Đứng cạnh vợ đẻ, thấy bác sĩ lấy ra đứa trẻ "khổng lồ", chồng vội chạy về nhà

Ngọc Linh - Ngày 18/04/2022 09:43 AM (GMT+7)

Khi mang bầu, Cherral đã thấy bụng mình lớn nhưng không thể ngờ cân nặng của con trai khi chào đời lại "khủng" đến vậy.

Theo thống kê, cân nặng trung bình của trẻ sơ sinh khi chào đời đủ tháng là 2,9 - 3,8kg. Vậy nhưng cặp vợ chồng dưới đây đã phát hoảng khi sinh con có cân nặng gần gấp đôi con số trung bình ấy. 

Cherral Mitchell (31 tuổi, sống tại Oxford, Anh) đã có 3 đứa con và cả 3 đều có cân nặng trung bình khi chào đời. Sau sinh bé thứ 3, cô đã thực hiện đặt vòng tránh thai để "kế hoạch hóa gia đình". Vậy nhưng cuối cùng Cherral vẫn mang bầu bé thứ 4. Cô cũng vui vẻ đón nhận tin vui bất ngờ này. 

Vợ chồng Cherral rất bất ngờ khi có tin vui dù cô đã đặt vòng tránh thai.

Vợ chồng Cherral rất bất ngờ khi có "tin vui" dù cô đã đặt vòng tránh thai.

Trong thời gian mang bầu, Cherral đã nhận ra bụng bầu lần này lớn hơn hẳn so với ba lần trước. Bác sĩ cũng dự đoán em bé sẽ có cân nặng khá lớn và khuyên cô nên sinh mổ. Vậy là đến ngày 28/10/2021, Cherral được đẩy vào phòng mổ. Ông xã cô - Tyson cũng vào cùng để động viên vợ và chứng kiến khoảnh khắc con chào đời.

Và ngay giây phút bác sĩ lấy con ra khỏi bụng, Tyson phải bật thốt lên: "Ôi con tôi đỉnh quá". Đó là vì bé "khổng lồ" hơn hẳn những đứa trẻ sơ sinh thông thường. Sau khi cân, y tá thông báo bé có cân nặng lên tới 6,78kg, gấp đôi một đứa trẻ sơ sinh thông thường.

Và họ càng bất ngờ hơn nữa khi con chào đời với cân nặng siêu khủng.

Và họ càng bất ngờ hơn nữa khi con chào đời với cân nặng "siêu khủng".

"Chúng tôi không nghĩ thằng bé lại lớn đến vậy. Ngay trong phòng mổ, một y tá đã lên mạng tra và cho biết con tôi là đứa trẻ xếp thứ 3 trong danh sách các bé sơ sinh "khủng" nhất ở Anh. Thật không thể tin được", Cherral chia sẻ. 

Trong lúc đó, cô nghĩ đến việc những bộ quần áo sơ sinh mà mình mang theo chắc chắn không thể vừa với con. May mắn thay ông xã sau khi chứng kiến con chào đời với cân nặng "khủng" đã lập tức về nhà lấy quần áo mua trước cho bé 3-6 tháng tuổi mang đến. Vợ chồng Cherral đặt tên cho con là Alpha. 

Cậu bé Alpha hiện tại 5 tháng tuổi nhưng đã nặng gần 11kg.

Cậu bé Alpha hiện tại 5 tháng tuổi nhưng đã nặng gần 11kg.

Hiện tại, Alpha 5 tháng tuổi nhưng đã nặng gần 11kg, tương đương một đứa trẻ 1 tuổi. "Con gái thứ 3 của tôi, Tyra đã 1 tuổi rưỡi nhưng mọi người thường xuyên nhầm rằng Alpha và Tyra là một cặp song sinh. Cân nặng của hai đứa cũng tương đương nhau", Cherral tâm sự. 

Bà mẹ 4 con cũng cho biết Alpha thực sự bú rất nhiều. Vì không đủ sữa nên cô đã phải cai sữa cho bé. Hiện tại Alpha đã bắt đầu ăn cháo và khẩu phần ăn không khác gì chị gái 1 tuổi rưỡi. Cô luôn có cảm giác con trai đã bỏ qua giai đoạn sơ sinh vì cân nặng "khủng" và thói quen ăn uống của bé. 

Những nguy cơ khi mang thai to

Cân nặng trung bình của trẻ sơ sinh nước ta hiện nay là khoảng 3.000 – 3.200g. Đối với các nước phương Tây, trẻ sơ sinh từ 4.000g trở lên mới gọi là thai to hay thai thừa cân. Ở nước ta, các thầy thuốc sản khoa cho rằng cơ thể phụ nữ Việt Nam nhỏ bé nên con trên 3.500g đã được đánh giá là to.

Khi bầu bí, bà mẹ nào cũng cố gắng bồi bổ với mong muốn con phát triển khỏe mạnh. Tuy nhiên, thực tế thai quá to cũng không tốt cho cả mẹ và bé: 

- Tăng nguy cơ đột tử thai, sang chấn sản khoa lúc sinh, băng huyết sau sinh, nhiễm trùng hậu phẫu, hậu sản cho mẹ. 

- Nguy cơ về sau là đái tháo đường type 2, tăng huyết áp mạn tính với mẹ. 

- Bệnh lý phổi sau sinh, nguy cơ suy hô hấp cho bé. 

- Nguy cơ bé bị béo phì.

- Rối loạn chuyển hóa sau sinh.

Bác sĩ khẳng định không có thai, cô gái khiến cả bệnh viện náo loạn 2 ngày sau đó
Cô gái này khẳng định cô đã gặp 6 bác sĩ, làm xét nghiệm thử thai 3 lần và siêu âm 1 lần nhưng kết quả đều cho thấy cô không mang thai, nhưng không...

Tin tức mẹ bầu

Ngọc Linh (Dịch từ Mirror)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu