Mẹ bầu Sài Gòn nguy kịch vì Covid-19, bác sĩ "nín thở" mổ bắt thai để cứu mạng

Minh An - Ngày 05/10/2021 19:05 PM (GMT+7)

Khi tình trạng bệnh của chị D. diễn tiến ngày càng nặng, đe dọa đến tính mạng, các bác sĩ đã buộc phải mổ bắt con sớm để cứu cả hai.

Hôm này (ngày 5/10), thông tin từ Bệnh viện Hồi sức COVID-19 (chuyển đổi công năng từ Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2 tại Thành phố Thủ Đức) cho biết, tại đây đã tiếp nhận và kịp thời hỗ trợ cứu thành công trường hợp mang thai mắc COVID-19.

Đó là bệnh nhân Trần Thị D. (34 tuổi) nhập viện trong tình trạng viêm phổi nặng do nhiễm SARS-CoV-2 khi đang mang thai 31 tuần tuổi. Chị D. có bệnh đái tháo đường thai kỳ và teo thận phải bẩm sinh nên tình trạng suy hô hấp diễn tiến rất nhanh.

“Bệnh nhân đã diễn tiến từ thở oxy qua mặt nạ (oxy mask) sang thở oxy dòng cao (HFNC) chỉ trong vòng một ngày”- ThS.BS Phạm Minh Huy, Trưởng khoa 7A, Bệnh viện Hồi sức COVID-19 cho biết.

Các bác sĩ buộc phải mổ lấy thai sớm để cứu mạng cả hai mẹ con chị D.

Các bác sĩ buộc phải mổ lấy thai sớm để cứu mạng cả hai mẹ con chị D.

Trước tình trạng nguy hiểm, đe dọa tính mạng cả hai mẹ con, các bác sĩ đã chuyển thai phụ vào khoa Hồi sức để tiến hành lọc máu hấp phụ nhằm giải quyết "cơn bão Cytokine" cho bệnh nhân. Sau nhiều lần lọc máu hấp phụ, tình trạng bệnh tiếp tục diễn biến bất lợi, chị D. được đặt nội khí quản, thở máy. Sau một tuần nhập viện điều trị, tình trạng suy hô hấp của thai phụ vẫn rất nặng.

Để ngăn chặn những diễn tiến xấu hơn có thể xảy ra, BS Trần Thanh Linh – Phó Giám đốc Bệnh viện hồi sức COVID-19 đã quyết định mời các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ sang hội chẩn. Sau buổi hội chẩn, các bác sĩ của hai bệnh viện quyết định thực hiện cuộc mổ lấy thai, mục tiêu vừa cứu thai nhi vừa giúp giảm áp lực trong ổ bụng, giải quyết tình trạng suy hô hấp cho người mẹ.

Với sự hỗ trợ của các bác sĩ sản khoa đến từ Bệnh viện Từ Dũ, cuộc mổ đã diễn ra thuận lợi. Bé gái sau khi chào đời đã được các bác sĩ đưa về Bệnh viện Từ Dũ, sản phụ được tiếp tục chăm sóc hậu phẫu và điều trị tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19 dưới sự theo dõi sát của các bác sĩ.

10 ngày sau mổ, tình trạng của chị D. đã có tiến triển tốt.

10 ngày sau mổ, tình trạng của chị D. đã có tiến triển tốt.

10 ngày sau cuộc mổ bắt con, tình trạng sức khỏe của sản phụ và bé gái sơ sinh đều bình phục rất tốt. Tình trạng hô hấp của người mẹ đã tương đối ổn định, được rút nội khí quản, đang hướng đến mục tiêu cai máy thở HFNC. Tại Bệnh viện Từ Dũ, bé gái tiến triển tốt, tự thở khí trời và âm tính với SARS-CoV-2. Dự kiến cả hai mẹ con sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Cách phòng tránh Covid-19 cho bà bầu

Hiện tại, bước tốt nhất để tránh nhiễm virus Sars Cov 2 khi mang thai là tuân thủ các biện pháp phòng ngừa theo các bước sau:

- Rửa tay đúng cách bằng xà phòng và nước thường xuyên;

- Sử dụng khẩu trang đúng cách;

- Tránh tiếp xúc gần với những người bị sốt và ho;

- Che mũi và miệng khi ho hoặc hắt hơi;

- Khăn giấy được dùng để vệ sinh tay sau khi ho hoặc hắt hơi cần được vứt bỏ vào thùng rác ngay lập tức;

- Đến bệnh viện kiểm tra ngay lập tức nếu bạn gặp các triệu chứng suy hô hấp sau khi đi du lịch hay có tiếp xúc với người nghi nhiễm…;

- Đảm bảo vệ sinh ăn uống bằng việc thực hiện nguyên tắc ăn chín, uống sôi;

- Tuân thủ lịch khám thai. Trường hợp không muốn đi khám thai mùa dịch, mẹ bầu nên gọi điện vào đường dây nóng của bệnh viện nơi thường xuyên tiến hành khám thai để được tư vấn về việc giãn cách nhằm không bỏ qua các mốc khám thai quan trọng.

- Tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 khi đủ điều kiện về số tuần thai và sức khỏe. 

Tiêm vắc-xin Covid-19 khi đang bầu đôi, cựu CEO xinh đẹp không bị vật, vẫn vận động cực sung
Đào Chi Anh cho rằng việc tập luyện giúp cơ thể lưu thông máu, sớm hết đau mỏi và tạo ra nhiều kháng thể với vaccine, làm cho vaccine càng hiệu quả.

Vắc xin COVID-19

Minh An (Ảnh: BVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu