Mẹ Sài Gòn sinh bốn 2 trai 2 gái thành công, bệnh viện phải lập đại ê-kíp để đỡ đẻ

Ngày 09/05/2020 06:22 AM (GMT+7)

Sản phụ 29 tuổi ở Sài Gòn đã được các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ mổ lấy thai thành công tứ thai vào ngày 7/5/2020.

Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ đã mổ lấy 4 thai thành công cho sản phụ 29 tuổi ở Sài Gòn. Bốn bé chào đời với cân nặng: bé thứ nhất nặng 1,3kg; bé thứ 2 nặng 1,7kg; bé thứ 3 nặng 1,85kg và bé thứ 4 nặng 1,4kg.

Mẹ Sài Gòn sinh bốn 2 trai 2 gái thành công, bệnh viện phải lập đại ê-kíp để đỡ đẻ - 1

Hình ảnh ca sinh 4 hiếm gặp ở Việt Nam mới đây. 

Theo thông tin, sản phụ 29 tuổi bị vô sinh 3 năm, từng một lần mất con. Không những vậy, sản phụ còn bị khối u tuyến giáp. Để tìm kiếm được con yêu, 8 tháng trước, sản phụ đã phải lặn lội từ Hàn Quốc về Việt Nam nhờ bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ giúp.

Sản phụ được thực hiện phương pháp hỗ trợ IUI và may mắn đậu 4 thai. Khi biết kết quả, bác sĩ đã khuyên sản phụ giảm bớt thai để tránh những nguy cơ như sảy thai, sinh non. Tuy nhiên, sản phụ và gia đình vẫn kiên quyết giữ lại con với mong muốn nuôi dưỡng hết tất cả dù có vất vả và kết quả như thế nào cũng chấp nhận.

Trước mong muốn và quyết định của gia đình, bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ đã phải thật sự căng não, khám và dưỡng thai bằng phác đồ chuyên biệt cùng với chế độ dinh dưỡng cho sản phụ để tránh mẹ bị biến trứng đa thai do tiểu đường thai kỳ, cao huyết áp.

Không những vậy, do sản phụ mang bầu trong mùa dịch COVID-19, cách ly xã hội, các bác sĩ phải vẫn giữ liên lạc tuyệt đối với bà mẹ mang thai tư này để hướng dẫn cách chăm sóc trực tuyến.

Ngày 7/5, sản phụ 29 tuổi này đã được một đại ê kíp phẫu thuật, phòng mổ, phòng sinh, khoa dưỡng nhi tiến hành mổ chủ động. Ca sinh mổ diễn ra khi sản phụ mang thai ở tuần thứ 33 đón 4 bé an toàn chào đời với bé trai đầu nặng 1,3kg; bé gái thứ 2 nặng 1,7kg; bé trai thứ 3 nặng 1,85kg và bé gái thứ 4 nặng 1,4kg. Hiện tại, sản phụ đang nằm ở Bệnh viện Từ Dũ, 5 mẹ con có sức khỏe ổn định sau sinh.

Mẹ Sài Gòn sinh bốn 2 trai 2 gái thành công, bệnh viện phải lập đại ê-kíp để đỡ đẻ - 2

Đại ê kíp phẫu thuật, phòng mổ, phòng sinh, khoa dưỡng nhi tiến hành mổ chủ động.

Phải nói, đây là ca sinh hiếm và đặc biệt nhất của bệnh viện. Không những vậy, đây còn là ca sinh gây bão sau mùa dịch COVID-19. Mọi người đều bất ngờ và gửi lời chúc mừng đến bà mẹ siêu nhân này.

"Chúc mừng các bác sĩ, chúc mừng gia đình, chào những thiên thần nhỏ!"

"Ôi iu quá! Cực 1 lần được 4 đứa khỏe luôn khỏi sanh nữa"

'Đẻ một lần, chăm luôn một thể"

"Chúc mừng bác và ekip đã thành công trong phác đồ điều trị và dưỡng thai riêng cho chị ấy được đến ngày đại hỷ hôm nay. Chúc mừng bà mẹ của năm".

"Đúng là Đại An. chúc bác sĩ luôn mạnh khỏe và gia đình sau bao gian truân vất vả đã được hạnh phúc. Chúc các cháu luôn mạnh khỏe và bình an".

Cách đây 6 năm vào ngày 27/11/2014, Bệnh viện Phụ sản Trung Ương cũng mổ đẻ tứ thai thành công cho sản phụ Vũ Thị Phương Hoa (Hoàn Kiếm). Bà mẹ này bị hội chứng buồng trứng đa nang, khó thụ thai nên đã thụ tinh trong ống nghiệm và có 4 thai. Bốn bé ra đời ở tuần thứ 33, với cân nặng lần lượt bé Nghêu nặng 1,6 kg, Sò nặng 1,8 kg và hai bé Ốc, Hến nặng 1,7 kg.

Ngày 20/6/2012, các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ (TP HCM) cũng mổ đẻ thành công cho ca sinh tư của sản phụ Trần Thị Tình ở Đồng Tháp ở tuần thai thứ 32. Chị Tình mang tứ thai tự nhiên và các con chào đời lần lượt nặng 1,5 kg, 1,2 kg, 1,6 kg và 1,7 kg. 

Một trường hợp sinh tư khác tại miền Nam là sản phụ Lê Thị Việt Trinh (An Giang), mổ đẻ tháng 8/2011 tại Bệnh viện Nhân dân Gia định. Cuối năm 2010, sau khi lập gia đình được hai năm, do quá mong con, chị Trinh đến phòng mạch tư kích thích trứng và sau đó mang thai đến bốn bé. Khi sinh, một bé trai nặng 1,7 kg và ba bé gái lần lượt là 1,2 kg, 1,1 kg và 1,6 kg. 

Ngoài ra, ca sinh 4 đầu tiên ở Việt Nam là bốn cô bé Hà Nội Bắc, Nam, Thống, Nhất diễn ra vào ngày 17/4/1977 tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Ngày 19/11/1992, Bệnh viện Phụ sản Trung ương cũng đỡ đẻ cho một sản phụ tên Nguyễn Thị Mai (quê xã Lạc Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên) sinh 4 bé gái khi mang thai hơn 7 tháng. 4 bé có tên lần lượt Hòa, Bình, Hạnh, Phúc với cân nặng lần lượt 1,2kg; 1,6kg; 1,1kg và 1,5kg.

Ngoài các trường hợp sinh tư, Việt Nam từng ghi nhận một ca sinh năm vào ngày 7/3/2013 ở Bệnh viện Từ Dũ. Sản phụ Lê Huỳnh Anh Thư (28 tuổi, quận 5, TP. HCM) đã sinh 5 em bé gồm ba trai hai gái, lần lượt có cân nặng 2 kg, 1,8 kg, 1,5 kg và hai bé 1,3 kg ở tuần thứ 33,5. Sản phụ mang thai nhờ phương pháp thụ tinh nhân tạo. Các bé đều khỏe mạnh.

Mẹ sinh 8 gây chấn động không ngờ bị chỉ trích dữ dội, phải đóng phim sex nuôi đàn con
Không ai tin bà mẹ này có thể mang thai và sinh nở cùng lúc 8 đứa con thành công. Thậm chí khi các bé ra đời, bác sĩ còn cho rằng cả 8 chỉ sống được...
Hồng Nhung
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sinh đôi và đa thai