Đang bầu vẫn phải ly hôn mà con gái cứ đòi ở với bố, tôi giận ra mặt nhưng khi biết lý do phải ân hận

Thảo Nguyên - Ngày 24/01/2024 18:00 PM (GMT+7)

Lúc biết tôi có bầu, con rất ngoan ngoan, thường xuyên để tay vào bụng mẹ cảm nhận em bé đạp.

8 năm chung sống, vợ chồng tôi đã có 1 con gái nhỏ 7 tuổi. Hiện dù đang bầu con thứ 2 được 7 tháng nhưng tôi đành phải tiến hành ly hôn chồng vì phát hiện anh ngoại tình với người phụ nữ khác. Đã vậy, anh cũng không muốn níu kéo mối quan hệ này nên chúng tôi chấm dứt cuộc hôn nhân 8 năm của mình.

Đang bầu bí phải ra quyết định ly hôn nhưng tôi không chút buồn và chán nản. Bởi người đàn ông như vậy tôi không muốn níu giữ nữa. Nhưng điều tôi buồn nhất là con gái 7 tuổi lại lựa chọn sống với bố mà không muốn ở với mẹ và em bé chưa ra đời.

Dù đang bầu con thứ 2 được 7 tháng nhưng tôi đành phải tiến hành ly hôn chồng vì phát hiện anh ngoại tình với người phụ nữ khác. (Ảnh minh họa)

Dù đang bầu con thứ 2 được 7 tháng nhưng tôi đành phải tiến hành ly hôn chồng vì phát hiện anh ngoại tình với người phụ nữ khác. (Ảnh minh họa)

Tôi xin kể rõ hơn chút về con gái. Tuy còn nhỏ nhưng con gái rất hiểu chuyện và tình cảm. Hàng ngày con quấn quýt với mẹ. Khi thấy các bạn có em bé, con về bảo thích mẹ có bầu để có thể bế em và chơi với em như các bạn.

Lúc biết tôi có bầu, con rất ngoan ngoan, thường xuyên để tay vào bụng mẹ cảm nhận em bé đạp. Con cũng tự lập hơn khi tự soạn sách vở, đồ dùng học tập và mặc quần áo mỗi sáng vì bảo giờ lớn hơn, phải tự chăm sóc bản thân để mẹ còn dành thời gian nghỉ ngơi cho em trong bụng lớn.

Đi khám thai kỳ ở tuần 28, tôi bị tình trạng nhau bám thấp nên không khỏi lo lắng. Bác sĩ nói nhau bám thấp có thể tự hết khi thai nhi phát triển và tử cung của mẹ cũng phát triển về phía đáy, khiến bánh nhau được đẩy lên cao hơn. Nhưng tình trạng này không được cải thiện nên tôi phải theo dõi thai kỳ rất chặt chẽ.

Bác sĩ cũng nói những trường hợp nhau thai bám thấp khiến mẹ gặp nhiều nguy hiểm đến tính mạng nên thường sẽ sinh mổ để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé. Thời điểm thực hiện mổ sẽ được bác sĩ quyết định. Điều này khiến tôi rất lo lắng,

Khi thấy bụng mẹ ngày một to hơn và thường lo lắng như vậy, con gái thường hỏi:

“Mẹ ơi, khi nào thì mẹ đẻ em bé ra? Em bé mà chào đời thì mẹ có bị đau ở bụng không?”.

“Khi nào con có em, con sẽ cho em rất nhiều đồ chơi mẹ ạ”.

Chính vì con sống tình cảm như vậy nên tôi luôn nghĩ khi vợ chồng ly hôn, con sẽ chọn ở với mẹ. Vậy mà khi tôi hỏi thì con lại lựa chọn muốn sống với bố.

Ban đầu tôi rất giận và thất vọng với con, còn nghĩ có ai ép con phải lựa chọn vậy. Sau biết đó là ý muốn của con, tôi lại thấy đau khổ, tự dằn vặt bản thân vì không biết mình đã sống thế nào mà con không chịu sống cùng mình. Tôi đã hỏi thẳng con có phải được bố chiều chuộng hơn hoặc khó chịu khi mẹ hay răn dạy hoặc dạy học nghiêm khắc mà đưa ra lựa chọn vậy.

Trước hôm thấy mẹ dọn đồ ra khỏi nhà, con gái mới ôm tôi khóc nức nở thú nhận:

“Con quyết định ở với bố vì không muốn mẹ phải tốn tiền và vất vả đi làm nuôi con. Bởi mẹ không có nhiều tiền, lại đang sắp đẻ em bé nên sẽ tốn kém. Con ở với bố vì bố giàu hơn, mai lớn con sẽ về với mẹ nhé. Mẹ cũng đừng lo con này bị dì ghẻ ức hiếp vì nếu ở cùng bố sẽ không có chuyện đó đâu”.

Ly hôn chồng nhưng tôi không buồn, chỉ quá xót lòng vì con gái lớn hiểu chuyện. (Ảnh minh họa)

Ly hôn chồng nhưng tôi không buồn, chỉ quá xót lòng vì con gái lớn hiểu chuyện. (Ảnh minh họa)

Nghe con nói mà tôi òa khóc và thấy ân hận vì đã bực bội với con gái hiểu chuyện. Con còn nhắc tôi về ngoại cũng đừng buồn, đừng lo cho con ở bên này. Ngược lại phải tự chăm sóc bản thân và em bé trong bụng thật tốt.

Được con gái động viên, tôi cũng có tinh thần và động lực hơn hẳn. Tôi sẽ chăm sóc bản thân thật tốt để có thể vượt cạn an toàn, phấn đấu có thể sinh thường được. Không biết, nhau thai bám thấp, tôi có sinh thường được không mọi người?

Nhau thai bám thấp có sinh thường được không?

Khi chuyển dạ, cổ tử cung của mẹ bầu sẽ mở ra để cho thai nhi di chuyển xuống và ra khỏi tử cung. Ngay cả khi nhau bám thấp xảy ra, không phải lúc nào cũng làm trở ngại cho quá trình sinh thường.

Tuy nhiên, trong những trường hợp nhau bám thấp phức tạp gây ra chảy máu nhiều, việc sinh thường có thể mất nhiều thời gian hơn và có nguy cơ mẹ bị mất máu nhiều, gây nguy hiểm đến tính mạng. Trong những tình huống như vậy, bác sĩ sẽ quyết định thực hiện sinh mổ để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.

Theo bác sĩ, khi nhau bám thấp xảy ra qua cổ tử cung một phần hoặc toàn bộ, được gọi là nhau tiền đạo bán trung tâm hoặc trung tâm, mẹ bầu sẽ được lên kế hoạch để thực hiện sinh mổ khi có dấu hiệu chảy máu âm đạo. Thời điểm thực hiện mổ sẽ được bác sĩ quyết định dựa trên sự cân nhắc giữa các yếu tố thuận lợi và bất lợi, với mục tiêu cao nhất là đảm bảo cả mẹ và bé đều an toàn và khỏe mạnh.

Tuy nhiên, nhau thai bám thấp có sinh thường được không còn phụ thuộc vào vị trí nhau bám trước khi chuyển dạ, và việc ra quyết định nên được tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa.

Đang bầu vẫn phải ly hôn mà con gái cứ đòi ở với bố, tôi giận ra mặt nhưng khi biết lý do phải ân hận - 3

Chồng vô sinh đòi ra tòa bằng được, vừa ly hôn 7 ngày thì mất, nhận di chúc mà tôi ứa nước mắt
Mỗi lần nghĩ đến chồng là tôi lại trào nước mắt thương và giận bản thân. Anh luôn nghĩ cho vợ còn tôi chỉ ích kỷ nghĩ cho bản thân mình.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu