Bốn chị em ruột cùng làm nghề "cho thuê tử cung", 10 năm sinh hơn 60 đứa con

Ngày 10/06/2020 09:47 AM (GMT+7)

Cả 4 chị em trong gia đình nhà Hernandez luôn trong tình trạng mang bầu hoặc mới sinh con. Bởi họ coi đây là công việc của họ.

Ở nước ta, mang thai hộ vì mục đích thương mại là hành vi bị cấm. Tuy nhiên ở nhiều nơi trên thế giới, phụ nữ coi mang thai hộ như một nghề nghiệp có khoản thu nhập khá tốt. Gia đình nhà Hernandez (sống tại bang Tabasco, Mexico) là một gia đình có "truyền thống" làm nghề này khi 4 chị em gái trong nhà đều sống nhờ "cho thuê tử cung". 

4 chị em nhà Hernandez bao gồm Milagros (34 tuổi), Martha (34 tuổi), Maria (31 tuổi) và Paulina (26 tuổi) luôn ở trong tình trạng đang mang bầu hoặc mới sinh xong. Đến chính họ cũng không thể nhớ rõ mình đã mang bầu và sinh bao nhiêu đứa trẻ, chỉ áng chừng được rằng trong 10 năm qua, 4 chị em đã sinh thành công hơn 60 em bé. 

Bốn chị em ruột cùng làm nghề amp;#34;cho thuê tử cungamp;#34;, 10 năm sinh hơn 60 đứa con - 1

4 chị em nhà Hernandez luôn trong tình trạng đang mang bầu hoặc mới sinh.

4 chị em đều là mẹ đơn thân và họ cho biết lựa chọn công việc này là rất phù hợp vì vừa có thu nhập khá, vừa có thời gian chăm sóc nhau và chăm sóc các con ruột. Khách hàng của họ thường là những cặp vợ chồng hiếm muộn, cặp đôi đồng tính từ Mỹ hoặc châu Âu. Mỗi lần mang thai, sinh con thành công họ sẽ được trả khoảng 10.000 bảng (khoảng 300 triệu VNĐ). 

Bốn chị em ruột cùng làm nghề amp;#34;cho thuê tử cungamp;#34;, 10 năm sinh hơn 60 đứa con - 2

Mang bầu là "nghề" của họ và nó mang lại thu nhập khá tốt.

Thông thường, họ sẽ mang thai đủ 9 tháng, sinh con thành công, cho con bú mẹ trong 10 ngày đầu sau sinh rồi giao lại cho bố mẹ ruột. Khi mới bước chân vào "nghề", những bà mẹ "cho thuê tử cung" này thường cảm thấy bứt rứt, lưu luyến khi phải xa đứa trẻ và đôi khi còn giữ liên lạc với gia đình bé nếu họ cho phép. Vậy nhưng dần dần, họ mất đi cảm giác với đứa trẻ trong bụng và chỉ coi mang thai là một công việc.

Tuy có thu nhập khá so với mặt bằng chung tại tiểu bang nghèo khó nơi họ sinh sống nhưng "nghề nghiệp" của 4 chị em nhà Hernandez vẫn không được mọi người coi trọng và họ còn bị khinh thường, chỉ trích là "buôn trẻ sơ sinh". 

Bốn chị em ruột cùng làm nghề amp;#34;cho thuê tử cungamp;#34;, 10 năm sinh hơn 60 đứa con - 3

Cả 4 đều là mẹ đơn thân và cho biết không có nhu cầu sinh thêm con ruột.

Không chỉ vậy, việc mang thai và sinh nở liên tục cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe thể chất và tâm lý của cả 4 chị em. Hiện tại, 2 người chị lớn đã sắp bước sang tuổi 35 và sẽ sớm phải "nghỉ việc" vì đã không còn trong độ tuổi sinh sản phù hợp. 

Bốn chị em ruột cùng làm nghề amp;#34;cho thuê tử cungamp;#34;, 10 năm sinh hơn 60 đứa con - 4

Họ kiếm được khoảng 300 triệu sau mỗi lần mang thai.

Mẹ sinh nở liên tục, nhiều lần nguy hiểm thế nào?

Tổn thương nội tạng

Khi mang thai, thai nhi phát triển lớn sẽ gây ra áp lực lên các cơ quan nội tạng trong cơ thể. Chính vì vậy sau sinh, người mẹ cần có thời gian để cơ thể phục hồi, các cơ quan về đúng vị trí. Nếu mẹ cứ mang thai liên tục có thể làm tổn thương các cơ quan này, gây ra các vấn đề như táo bón, tiểu không tự chủ, nhiễm trùng bàng quang, nhiễm trùng thận, sa tử cung,...

Cơ thể thiếu dinh dưỡng

Khi mang bầu, cơ thể người mẹ là nguồn cung cấp dinh dưỡng cho thai nhi nên nếu liên tục mang thai sẽ tạo sức ép lên cơ thể, dù có bổ sung dinh dưỡng liên tục cũng không thể bù đắp được. Vì vậy mẹ mang thai, sinh nở nhiều lần sẽ có sức đề kháng kém đi, dễ mệt mỏi, yếu ớt hơn.

Rối loạn nội tiết tố

Trong thời gian mang bầu, nội tiết tố của mẹ thay đổi hoàn toàn và gây ra nhiều vấn đề như đau đầu, đau ngực, đau lưng, tâm lý thay đổi, tính tình bất ổn. Việc mang thai lặp lại thường xuyên có thể khiến nội tiết tố bị rối loạn, ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý của mẹ.

Dễ gặp biến chứng trong những lần mang thai sau

Các bác sĩ đều khuyên mẹ nên nghỉ ngơi khoảng 2 năm sau khi sinh mới tiếp tục mang bầu vì đây là khoảng thời gian cần thiết để cơ thể phục hồi. Mẹ mang thai dày, nhiều lần khi các cơ quan sinh sản chưa hồi phục được chức năng tốt nhất thì sẽ có nguy cơ gặp các biến chứng thai kỳ, khi sinh nở trong lần mang thai sau.

Đinh ninh mang thai đôi, mẹ choáng váng khi lên bàn đẻ thường hết bé này đến bé khác
Nhiều lần siêu âm, bà mẹ này luôn được thông báo đang mang bầu đôi nhưng không ngờ số lượng lớn hơn nhiều.
Ngọc An (Dịch từ Sohu)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu