Cô gái nằm liệt giường đột nhiên sinh con, xét nghiệm ADN hoang mang tột cùng

Ngọc Linh - Ngày 06/09/2021 19:04 PM (GMT+7)

Gần 3 năm sau khi vụ việc gây chấn động, nam y tá này mới chịu thừa nhận hành vi tội lỗi của mình.

Để mang thai một đứa trẻ khỏe mạnh, người mẹ chắc hẳn cần được chăm sóc và bồi bổ thật tốt về cả thể chất và tinh thần. Vậy nhưng vẫn có những trường hợp hy hữu mẹ mang bầu và sinh con trong tình trạng hôn mê hay đang sống thực vật. Cuối năm 2018, một trường hợp gây chấn động như vậy đã xảy ra tại Trung tâm Y tế Hacienda (bang Arizona, Mỹ)

Cụ thể, một bệnh nhân nữ đã nằm tại trung tâm này từ năm 1992 do bị động kinh từ nhỏ, gặp trở ngại về trí lực và không có khả năng ngôn ngữ. Gia đình cho biết cô có thể cử động chân tay nhẹ, phản ứng với âm thanh và biểu hiện trên khuôn mặt. Vậy nhưng tháng 12/2018, cô lại đột nhiên sinh con. 

Đơn kiện của gia đình nữ bệnh nhân nêu rõ: "Trong vài ngày đến vài tuần trước khi bệnh nhân sinh con, các nhân viên đã nhận thấy bụng của cô ấy trương lên và hơi cứng. Vào ngày cô sinh con, cô đã trải qua một cuộc kiểm tra về các bệnh rối loạn tiêu hóa có thể xảy ra như viêm túi thừa. Y tá trực nhận thấy bệnh nhân không còn trương bụng hoặc đau. Một giờ sau, y tá trở lại phòng để thay quần áo cho bệnh nhân và nhấc tấm khăn trải giường lên thì phát hiện đầu của đứa trẻ đã thò ra".

Ngoài ra, một nhân viên khác cho biết cô đã nghe một tiếng rên nhỏ, được cho là phát ra từ nữ bệnh nhân khi cô sinh con. 

Gần 3 năm sau ngày nữ bệnh nhân sinh con, tên y tá nam mới thừa nhận hành vi xâm phạm tình dục cô.

Gần 3 năm sau ngày nữ bệnh nhân sinh con, tên y tá nam mới thừa nhận hành vi xâm phạm tình dục cô.

Những người chăm sóc nạn nhân cho biết họ không hề biết chuyện cô mang thai mặc dù cô có một số dấu hiệu như chậm kinh, bụng to lên, cân nặng ngày càng tăng và phù chân. Các bác sĩ tại đây đã bỏ lỡ ít nhất 83 lần chẩn đoán mang thai cho nạn nhân. Kết quả là nạn nhân đã phải trải qua thời kỳ mang thai mà không được chăm sóc đầy đủ và kỹ lưỡng.

Ngay lập tức, cảnh sát đã vào cuộc điều tra. Kết quả kiểm tra sức khỏe chỉ rõ nữ bệnh nhân nằm liệt giường này không chỉ bị xâm hại một lần và bác sĩ còn thấy những dấu hiệu có thể đây cũng không phải lần mang thai đầu tiên của cô. 

Các nhân viên nam trong trung tâm đều bị xét vào diện tình nghi và phải lấy mẫu để làm xét nghiệm ADN. Tháng 1/2019, khi so chiếu với ADN em bé sơ sinh, kết quả cho thấy nam y tá Nathan Sutherland (39 tuổi) là bố đẻ về mặt sinh học của đứa trẻ. Việc kết quả xét nghiệm ADN cho thấy bố của đứa trẻ là nam y tá của trung tâm khiến gia đình nạn nhân tột cùng hoang mang bởi họ rất tin tưởng trung tâm này. Vậy nhưng tại thời điểm đó, y không thừa nhận các cáo buộc.

