Chàng YouTuber lấy vợ Thái Lan thông báo tin buồn khi vợ bị thai lưu ở tuần thứ 22

Thy Dung - Ngày 22/04/2024 11:00 AM (GMT+7)

Anh Duy cho biết điều quan trọng là tập trung để lo cho vợ, hy vọng mọi chuyện thuận lợi.

Mang thai là khoảng thời gian vừa mong chờ nhưng cũng có nhiều bất an và lo lắng khi có dấu hiệu gì đó bất thường. Như mới đây, kênh Youtube của Duy Nisa thông báo vợ mình bị thai lưu ở tuần thứ 22 khiến nhiều người theo dõi không khỏi bất ngờ vì trước đó vợ của anh Duy là Nisa (tên thường gọi là Nan) vẫn khoẻ mạnh bình thường.

Duy Nisa là kênh Youtube có gần 470 nghìn lượt theo dõi của vợ chồng Lê Đình Duy (Phú Quốc) và vợ là Nisa (quốc tịch Thái Lan). Cặp đôi hiện đang sống ở miền Nam Thái Lan, những video về cuộc sống của họ nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Mới đây cả hai về Phú Quốc chơi, tuy nhiên trong chuyến đi này thì hai vợ chồng lại trải qua chuyện buồn khi Nan bị thai lưu ở tuần thứ 22.

Anh Duy gọi điện trao đổi thời gian của vợ nhập viện với bác sĩ.

Anh Duy gọi điện trao đổi thời gian của vợ nhập viện với bác sĩ.

Theo như anh Duy chia sẻ thì buổi sáng hôm đó cả 2 vợ chồng chuẩn bị đi khám thai khi em bé được 22 tuần, tâm lý cả 2 vẫn vui vẻ bình thường. “Bé Na còn dậy sớm rủ chồng đi hái xoài, 2 đứa còn tính làm video cho vui vậy mà chuyện này lại xảy ra”. Anh Duy ngậm ngùi cho biết.

Nan cũng cho biết cô hoàn toàn không có triệu chứng gì bất thường gì như không ra máu, sức khoẻ vẫn bình thường, thậm chí không thấy đau đớn.

Lúc đến khám thai, bác sĩ nói với hai vợ chồng không thấy tim thai em bé, mặc dù đã đi thêm vài phòng khám để kiểm tra thêm nhưng đều không có hy vọng. “Không nghĩ chuyện này lại xảy ra. Trước đó anh chị khán giả còn tặng quà cho em bé. Hai đứa tính đợt này sẽ đi chơi Hội An và đám cưới ở miền Tây nhưng mà chuyện xảy ra vầy chắc không đi nữa để bé Nan nằm ở nhà dưỡng”. Anh Duy chia sẻ.

Gác lại mọi lo lắng, Anh Duy tâm niệm điều quan trọng lúc này là tập trung để lo cho vợ, hy vọng mọi chuyện thuận lợi. Bác sĩ cũng tư vấn nên lấy em bé ra càng sớm càng tốt vì hiện tại em bé đã bị phù, có dịch chảy ra.

Ngồi bên cạnh vợ trong bệnh viện, anh Duy chăm sóc cho vợ từng li từng tí mặc dù trước đó cả 2 vợ chồng đã ngồi khóc rất nhiều. “Cô y tá cho biết trường hợp này xảy ra cũng nhiều, có trường hợp 37 tuần cũng bị, nên thôi cứ nghĩ hết duyên phận, tới đó thì tới đó thôi, suy nghĩ tích cực, có buồn và đau khổ nhưng phải vượt qua giai đoạn này”.

Vợ anh Duy ăn uống trước khi làm thủ tục lấy em bé ra khỏi bụng.

Vợ anh Duy ăn uống trước khi làm thủ tục lấy em bé ra khỏi bụng.

Một đêm dài của hai vợ chồng sau khi lấy em bé ra.

Một đêm dài của hai vợ chồng sau khi lấy em bé ra.

Anh Duy chăm sóc vợ trong bệnh viện.

Anh Duy chăm sóc vợ trong bệnh viện.

