tiếng khi chia sẻ hành trình a classTextlinkBaiviet hrefhttps://eva.vn/ba-bau-c85.htmlmang thai/a và sinh 3 của mình.

Chloe Dunstan từng nổi tiếng khi chia sẻ hành trình mang thai và sinh 3 của mình.

Thời điểm đó, cô mới 22 tuổi và phải đối mặt với một quyết định vô cùng khó khăn đó là giảm trừ một thai tự nhiên nếu muốn tiếp tục duy trì thai kỳ do bé gái trong 3 thai bị thiếu oxy và chất dinh dưỡng để phát triển hoặc là sinh non để cứu cả ba bé. Cuối cùng, Chloe lựa chọn sinh non ở tuần 28 để cứu cả 3 con. 

Khi chào đời, ba bé có cân nặng rất khiêm tốn, trong khi bé Henry nặng 1,37kg, Rufus nặng 1,2kg thì bé Pearl chỉ 0,69kg. Tất cả 3 bé đều được chăm sóc đặc biệt nhưng bé Pearl yếu hơn cả. Tuy nhiên, sau hơn 2 tháng chữa trị với sự giúp đỡ tận tình của các chuyên gia, bé Pearl đã khỏe mạnh và có thể về nhà cùng 2 anh của mình.

Cuộc hành trình sinh con của Dunstan đã gây được sự chú ý lớn với cộng đồng mạng ở Úc. Trang Instagram của bà mẹ trẻ lập tức thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi, chia sẻ và mỗi thông tin cô chia sẻ về 3 bé đều nhận được lượt yêu thích lớn.

Sau khi sinh 3, cô từng thực hiện thắt ống dẫn trứng nhưng sau đó lại hối hận và nối lại để mang thai tiếp.

Sau khi sinh 3, cô từng thực hiện thắt ống dẫn trứng nhưng sau đó lại hối hận và nối lại để mang thai tiếp.

Hiện tại bộ 3 của của Chloe đã gần 7 tuổi và cực kỳ đáng yêu. Trước đó, Chloe còn có 3 đứa con khác là Evan (10 tuổi), Otto (9 tuổi) và Felix (8 tuổi). Sau khi trải qua ca sinh 3 đầy khó khăn, Chloe cũng đã quyết định triệt sản bằng phương pháp thắt ống dẫn trứng.

Những tưởng bà mẹ trẻ đã thỏa mãn với gia đình đông đúc nhưng đến khi bộ 3 được 3 tuổi, cô đã hối hận và mong muốn có thêm con. Cô chia sẻ mong muốn này với ông xã và may mắn thay anh cũng là người yêu trẻ con nên lập tức đồng ý. 

Sau đó, Chloe đã đến bệnh viện để phẫu thuật tái thông vòi trứng. Và không lâu sau đó, cô đã có tin vui và lại là một lần mang thai đôi. Tháng 10/2020, cặp song sinh Cosmo và Sylvie chào đời. 

9X triệt sản rồi lại đòi chồng có thêm con, cái kết amp;#34;ngã ngửaamp;#34; sau 3 năm - 3

Tháng 10/2020, Chloe sinh một cặp sinh đôi, nâng tổng số con lên 7.

Tháng 10/2020, Chloe sinh một cặp sinh đôi, nâng tổng số con lên 7.

Chưa dừng lại ở đó, chỉ chưa đầy 1 năm sau khi cặp song sinh chào đời, Chloe lại tiếp tục mang thai. Em bé thứ 9 của gia đình chào đời vào tháng 3 vừa qua và là một bé gái.

Bà mẹ trẻ thực sự khiến mọi người phải kinh ngạc với tốc độ mang thai, sinh con của mình. Chưa đầy 30 tuổi nhưng hiện tại cô đã là một bà mẹ 9 con. Tuy việc chăm sóc cả "đàn con" là thách thức lớn với Chloe và chồng nhưng cả hai luôn vui vẻ, tận hưởng hạnh phúc khi gia đình có đông con. Thậm chí Chloe còn cho biết cô vẫn chưa có ý định dừng sinh nở. 

9X triệt sản rồi lại đòi chồng có thêm con, cái kết amp;#34;ngã ngửaamp;#34; sau 3 năm - 5

Tháng 3 vừa qua, cô tiếp tục hạ sinh em bé thứ 9.

Tháng 3 vừa qua, cô tiếp tục hạ sinh em bé thứ 9.

Nối ống dẫn trứng để tiếp tục sinh con được không?

Thắt ống dẫn trứng là biện pháp triệt sản vĩnh viễn ở nữ, hiệu quả đạt được rất cao. Nhưng nhiều phụ nữ sau khi thực hiện thắt ống dẫn trứng lại muốn có thai trở lại như Chloe. Lúc này, lựa chọn duy nhất của họ là nối lại ống dẫn trứng hay còn gọi là tái thông vòi trứng. 

Tuy nhiên, hiệu quả của nối ống dẫn trứng, khả năng có con sau khi nối phụ thuộc nhiều yếu tố và từng cá thể, như thời gian thắt ống dẫn trứng, vị trí nơi vòi trứng bị thắt, độ tuổi của người phụ nữ, dự trữ buồng trứng... Nếu thời gian thắt ống dẫn trứng càng lâu, thì khả năng có con trở lại của người phụ nữ sau khi nối ống dẫn trứng càng thấp.

Vì phụ nữ càng lớn tuổi, khả năng có con càng thấp. Bên cạnh đó, thời gian thắt ống dẫn trứng càng dài, khả năng mang thai trở lại càng kém. Vì vậy, độ tuổi thích hợp để nối ống dẫn trứng nhằm tiếp tục sinh con là dưới 40 tuổi.

Một số trường hợp không áp dụng được phương pháp nối ống dẫn trứng, như vòi trứng có tổn thương ứ dịch, ứ mủ... bởi khi đó vòi trứng đã bị tổn thương, cho nên dù có thực hiện nội soi vi phẫu thì chức năng vòi tử cung cũng không còn bảo đảm chắc chắn.

Nữ ca sĩ có tiếng cưới 3 chồng, đẻ sòn sòn chục đứa con, đang mang bầu lần thứ 11
Nữ ca sĩ khiến nhiều người bất ngờ khi thông báo đang mang bầu em bé thứ 11.

Tin tức mẹ bầu

Ngọc Linh (Ảnh: Instagram NV)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu