Hoa hậu Anh chi tiền "đại tu" toàn thân, bầu lần 5 vẫn tiếp tục "dao kéo"

Ngọc An - Ngày 22/08/2021 09:10 AM (GMT+7)

Việc Danielle Lloyd phẫu thuật thẩm mỹ khi đang mang bầu khiến ông xã rất tức giận.

Phẫu thuật khi mang thai có thể là một điều khó khăn và thường được đưa ra vì sự cần thiết hơn là mong muốn. Thế nhưng có không ít phụ nữ mang thai muốn làm phẫu thuật thẩm mỹ trên những bộ phận cơ thể mà họ nghĩ ít ảnh hưởng đến thai nhi như phẫu thuật cắt mí, nhấn mí, nâng mũi, trồng răng,... Hoa hậu Anh Danielle Lloyd đã chia sẻ về điều này và nhận về không ít chỉ trích. 

Danielle Lloyd đăng quang Hoa hậu Anh năm 2004.

Danielle Lloyd đăng quang Hoa hậu Anh năm 2004.

Danielle Lloyd đăng quang năm 2004, sau đó 2 năm cô bị tước danh hiệu vì chụp ảnh khỏa thân trên tạp chí Playboy. Đến năm 2010, danh hiệu của cô lại được phục hồi. Về cuộc sống riêng, cô kết hôn với cầu thủ bóng đá Jamie O'Hara vào năm 2012 và sinh 3 con trai. Sau đó cô ly hôn rồi tái hôn với ông xã Michael O'Neill và sinh thêm một cậu con trai nhỏ tên là Ronnie, năm nay ba tuổi. 

Sau sinh con trai thứ 4, người đẹp Anh quốc đã trải qua một cuộc "tổng đại tu" nhan sắc. Cô chia sẻ việc sinh nở đã ảnh hưởng đến vóc dáng và cô không tự tin vào vẻ ngoài của mình, nên đã sang Brazil để phẫu thuật thẩm mỹ như nâng ngực, nâng mông, hút mỡ... để có được body cân đối hoàn hảo như hiện tại.

Cô đã có 4 con trai sau 2 cuộc hôn nhân.

Cô đã có 4 con trai sau 2 cuộc hôn nhân.

Hiện tại Danielle đang mang bầu bé thứ 5.

Hiện tại Danielle đang mang bầu bé thứ 5.

Cô chia sẻ cảm thấy mất tự tin khi nhan sắc, vóc dáng ngày càng xuống cấp trầm trọng. Danielle Lloyd cho biết sắp sang tuổi 40 và rất lo lắng về ngoại hình, khi mà hàng ngày lên Instagram được nhìn các cô gái trẻ đẹp khoe ảnh xinh đẹp, gợi cảm khiến cô không thể suy nghĩ và mong muốn cứu vãn thanh xuân bằng can thiệp thẩm mỹ.

Nhiều người nghĩ rằng sau lần đại tu toàn thân để giữ gìn nhan sắc, Danielle Lloyd sẽ không sinh thêm con nhưng tháng 5 vừa qua, Danielle tiếp tục báo tin vui là cô đang mong chờ đứa con thứ 5. Đây sẽ là đứa con chung thứ 2 của cô và chồng hiện tại. 

Danielle Lloyd chia sẻ với phóng viên, cô luôn muốn có nhiều con, đặc biệt là khao khát có con gái. Hoa hậu Anh năm 2006 nói, cô mong muốn có một đứa con khỏe mạnh, đó là điều quan trọng nhất. Tuy nhiên, vì đã có 4 đứa con trai nên cô mong lần này sẽ có con gái.

"Tôi rất thích có một gia đình bảy người. Tôi biết có thể mình sẽ có thêm là một cậu bé khác nhưng tất nhiên, điều quan trọng nhất tôi mong muốn là đứa bé được khỏe mạnh. Và nếu đó không phải là một bé gái - chúng tôi sẽ thử lại sau", Danielle tâm sự. 

Danielle Lloyd từng bị sảy thai vào năm 2019. Năm ngoái, cựu người mẫu tiết lộ cô được chẩn đoán mắc hội chứng buồng trứng đa nang và lạc nội mạc tử cung nên chính cô cũng thấy khó tin khi mình tiếp tục mang bầu. 

Danielle xinh đẹp, gọn gàng trong lần xuất hiện mới đây.

Danielle xinh đẹp, gọn gàng trong lần xuất hiện mới đây.

Hiện tại, Danielle đã bước sang tháng thứ 6 thai kỳ. Cô vẫn giữ được vóc dáng thon gọn cùng nhan sắc rạng rỡ. Tuy vậy có vẻ nàng Hậu vẫn chưa hài lòng. Cô cho biết hồi tháng 3  đã bí mật đi nâng mí mắt theo kỹ thuật fox-eye lift (nâng mắt cáo) để có được đôi mắt hình quả hạnh, đuôi mắt và lông mày nâng cao. Ngoài ra, cô còn nâng cơ mặt, khắc phục tình trạng da bị chảy xệ.

Cô không ngại tiết lộ mình đã nâng mí mắt và căng da mặt trong thời gian mang bầu.

Cô không ngại tiết lộ mình đã nâng mí mắt và căng da mặt trong thời gian mang bầu.

Người đẹp 8x cho biết việc phẫu thuật thẩm mỹ trong khi mang bầu khiến ông xã cô vô cùng tức giận nhưng bản thân thấy sức khỏe ổn định, tâm lý thì càng thêm tự tin, thoải mái. Song, chia sẻ này vẫn không giúp cô nhận được sự thông cảm của mọi người. Trên mạng xã hội, rất nhiều ý kiến nàng Hoa hậu Anh quá chú tâm về nhan sắc, chủ quan về sức khỏe của mình và em bé trong bụng. 

Tại sao khi mang thai không nên phẫu thuật thẩm mỹ?

Giống Danielle Lloyd, nhiều chị em khi đang trong quá trình mang thai muốn làm phẫu thuật trên những bộ phận cơ thể mà họ nghĩ ít ảnh hưởng đến thai nhi như cắt mí, nhấn mí, nâng mũi,… Nhưng theo các chuyên gia y tế điều này không nên thực hiện bởi chị em sẽ phải đối mặt với rất nhiều rủi ro, nguy hiểm tiềm ẩn như dưới đây: 

- Sử dụng thuốc trong quá trình phẫu thuật thẩm mỹ: Trước khi phẫu thuật thẩm mỹ đều sẽ phải dùng đến thuốc gây mê hoặc thuốc gây tê, khi mang thai cơ thể người mẹ sẽ có sự thay đổi nội tiết tố làm tăng mức độ nhạy cảm với các loại thuốc. 

- Biến chứng chèn ép động mạch chủ và tĩnh mạch: Phụ nữ mang thai từ 20 tuần trở lên dễ gặp phải biến chứng chèn ép động mạch chủ và tĩnh mạch, gây nguy hiểm tới tính mạng. Biến chứng này xảy ra khi bà bầu được đặt nằm ngửa trong khi phẫu thuật. Trong tư thế này, trọng lượng của thai nhi sẽ gây ra sự chèn ép, làm máu lưu thông qua các bị mạch máu lớn của mẹ bị tắc nghẽn. 

- Phụ nữ mang thai bị tăng đông máu: Ở những phụ nữ mang thai cơ chế đông máu này thường bị mất cân bằng, dẫn đến máu có thể đông nhanh và máu đông trên diện rộng gây tắc nghẽn mạch máu nên cần tránh vết thương, kể cả là nhỏ do phẫu thuật.

- Có thể gây dị tật thai nhi: Ngay cả khi các thủ thuật thẩm mỹ như sửa mũi, sửa mí, tiêm cấy mỡ… cũng được các bác sĩ khuyến cáo không nên thực hiện trong quá trình mang thai bởi khi thực hiện sẽ phải sử dụng các loại thuốc gây tê, thuốc chống viêm, kháng sinh sẽ làm hư thai, gây dị tật cho thai nhi rất cao.

Sau sinh ngực xập xệ xuống cấp, 2 người đẹp màn ảnh Việt âm thầm đại tu
Cơ thể xuống cấp vì sinh nở từng khiến bà xã Lương Thế Thành trầm cảm sau sinh

Bí quyết làm đẹp sau sinh

Theo Ngọc An (T/H)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhân vật mang bầu