Phải sau gần 3 năm vụ việc được phát giác, ngày 3/9 vừa qua, các cơ quan truyền thông Mỹ cho biết Nathan đã thừa nhận hành vi xâm phạm tình dục với nữ bệnh nhân trên, dẫn đến việc cô mang bầu và sinh con. Theo hồ sơ vụ án, trong quá trình từ năm 2012 đến 2018, Nathan đã được giao nhiệm vụ chăm sóc nạn nhân và tấn công tình dục cô gái nhiều lần. Gia đình của nạn nhân cho rằng cô bị cưỡng hiếp nhiều lần trong khi hoàn toàn không có năng lực chống trả. 

Gia đình nghi ngờ tên này không chỉ xâm phạm nữ bệnh nhân một lần và cô cũng không phải mang thai lần đầu.

Gia đình nghi ngờ tên này không chỉ xâm phạm nữ bệnh nhân một lần và cô cũng không phải mang thai lần đầu.

Không chỉ khởi kiện tên "yêu râu xanh", gia đình còn đệ đơn kiện Trung tâm Y tế Hacienda vì sự thiếu trách nhiệm trong kiểm soát nhân viên, làm trái cam kết với người thân bệnh nhân rằng chỉ để y tá nữ chăm sóc cho cô, đồng thời không phát hiện sớm việc cô mang bầu. Gia đình yêu cầu 45 triệu USD tiền bồi thường.  

Nathan Sutherland dự kiến sẽ bị kết án vào ngày 4/11 năm nay .Hắn sẽ phải đối mặt với mức án tù khoảng 10 năm cho tội hiếp dâm. Còn vụ kiện với trung tâm y tế sẽ tiếp tục tiến hành điều tra. 

Về phần con trai của nữ bệnh nhân hiện đang do gia đình chăm sóc. May mắn thay dù được sinh ra từ người mẹ gần như người thực vật nhưng bé hoàn toàn khỏe mạnh và hiện đang phát triển ổn định. 

Vì sao người sống thực vật vẫn có thể mang bầu, sinh con?

Vụ việc của nữ bệnh nhân tại trung tâm y tế Hacienda nói trên đã gây xôn xao dư luận suốt nhiều năm qua. Bên cạnh sự căm phẫn dành cho tên "yêu râu xanh" và trung tâm y tế vô trách nhiệm, nhiều người cũng thắc mắc về việc tại sao người sống thực vật vẫn có thể mang bầu, sinh con?

Để trả lời câu hỏi này, hãng truyền thông CNN đã có cuộc trao đổi với bác sĩ Deborah Feldman, một lãnh đạo của Tập đoàn y tế Hartford (Mỹ). Bác sĩ Feldman là người từng chăm sóc y tế cho một phụ nữ 20 tuổi bị đột quỵ và chết não khi đang mang thai mới ở quý 2 của thai kỳ. Đứa trẻ sau đó đã chào đời.

Quay lại với vụ việc trên, bác sĩ Feldman giải thích người phụ nữ được mô tả là “sống thực vật”, điều này có nghĩa khả năng cao các cơ quan trong cơ thể cô vận hành bình thường, bao gồm các cơ quan sinh sản.

Được biết, khi một người ngất xỉu, người đó có thể mất nhận thức và khi tình trạng ngất xỉu kéo dài ngày này qua tháng khác, bệnh nhân sẽ được đưa vào hạng mục sống thực vật. Trong tình huống này, hầu hết cơ thể bệnh nhân sẽ vẫn vận hành bình thường. Cách cho ăn bằng đường ống, nếu được thực hiện tốt thì vẫn đảm bảo cung cấp đủ dinh dưỡng cho cơ thể và đủ nuôi bào thai.

Thời nay, đa phần các bà bầu được chăm sóc tận răng nhưng bác sĩ Feldman cho biết nhiều phụ nữ khỏe mạnh có khả năng sinh con khỏe mạnh bình thường mà không cần chăm sóc gì đặc biệt trong thai kỳ, cứ việc thuận theo tự nhiên. Điều này giải thích vì sao người mẹ có thể mang thai trong tình trạng sống thực vật.

Nữ hoàng phim người lớn có thai sau 15 năm đóng phim sex, tiết lộ căn bệnh gây muộn con
Aoi Sora tiết lộ cô bị hội chứng buồng trứng đa nang, khiến tỷ lệ thụ thai thấp hơn rất nhiều so với những người phụ nữ khác.

Nhân vật mang bầu

Ngọc Linh (Dịch từ NY Post)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu