Mang bầu chăm ngắm ảnh em bé Tây, 8X Kiên Giang sinh con ra ai cũng thắc mắc

Ngày 07/05/2020 06:08 AM (GMT+7)

Mang thai 7 tháng chị Vân đi siêu âm bác sĩ nói em bé ít tóc, ngày em bé chào đời vừa nhìn vào con cả nhà đều ngạc nhiên.

Chị Nguyễn Nhã Vân, 31 tuổi ở Kiên Giang tâm sự, bản thân chị sở hữu mái tóc khá dày còn anh xã thì có phần khiêm tốn, thế nhưng khi chị sinh con gái đầu lòng (bé Hoàng Nhật Hạ, tên ở nhà Abbe, hiện được 8 tháng tuổi) thì cả nhà ai cũng ngỡ ngàng và không khỏi thắc mắc vì bố mẹ đều là người Việt Nam song cô bé sở hữu mái tóc vừa dày vừa xoăn rất đặc biệt giống như con lai.

Mang bầu chăm ngắm ảnh em bé Tây, 8X Kiên Giang sinh con ra ai cũng thắc mắc - 1

Em bé Nhật Hạ là con gái đầu lòng của chị Nhã Vân ở Kiên Giang

Mang bầu chăm ngắm ảnh em bé Tây, 8X Kiên Giang sinh con ra ai cũng thắc mắc - 2

Theo lời chị Nhã Vân, bé Nhật Hạ có nước da trắng, mắt to, mi cong và tóc xoăn nên mọi người lần đầu gặp đều nghĩ bé là con lai. Mỗi khi bế bé Abbe đi chơi hoặc đưa ảnh con lên mạng xã hội mọi người đều có chung một thắc mắc: “Em lấy chồng Tây hả”, “Em bé là con lai à?” và tất cả đều ngạc nhiên khi câu trả lời “Cả ba mẹ là người Việt Nam 100%”.

Mẹ 8X chia sẻ: “Sinh con ra được nhiều người khen bé xinh như con lai mình vui lắm. Nhìn mái tóc xoăn tự nhiên của con các mẹ cũng xin mẹ bí quyết mang bầu nhưng mình chỉ nghĩ đó là sự trùng hợp tự nhiên. Vì lần đầu làm mẹ nên gặp khá nhiều bỡ ngỡ, ngay khi biết cấn bầu mình lên mang tham khảo thông tin từ các hội nhóm chị em phụ nữ và được biết uống nước nước dừa, sữa tươi không đường để bé có làn da trắng, ăn vịt lộn cho bé tóc nhiều. Mãi sau này khi nhìn thấy con chào đời với bộ tóc dày lại xoăn tự nhiên mình mới nghĩ biết đâu đấy có thể do hồi mang bầu ăn trứng vịt lộn nhiều nên tóc con mới được như vậy”.

Mang bầu chăm ngắm ảnh em bé Tây, 8X Kiên Giang sinh con ra ai cũng thắc mắc - 3

Mang bầu chăm ngắm ảnh em bé Tây, 8X Kiên Giang sinh con ra ai cũng thắc mắc - 4

Con sở hữu mái tóc xoăn đặc biệt, gương mặt xinh xắn như búp bê mà cô bé này càng khiến mọi người "say nắng".

Nói thêm về mái tóc xoăn đặc biệt của con gái, mẹ Kiên Giang cho hay, bản thân chị sở hữu mái tóc khá dày còn anh xã thì có phần khiêm tốn. Mang thai đến tháng thứ 7 chị đi siêu âm bác sĩ nói em bé ít tóc nên mẹ khá buồn. Tuy nhiên chị cũng ý thức được việc phải luôn giữ tinh thần thoải mái, vui vẻ nên chị đã đi in một khung hình bé gái nước ngoài tóc xoăn xinh xắn để ở đầu giường và ngắm nhìn mỗi ngày. Đây cũng là cách nhiều mẹ bầu làm với hy vọng sẽ sinh ra được những em bé đẹp như tranh. 

Chị Vân cũng cho biết thêm, tuy Nhật Hạ còn nhỏ nhưng con đã biết làm điệu và thường rất háo hức mỗi khi mẹ tạo các kiểu dáng với mái tóc xoăn bồng bềnh. Cũng nhờ mái tóc đầy ấn tượng mà mỗi khi đi đến chỗ đông người như công viên, siêu thị Nhật Hạ luôn gây chú ý với tất cả mọi người. Ai nhìn bé cũng thấy thích và muốn chụp ảnh cùng.

Không chỉ sở hữu mái tóc xoăn đặc biệt, gương mặt xinh xắn như búp bê mà cô bé này càng khiến mọi người "say nắng". Thậm chí, nhìn bé Nhật Hạ nhiều người còn muốn sinh thêm con gái.

Mang bầu chăm ngắm ảnh em bé Tây, 8X Kiên Giang sinh con ra ai cũng thắc mắc - 5

Mang bầu chăm ngắm ảnh em bé Tây, 8X Kiên Giang sinh con ra ai cũng thắc mắc - 6

Không ít các mẹ bày tỏ sự thích thú và muốn xin bí quyết mang bầu để sinh được em bé dễ thương.

Mang bầu chăm ngắm ảnh em bé Tây, 8X Kiên Giang sinh con ra ai cũng thắc mắc - 7

Ngồi ôm con trong tay chị Vân nhớ lại giai đoạn mang bầu bé Nhật Hạ, khi mới cấn thai chị khá áp lực do hai bên nội ngoại đều mong có một bé gái để bế, mãi đến khi bước vào tuần 16 đi siêu âm chị mới thở phào nhẹ nhõm vì biết ước nguyện của gia đình thành hiện thực, đó là sự xuất hiện của cô công chúa bé nhỏ.

Chị cho hay, 3 tháng đầu chị bị nghén rất nhiều, đến uống nước cũng nôn, các món xưa kia là sở trường thì khi mang thai hễ nhìn thấy là ói. Những tháng sau sức khỏe thai kỳ của chị trôi qua khá nhẹ nhàng khi nhận được sự quan tâm, chăm sóc của ông xã. Dù đang bầu bí nhưng chồng chị rất tâm lý đã tạo điều kiện cho vợ đi du lịch cùng với bạn bè nên chị cảm thấy 9 tháng mang thai là quãng thời gian trải nghiệm vô cùng giá trị.

Mang bầu chăm ngắm ảnh em bé Tây, 8X Kiên Giang sinh con ra ai cũng thắc mắc - 8

Chị Vân mang bầu bé Nhật Hạ khá to nhưng may mắn cơ thể không bị "phá tướng".

Mang thai đến tuần 39 chị Vân xuất hiện cơn chuyển dạ, sau 20 giờ đồng hồ chịu đựng cơn gò căng cứng em bé 3,1kg được các bác sĩ mổ bắt thành công. “Sinh con được 8 tháng rồi nhưng đến bây giờ mình vẫn nhớ mãi khoảnh khắc nhìn con lần đầu tiên, làn da trắng, đôi mắt tròn và cái miệng chúm chím vô cùng đáng yêu. Ngạc nhiên nhất là mái tóc xoăn đặc biệt như em bé Tây của con trong khi bố mẹ đều là người Việt. Vì lúc siêu âm bác sĩ nói em bé ít tóc nên khi con lọt lòng cả nhà nhìn vào mái tóc liền thốt lên đầy ngạc nhiên. Ba của bé là người đón con, anh ấy cười tươi như hoa, nụ cười tươi và hạnh phúc y như hôm rước cô dâu trong ngày cưới vậy” – mẹ Kiên Giang xúc động nhớ lại.

Tuy nhiên, sau sinh 1 tháng 5 ngày em bé và mẹ mới chính thức được đoàn tụ do trong quá trình mổ con bị sặc ối dẫn đến viêm phổi nặng phải chuyển tuyến xuống Sài Gòn điều trị. Chị nói: “Mình vỡ ối nằm đau đẻ mấy tiếng đồng hồ, đo tim bé không đều, bé cũng không tụt đến khi không còn chịu đựng được nữa các bác sĩ mới tiến hành phẫu thuật bắt em bé ra ngoài. Bây giờ nhớ lại cảm giác đó vẫn ám ảnh”.

Mang bầu chăm ngắm ảnh em bé Tây, 8X Kiên Giang sinh con ra ai cũng thắc mắc - 9

Mang bầu chăm ngắm ảnh em bé Tây, 8X Kiên Giang sinh con ra ai cũng thắc mắc - 10

Sau sinh 1 tháng 5 ngày em bé và mẹ mới chính thức được đoàn tụ do trong quá trình mổ con bị sặc ối dẫn đến viêm phổi nặng phải nằm viện điều trị.

Trải qua một hành trình thai kỳ nhiều kỷ niệm đáng nhớ, chị Nhã Vân nhắn các mẹ đang mang bầu cố gắng suy nghĩ lạc quan, mạnh mẽ vượt qua giai đoạn thai kỳ khó khăn để cùng em bé cán đích thành công.

Mang bầu chăm ngắm ảnh em bé Tây, 8X Kiên Giang sinh con ra ai cũng thắc mắc - 11

Hình ảnh bé Nhật Hạ 8 tháng tuổi với mái tóc xoăn đặc biệt thu hút được nhiều sự quan tâm của các mẹ.

Mẹ Sài Gòn mang bầu với chồng Ý, đẻ xong nhìn con khóc nấc
Không phải trải qua cảm giác ốm nghén nhưng suốt thời gian mang bầu và những ngày sau sinh chị Huyền Phan lại khóc rất nhiều.
Như Loan - Ảnh: NVCC
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện mang thai