Sau đó, anh Duy cũng cho biết vợ mình mấy ngày trước đó ngực có mềm hơn, mặc áo ngực thì có cảm giác hơi rộng, cảm nhận thấy bụng gò nhưng cứ nghĩ là em bé xoay chuyển nên an tâm nhưng thực ra tử cung gò là muốn đẩy em bé ra.

Anh Duy chia sẻ về tình hình sức khoẻ của vợ sau khi lấy em bé ra khỏi bụng.

Anh Duy chia sẻ về tình hình sức khoẻ của vợ sau khi lấy em bé ra khỏi bụng.

May mắn cho đến hiện tại, sau khi lấy em bé ra thì Nan cũng dần hồi phục sức khỏe, cả hai vợ chồng đang dần ổn định tinh thần.

Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng thai lưu

Tin vui là hầu hết mẹ bầu bị lưu thai đều có thể sinh con khỏe mạnh ở lần mang thai kế tiếp. Nếu nguyên nhân thai chết lưu là do một số bất thường về nhiễm sắc thể hoặc dây rốn, khả năng xảy ra lần nữa là rất thấp. Nhưng nếu thai lưu xuất phát từ bệnh mãn tính ở mẹ hoặc rối loạn di truyền ở bố mẹ, nguy cơ tái xảy ra sẽ cao hơn. Trung bình, cơ hội mang thai và sinh con thành công trong tương lai của các thai phụ từng bị thai lưu là trên 90%. Một số nguyên nhân dẫn đến hiện tượng thai lưu như:

1. Bất thường về nhiễm sắc thể và những khiếm khuyết bẩm sinh

Những bất thường về nhiễm sắc thể (như rối loạn nhiễm sắc thể, đột biến nhiễm sắc thể…) và dị tật bẩm sinh ở thai nhi (phù rau thai, não úng thủy, vô sọ…) là nguyên nhân hàng đầu gây ra tình trạng thai chết lưu. Thống kê cho thấy khoảng 14% trường hợp lưu thai xuất phát từ nguyên nhân này. 

2. Hạn chế tăng trưởng trong tử cung

Hạn chế tăng trưởng trong tử cung (IUGR) là tình trạng thai nhi nhỏ hơn đáng kể so với tuổi thai kỳ. Trong trường hợp nghiêm trọng, tình trạng này có thể khiến thai chết lưu hoặc tăng nguy cơ trẻ tử vong khi mới chào đời (do em bé không được cung cấp đầy đủ oxy hoặc dinh dưỡng).

3. Rau bong non và các biến chứng sản khoa khác

Rau bong non là tình trạng rau thai đột ngột tách ra khỏi thành tử cung khi thai nhi còn trong bụng mẹ. Đây là tai biến sản khoa nguy hiểm có thể biến chứng thành hư thai, thai lưu hoặc sinh non.

4. Nhiễm trùng

Nếu thai phụ mắc một số bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn và virus, bao gồm cả nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục (STI), nguy cơ thai bị chết lưu sẽ tăng lên. Khoảng 13% trường hợp lưu thai là do thai phụ mắc các bệnh nhiễm trùng. 

5. Các vấn đề với dây rốn

Rất hiếm khi xảy ra tai nạn về dây rốn trong thai kỳ, chẳng hạn như dây bị thắt chặt hoặc dây quấn quá chặt vào cổ em bé. Thế nhưng, đây lại là hiện tượng vô cùng nguy hiểm, khiến thai nhi bị cắt nguồn cung cấp oxy và chất dinh dưỡng dẫn đến chết lưu. Khoảng 10% thai chết lưu có liên quan đến bất thường dây rốn. 

6. Mang thai quá ngày dự sinh

Các nghiên cứu cho thấy những trường hợp phụ nữ mang thai quá 42 tuần tuổi có nguy cơ bị thai chết lưu cao hơn. Nguyên nhân có thể là do rau thai mất khả năng nâng đỡ thai nhi.

Con dâu Vua sòng bài Macau chi hơn 1 tỷ đi đẻ, ở bệnh viện đắt đỏ nhất Hồng Kông
Điều gì khác biệt ở bệnh viện đắt đỏ nhất Hồng Kông (Trung Quốc) mà nàng dâu nhà tỷ phú lại tuyên bố "sinh con không đau"?

Câu chuyện đi đẻ

Theo Thy Dung
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện mang thai