Hotmom "bán cả thế giới" mang bầu bị nổi mề đay vẫn chữa bằng thuốc đi xin

Ngày 18/04/2020 06:51 AM (GMT+7)

Khi mang bầu bé thứ 5, Hằng Túi lại rơi vào tình trạng bị nổi mề đay, ngứa ngáy khắp người.

Nguyễn Bích Hằng (thường gọi là Hằng Túi) là một trong những hotmom nổi tiếng, có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội. Chỉ là một người làm kinh doanh, bán đủ các loại mặt hàng nhưng trang cá nhân của cô lại có đến hơn 400.000 người theo dõi. Hình ảnh một người phụ nữ hiện đại, trẻ trung, sớm ổn định sự nghiệp cùng khối tài sản kết xù do mình làm ra khiến người ta vô cùng ngưỡng mộ.

Hotmom amp;#34;bán cả thế giớiamp;#34; mang bầu bị nổi mề đay vẫn chữa bằng thuốc đi xin - 1

Hằng Túi là một hotmom "giàu có" cả về vật chất và con cái.

Đặc biệt đối với chị em phụ nữ, Hằng Túi còn nổi tiếng với danh xưng hotmom "mắn đẻ" khi mới 33 tuổi đã có 4 con và hiện đang mang bầu lần 5. Vì vậy, cô cũng thường xuyên chia sẻ những kinh nghiệm khi mang bầu, sinh nở, chăm con trên mạng xã hội và được nhiều chị em "bỉm sữa" tin tưởng, ủng hộ. 

Mới đây nhất, Hằng Túi đã chia sẻ bí quyết để đối phó với chứng nổi mề đay khi mang thai và sau sinh. Bà mẹ đông con cho biết trong 4 lần mang thai thì có đến 3 lần cô gặp tình trạng nổi mề đay khắp người, chỉ riêng khi bầu và sinh bé thứ 2 là không bị. Và trong lần mang thai thứ 5 này, "cơn ác mộng" ấy lại tiếp tục. 

Hotmom amp;#34;bán cả thế giớiamp;#34; mang bầu bị nổi mề đay vẫn chữa bằng thuốc đi xin - 2

Hiện tại, Hằng Túi đang mang thai lần 5 và cô tiếp tục gặp tình trạng mẩn ngứa, nổi mề đay như nhiều lần mang thai trước.

Cô tâm sự mình bị nổi mề đay đầy người, nổi từng mảng, càng gãi càng lan rộng, càng ngứa hơn và nguyên nhân được cho là dị ứng thai nghén. "Đêm ngứa không ngủ nổi, cảm giác cả nghìn con muỗi đốt, gãi không được, không gãi cũng không xong", hotmom 33 tuổi miêu tả.

May mắn thay, Hằng Túi đã tìm được một bài thuốc dân gian đơn giản, rẻ bèo mà lại cực kỳ hiệu quả để trị chứng nổi mề đay khi mang thai. Đó chính là tắm nước lá khế chua. 

Hotmom amp;#34;bán cả thế giớiamp;#34; mang bầu bị nổi mề đay vẫn chữa bằng thuốc đi xin - 3

Hotmom đông con chia sẻ bí quyết chữa mề đay khi mang thai bằng cách tắm nước lá khế.

"Mọi người xin ít lá khế chua, giã nát đun kĩ lên rồi lọc lấy nước tắm. Nhớ là tắm nước lá khế càng đặc càng tốt, không cần tắm tráng lại và nhất định là phải tắm nước hơi ấm, mát chút cũng được, nếu tắm nước nóng thì sẽ càng ngứa thêm hoặc không hết đâu", bà mẹ đông con chia sẻ kinh nghiệm cho những người cùng cảnh ngộ. 

Hằng Túi cho biết sau 2-3 ngày tắm nước lá khế thì cô đã khỏi hẳn chứng nổi mề đay 100%. Ngoài ra, cô cũng khuyên những mẹ bỉm sữa cơ địa bị nổi mề đay lúc bầu và sau sinh cũng có thể tắm sữa tắm không chứa xà phòng hoặc sữa tắm dành cho em bé. Sau khi tắm xong da có thể hơi khô, các mẹ có thể bôi thêm kem dưỡng ẩm cho da nhạy cảm hoặc kem dưỡng dành cho trẻ sơ sinh. 

Hotmom amp;#34;bán cả thế giớiamp;#34; mang bầu bị nổi mề đay vẫn chữa bằng thuốc đi xin - 4

Hằng Túi cho biết sau 2-3 ngày tắm, cô đã khỏi hoàn toàn chứng nổi mề đay khó chịu này.

Được biết hiện tại Hằng Túi đã bước sang giai đoạn 3 tháng giữa thai kỳ nhưng cô vẫn chưa hết ốm nghén. Trong những hình ảnh mới nhất đăng tải khi mang thai lần 5, hotmom "dành cả thanh xuân để đẻ" lộ rõ vẻ mệt mỏi, xanh xao. Cô cũng cho biết sau 3 tháng đầu đã sụt mất 2kg và khá vất vả với tình trạng không ăn uống được nhưng lại thèm ngủ. Nhưng bù lại, làn da của cô lại mịn màng và tươi sáng hơn. Có lẽ sau khi giải quyết được tình trạng nổi mề đay, Hằng Túi đã nhanh chóng chăm sóc da thật kỹ lưỡng để duy trì thần thái tươi trẻ khi mang thai.

Tại sao bà bầu dễ bị ngứa, nổi mề đay?

Trong thai kỳ, mẹ bầu có thể bị dị ứng, ngứa ngáy bởi các nguyên nhân sau: 

- Khi mang thai, cơ thể của người phụ nữ có sự thay đổi rất lớn về nội tiết tố estrogen, cộng thêm sự căng giãn của tử cung, khiến da khô, căng da khó chịu và gây ngứa ngáy.

Bụng và ngực lớn lên làm cho da căng ra, rạn da dẫn đến tình trạng bị ngứa.

- Quần áo mẹ chọn đúng loại vải khô cứng hoặc quá chật khiến khi mặc bị ngứa.

- Mẹ bầu bị dị ứng với một số loại thức ăn như hải sản,…

- Dị ứng thời tiết nóng hoặc lạnh cũng là dạng khá hay gặp khi mang thai.

Bị nổi mề đay khi mang thai phải làm sao?

Khi bị ngứa ngáy, nổi mề đay gây khó chịu, mẹ bầu cần lưu ý: 

- Vệ sinh tay sạch sẽ, nhất là các đầu móng tay vì đây là nơi dễ dàng tiếp xúc với vi khuẩn cho nên khi tay sờ vào bụng làm cho bụng bầu của mẹ bị ngứa.

- Hãy mặc quần áo khô ráo và thoải mái vì quần áo cọ xát sẽ làm cho da mẹ bầu bị mẫn ngứa.

- Mẹ bầu không được cào, gãi bởi vì càng cào gãi sẽ càng làm cho cơn ngứa tăng lên.

- Khi quá ngứa có thể đắp gạc mát lên vùng bị ngứa.

- Giữ ấm khi về đêm vì khí lạnh có thể làm tăng cơn ngứa. 

Mẹ bầu cần tránh ánh nắng mặt trời trong những thời điểm nắng gắt trong ngày. vì nắng – nóng làm cho da mẫn cảm hơn.

- Nhiều người bị ngứa hay ngâm mình dưới vòi sen, nước ấm nhưng thật ra thói quen này là sai lầm bởi vì nước ấm sẽ làm cho da mẹ bầu bị khô, làm cho lớp dầu trên da bị trôi và da khô ráp, gây ngứa ngáy.

- Bà bầu có thể dùng kem dưỡng da để giữ ẩm vùng bụng nhưng mà không được dùng kem dưỡng ẩm tùy tiện vì có thể ảnh hưởng đến thai nhi.

Đẻ 2 con vẫn có eo bé hơn Ngọc Trinh, hotmom nổi tiếng bị đồn thuê người mang thai hộ
Dù dã trải qua hai lần sinh nở nhưng vóc dáng của Elly Trần vẫn quyến rũ, sexy bất ngờ. Thậm chí vì về dáng quá nhanh nên cô còn dính nghi vấn thuê...
Ngọc Linh - Ảnh: FBNV
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhân vật mang bầu