Mang bầu đôi, Hoa hậu Đặng Thu Thảo mới 6 tháng bụng đã "vượt mặt", rạn như dưa lưới

Ngày 13/05/2020 12:17 PM (GMT+7)

Vì mang thai đôi nên bụng bầu của Đặng Thu Thảo phát triển khá nhanh.

Đặng Thu Thảo sinh năm 1995, đăng quang Hoa hậu Đại dương 2014. Người đẹp này từng gây sốc khi tuyên bố trả lại vương miện Hoa hậu Đại dương giữa ồn ào Lê Âu Ngân Anh đăng quang năm 2017.

Cuối năm 2018, Đặng Thu Thảo lên xe hoa với ông xã - doanh nhân Phúc Thành. Kể từ sau khi kết hôn, cô hạn chế tham gia các sự kiện showbiz và tập trung vào công việc kinh doanh. Cuối năm 2019 vừa qua, Đặng Thu Thảo chính thức thông báo tin vui đang mang bầu em bé đầu lòng. Đặc biệt hơn, đó lại là song thai, hai bé "Chuột vàng".

Mang bầu đôi, Hoa hậu Đặng Thu Thảo mới 6 tháng bụng đã amp;#34;vượt mặtamp;#34;, rạn như dưa lưới - 1

Đặng Thu Thảo đang mang bầu đôi ở tháng thứ 6.

Có lẽ cùng vì mang thai đôi nên dù mới đến tháng thứ 6 của thai kỳ, Hoa hậu Đại dương 2014 đã có không ít sự thay đổi từ khuôn mặt đến vóc dáng. 

Hiện tại, Hoa hậu Đại dương 2014 đang mang bầu ở tháng thứ 6. Mới đây, cô đã cập nhật hình ảnh mới nhất trên trang cá nhân cùng dòng tâm sự: "Cái bụng hôm nay "nhỏ xíu" à, rạn giống trái dưa lưới rồi, nhưng mẹ bầu không tự ti mà thấy hạnh phúc lắm. Chụp 1/2 mặt, cà 10 cái app may ra nhìn còn tạm tạm. Thôi kệ! Mẹ bầu xấu đẹp không quan trọng, chỉ cần 2 nhóc con khoẻ mạnh chào đời là mẹ bầu chấp hết nè". 

Mang bầu đôi, Hoa hậu Đặng Thu Thảo mới 6 tháng bụng đã amp;#34;vượt mặtamp;#34;, rạn như dưa lưới - 2

Trong hình ảnh mới cập nhật, có thể thấy bụng bầu của Đặng Thu Thảo đã khá lớn.

Có lẽ vì đang mang bầu đôi nên dù mới 6 tháng, bụng Đặng Thu Thảo đã khá lớn, tương đương những mẹ bầu đơn khi sắp sinh. Cùng với đó, thân hình và khuôn mặt của cô cũng thay đổi không ít. Cô từng tiết lộ từ khi mang thai đã 
"ăn nguyên combo bầu xấu cái gì là đập lên mặt hết" như mặt nổi mụn, nọng cằm, sạm da, nở mũi. Những thay đổi trong thai kỳ khiến Đặng Thu Thảo khá tự ti và hiếm khi chụp ảnh selfie trong thời gian bầu bí và nếu chụp thì phải "cà app". 

Cách đây không lâu, người đẹp này còn từng chia sẻ: "Nhiều khi nhìn hình chị Lan Khuê thì Thảo còn ghen tị “Ôi! sao chị Khuê bầu xinh đẹp quá!”."

Vậy nhưng sau đó nàng Hậu cũng nhanh chóng tự động viên bản thân rằng chỉ cần hai con phát triển khỏe mạnh và chồng vẫn yêu thương là được.

Mang bầu đôi, Hoa hậu Đặng Thu Thảo mới 6 tháng bụng đã amp;#34;vượt mặtamp;#34;, rạn như dưa lưới - 3

Nàng Hậu cho biết bản thân thay đổi, xuống sắc nhiều từ khi mang thai nhưng quan trọng hơn là các con vẫn khỏe mạnh.

Chia sẻ thêm về chế độ ăn uống khi mang bầu, nàng Hoa hậu Đại dương tiết lộ: "Thảo duy trì ăn 3 bữa chính, ăn nhiều dinh dưỡng từ thịt, cá và hải sản, rau, ăn ít gia vị và không quá nhiều tinh bột. Đặc biệt mình hay ăn các loại trái cây tốt cho con, duy trì ngày nào cũng có chuối, đu đủ, ép cam, bơ... Kèm theo đó là bổ sung sữa không đường, sữa các loại hạt. Chỉ khi nào đi đâu xa không pha chế được thì Thảo mới dùng sữa bầu thôi.

Vì mang song thai nên Thảo thường rất nhanh đói. Thảo thấy gì tốt cho con thì mình cũng cố gắng nhưng cũng không để quá no dẫn đến khó tiêu."

Mang bầu đôi, Hoa hậu Đặng Thu Thảo mới 6 tháng bụng đã amp;#34;vượt mặtamp;#34;, rạn như dưa lưới - 4

Đặng Thu Thảo chia sẻ những đồ ăn vặt cô ăn trong một ngày khi mang thai đôi.

Các biện pháp hạn chế rạn da khi mang thai

Rạn da tuy không gây ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng lại làm mất tính thẩm mỹ, tạo cảm giác tự ti cho rất nhiều chị em sau sinh. Do vậy, việc đề phòng rạn da là một điều thực sự cần thiết, nhất là đối với phụ nữ.

Để phòng rạn da khi mang thai, chị em phụ nữ cần lưu ý một số điều như sau:

- Có chế độ ăn uống khoa học, đảm bảo cung cấp đủ chất dinh dưỡng đặc biệt là các vitamin A, C, E, hay các loại protein để có thể giúp da khỏe mạnh từ bên trong. Một chế độ dinh dưỡng phù hợp không những đảm bảo được sức khỏe cho thai nhi mà còn có thể giúp ngăn ngừa nguy cơ bị rạn da khi mang thai.

- Kiểm soát cân nặng khi mang thai theo sự hướng dẫn của bác sĩ. Mang thai, phụ nữ thường ăn nhiều hơn so với bình thường. Tăng cường dinh dưỡng không đồng nghĩa với việc ăn tăng về số lượng mà là tăng cường dinh dưỡng dựa trên một chế độ ăn uống hợp lý.

- Ở tuần thứ 8 của thai kỳ, thai nhi bắt đầu có sự phát triển mạnh. Ở giai đoạn này, các mẹ nên dùng kết hợp với các loại kem chống rạn da, làm da săn chắc.

- Có thể massage nhẹ nhàng vùng bụng trong quá trình mang thai theo hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa. Massage không những giúp mẹ với trẻ được thư giãn mà còn ngăn ngừa khả năng bị rạn da.

- Uống đủ nước.

- Có thể tập các bài tập nhẹ nhàng như yoga để tăng cường sức khỏe cho cả mẹ và bé, đồng thời rèn sự dẻo dai cho da cơ nên cũng có thể hạn chế tình trạng rạn da.

Hoa hậu 6 con triệt sản ngay trên bàn đẻ, bạn trai muốn có đội bóng thì tìm... chỗ khác
Oanh Yến cho biết lần sinh thứ 6 này, cô lựa chọn sinh mổ chủ động để có thể kết hợp phẫu thuật triệt sản luôn.
Minh An - Ảnh: FBNV
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt có bầu, sinh con