Mang bầu sau 3 lần sảy thai, Pha Lê xin lỗi con trong đêm vì khóc nhiều

Ngày 20/05/2020 12:02 PM (GMT+7)

Đang mang bầu nhưng Pha Lê đã khóc rất nhiều vì chuyện buồn xảy ra. Cô rất lo lắng và phải xin lỗi em bé trong bụng.

Sau hơn 1 năm hẹn hò cùng bạn trai người Hàn Quốc, thì cách đây không lâu trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Pha Lê đã khiến nhiều người bất ngờ khi thông báo tin vui đang mang thai con đầu lòng ở tuổi 33.

Hiện tại, Pha Lê đang mang thai ở tháng thứ 4 và chủ yếu ở nhà nghỉ ngơi. Trước đó, nữ ca sĩ từng trải qua 3 lần sảy thai trong vòng 1 năm, để mang bầu cũng đã phải trải qua nhiều lần thụ tinh nhân tạo nên cô dưỡng thai rất cẩn thận. 

Mang bầu sau 3 lần sảy thai, Pha Lê xin lỗi con trong đêm vì khóc nhiều - 1

Pha Lê đang mang bầu bé đầu lòng sau nhiều lần sảy thai, thụ tinh nhân tạo.

Vậy nhưng mới đây trên trang cá nhân, nữ ca sĩ khiến nhiều người lo lắng khi chia sẻ lời xin lỗi đến con vì đã khóc quá nhiều.

Cô viết: "Đêm qua không thể ngủ được... Đêm qua khóc rất nhiều... Đêm qua phải xin lỗi em Ốc rất nhiều vì tâm trạng của mẹ quá tệ...

Ráng cố gắng vì có em Ốc, muốn buồn cũng cố để không buồn mà mọi thứ cứ tìm tới như này. Khoảng thời gian cần nghỉ ngơi an yên cũng khó khăn. Nhà là nơi bình yên nhất để về mà giờ như vậy biết làm sao". 

Được biết lý do khiến Pha Lê buồn và khóc nhiều như vậy là cô đột nhiên bị mất điện thoại và nhiều nữ trang kim cương. Đặc biệt, cô nghi ngờ người lấy chính là người trong nhà nên càng sốc và thất vọng hơn nữa. 

Mang bầu sau 3 lần sảy thai, Pha Lê xin lỗi con trong đêm vì khóc nhiều - 2

Nữ ca sĩ phải xin lỗi con trong đêm vì đã khóc và buồn nhiều.

Bên dưới bài đăng, nhiều bạn bè, người hâm mộ đã gửi lời động viên Pha Lê, mong cô nhanh chóng cân bằng tâm trạng, vui vẻ hơn để tránh ảnh hưởng đến em bé trong bụng. 

Diễn viên Thúy Nga nhắn nhủ: "Em gái đừng buồn nè, giữ sức khoẻ để lo cho baby. Ngày trước khi chị có bầu mọi việc còn tồi tệ hơn vầy nhiều mà cứ nghĩ đến con đang nằm trong bụng rồi từ từ mọi việc cũng vượt qua hết. Những gì xảy ra mình cứ nghĩ mình đang được tôi luyện và thử thách. Tài sản lớn nhất vẫn là đứa con đang lớn dần trong bụng mẹ mỗi ngày". 

"Mẹ nghĩ nhiều con sẽ buồn nhé. Mẹ cố gắng tươi tỉnh để con sinh ra luôn tươi cười mẹ bầu nhé", một người hâm mộ động viên Pha Lê. 

"Biết là mất của thì buồn, tủi và còn thất vọng nữa nhưng mẹ hãy cố nghĩ đến con mà bình tĩnh, vui vẻ lên nhé. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi", một người khác nói.

Ai cũng bày tỏ sự lo lắng, xót xa cho nữ ca sĩ vì bản thân cô đã từng qua 3 lần sảy thai, phải rất vất vả mới có bầu được, rồi chưa qua nửa hành trình thai kỳ đã gặp chuyện không may như hiện tại. 

Bản thân Pha Lê cũng từng thừa nhận nỗi mất mát quá lớn ám ảnh tới mức khi biết mình có thai, cô đón nhận tin vui rất điềm tĩnh, không có cảm giác viên mãn hoàn toàn.

Mang bầu sau 3 lần sảy thai, Pha Lê xin lỗi con trong đêm vì khóc nhiều - 3

Nhiều lần mất mát khiến bản thân Pha Lê ám ảnh, sợ hãi trong lần mang bầu này.

Cô tâm sự: "Các cụ bảo '1 lần sảy bằng 7 lần sinh'. Ấy vậy mà tôi đã trải qua 3 lần sảy thai trong 1 năm. Nỗi đau đớn ấy quá lớn, chồng chất, ám ảnh mọi lúc, đến nỗi tôi nghĩ mình không có con cũng chả sao nếu đó đã là do cơ địa.

Nói về chuyện này thì dài lắm. Một ngày nào đó, khi sẵn sàng, tôi sẽ chia sẻ để mọi người biết rằng vượt qua những đau đớn đó không hề dễ dàng. Nhưng bây giờ, tôi nghĩ mình nên giữ tâm trạng lạc quan hơn khi em bé đã qua ngưỡng nguy hiểm ban đầu.

Lần này mang thai, tôi cũng chẳng dám nghĩ gì xa xôi. 9 tháng 10 ngày dài lắm, đã qua được 3 tháng rồi nhưng vẫn còn hơn 6 tháng phía trước với rất nhiều nguy cơ. Tôi tin đây là tâm trạng chung của rất nhiều phụ nữ từng trải qua quá nhiều khó khăn để có một đứa con như mình”.

Mẹ buồn, hay khóc khi mang bầu ảnh hưởng đến con thế nào?

Việc mẹ bầu có tâm trạng không tốt, thường xuyên buồn và khóc sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của thai nhi. 

Mẹ khóc, con có thể bị dị tật 

Theo quan sát lâm sàng, trong tháng thứ 2 của thai kỳ, vòm miệng và hàm trên của thai sẽ bắt đầu được hình thành. Trong giai đoạn này, việc mẹ khóc, lo lắng quá mức hay gia tăng cảm xúc đột ngột có thể gây ra biến chứng sứt môi, hở hàm ếch ở trẻ. 

Thai yếu và nhẹ cân hơn 

Trong những tháng cuối mà mẹ thường xuyên khóc hay tâm trạng bất ổn, trầm cảm, sợ hãi,... máu sẽ lưu thông kém, không cung cấp đủ oxy và chất dinh dưỡng đến thai. Nghiên cứu cho thấy trong trường hợp này, các bé sinh ra thường nhẹ hơn 0,5-1kg so với tiêu chuẩn. Ngoài ra, bé cũng có thể bị kém thông minh, chậm phát triển. 

Dễ dẫn đến sinh non

Khoa học đã chứng minh trong thời kỳ mang bầu, mẹ gặp phải cú sốc tâm lý, đau khổ, khóc nhiều dễ dẫn đến hiện tượng chảy máu, sinh non và bong nhau non. Ngoài ra, chứng trầm cảm khi mang bầu tiềm ẩn nhiều nguy cơ rất đáng sợ. Nhiều phụ nữ do tinh thần căng thẳng, cơ thể thay đổi khiến tâm lý bất ổn nên đã "nghĩ quẩn" và đi đến quyết định phá thai. 

Ảnh hưởng đến sức khỏe, tính cách của bé sau khi sinh 

Tâm trạng của mẹ khi mang thai không chỉ ảnh hưởng đến bé khi còn trong bụng mà ngay cả khi ra đời, bé cũng gặp phải nhiều vấn đề. Trước tiên, bé có thể hay quấy khóc, ngủ kém, rối loạn tiêu hóa và khó thích ứng với sự thay đổi môi trường. Về tính cách, bé sẽ hình thành tính nhút nhát, khép kín, không thích giao tiếp với mọi người. 

Hotgirl ĐH sân khấu điện ảnh ở nhà 7 tỷ, phá tướng bầu lần 2 với Lê Dương Bảo Lâm
Quỳnh Anh sinh năm 1992, từng theo học Sân khấu điện ảnh và sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt xinh xắn.
Ngọc An - Ảnh: FBNV
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhân vật mang bầu