Nữ sinh 17 tuổi nói đi bơi về dính bầu, bố mẹ "tin sái cổ" đến đòi bồi thường

Ngày 13/09/2022 15:30 PM (GMT+7)

Cô gái này cho rằng mình mang thai do tinh trùng "đi lạc" vào trong cơ thể khi tắm ở bể bơi.

Quá trình thụ thai chỉ có thể diễn ra khi tinh trùng được tiếp xúc với trứng. Vậy nhưng nếu không phải thông qua việc quan hệ mà vô tình tinh trùng "đi lạc" vào trong tử cung thì có thể mang thai được không? Thực tế vẫn nhiều người tin rằng nếu đi bơi ở những nơi công cộng mà có tinh trùng trong nước thì phụ nữ có thể "dính bầu". Đó cũng là nguyên nhân dẫn đến câu chuyện bi hài dưới đây. 

Xiao Hua (tên nhân vật đã thay đổi) là một nữ sinh trung học, 17 tuổi, sống tại Hà Nam, Trung Quốc. Trong mắt mọi người, Xiao Hua là một cô bé học giỏi, ngoan ngoãn, xinh xắn và là niềm tự hào của gia đình. Vậy nên khi phát hiện Xiao Hua mang thai, bố mẹ cô bé đã vô cùng sốc. 

Khi đưa đi siêu âm, cái thai trong bụng Xiao Hua đã được 8 tuần. Bố mẹ gặng hỏi bố đứa bé là ai nhưng nữ sinh khăng khăng nói mình chưa từng làm "chuyện ấy" với ai. Cô lý luận có thể mình đã dính bầu khi... đi bơi vì thời gian gần đây thường xuyên đến bể bơi công cộng.

Nữ sinh ngoan ngoãn, học giỏi bỗng dưng mang bầu khiến cả gia đình sốc nặng. (Ảnh minh họa)

Nữ sinh ngoan ngoãn, học giỏi bỗng dưng mang bầu khiến cả gia đình sốc nặng. (Ảnh minh họa)

Ngẫm thấy con gái vốn học trường nữ sinh, sống trong kí túc xá của trường, mỗi lần cuối tuần về nhà đều do bố đưa đón nên chắc hẳn cơ hội tiếp xúc với đàn ông không nhiều, bố mẹ Xiao Hua bắt đầu tin vào lời con gái nói. 

Vậy là cả hai nhanh chóng đưa con gái đến bể bơi để "bắt vạ". Vừa gặp người phụ trách bể bơi, bố Xiao Hua đã lớn tiếng: "Tại sao các anh để nam nữ bơi chung với nhau? Bây giờ con gái tôi mang bầu, ảnh hưởng việc học hành, tan nát tương lai các anh có chịu trách nhiệm không?" 

Nghe vậy người phụ trách bể bơi rất ngạc nhiên và giải thích rằng việc dính bầu khi đi bơi là hoàn toàn vô lý vì bể của họ luôn được khử trùng mỗi ngày. 10 năm qua có rất nhiều cô gái đến đây bơi nhưng chưa từng xảy ra trường hợp mang bầu nào. Thấy bố mẹ Xiao Hua vẫn khăng khăng, người này còn cùng họ đến bệnh viện phụ sản trong thành phố để gặp chuyên gia kiểm chứng.

Tại đây, bác sĩ đã lập tức bác bỏ lý luận đi bơi mang bầu của gia đình Xiao Hua. Theo đó, tinh trùng của nam giới khi phóng ra khỏi cơ thể không thể sống sót trong không khí vài chục giây. Còn trong môi trường nước, đặc biệt là nước ở bể bơi có clo thì tinh trùng sẽ chết ngay tức khắc. 

Bác sĩ khẳng định không có chuyện mang bầu do đi bơi tại bể công cộng. (Ảnh minh họa)

Bác sĩ khẳng định không có chuyện mang bầu do đi bơi tại bể công cộng. (Ảnh minh họa)

Nghe lời giải thích từ chuyên gia, bố mẹ Xiao Hua mới ngớ người và ép cô bé nói ra sự thật. Lúc này, nữ sinh 17 tuổi mới òa khóc thừa nhận mình nói dối. Thật ra cô có quen một người bạn trai hơn 8 tuổi ở ngoài trường và thường xuyên bỏ những buổi tự học để đi chơi cùng anh ta. Sau khi biết Xiao Hua "dính bầu", chính bạn trai đã bày cho cô cách nói dối trên. Đến nay, tên bạn trai này đã biến mất, không thể liên lạc được. 

Nghe những lời con nói, bố mẹ Xiao Hua cảm thấy vô cùng tức giận và cũng hổ thẹn vì những việc mình đã làm trong lúc bối rối. Cả hai đã phải xin lỗi người phụ trách bể bơi rồi sau đó cho con gái nghỉ học, ở nhà dưỡng thai chờ sinh. 

Những hiểu lầm phổ biến về việc thụ thai 

Không chỉ việc đi bơi có thể "dính bầu" nếu có tinh trùng trong nước, nhiều hiểu lầm khác về vấn đề thụ thai vẫn được nhiều người tin tưởng và chia sẻ. Chẳng hạn như: 

Quan hệ lần đầu thì rất khó có thai 

Hiểu lầm này đã khiến nhiều phụ nữ trẻ mang thai ngoài ý muốn. Chỉ cần tinh trùng gặp và thụ tinh cho trứng thì bạn có thể mang thai dù đó là lần đầu tiên hay lần thứ 100 bạn quan hệ tình dục. 

Xuất tinh ngoài sẽ không có thai

Xuất tinh ngoài là biện pháp tránh thai nhiều cặp đôi lựa chọn nhưng thực tế hiệu quả của nó không cao. Bởi vì, ngay từ khi bắt đầu quan hệ, nam giới được bạn tình kích thích và dương vật đã tiết ra chất nhầy, bên trong chất nhầy đó có thể có một lượng nhỏ tinh trùng. Do đó, dù chỉ với một lượng rất nhỏ tinh trùng, thì người phụ nữ vẫn có thể thụ thai bình thường (trong trường hợp xuất tinh ngoài âm đạo).

Đang trong kì kinh nguyệt thì không thể có thai 

Nhiều người cho rằng mỗi tháng chỉ có vài ngày thích hợp cho việc thụ thai nên khi trong kì kinh nguyệt là không thể. Tuy nhiên, có hai yếu tố khiến điều này không đúng. Thứ nhất, nhiều người có chu kỳ kinh nguyệt không đều nên rất khó để xác định thời điểm rụng trứng. Thứ hai, tinh trùng có thể trong cơ thể phụ nữ đến 7 ngày vì vậy nếu quan hệ trước ngày rụng trứng cũng có thể mang thai. 

Rửa sạch âm đạo sau khi quan hệ sẽ không có thai 

Nhiều chị em phụ nữ vẫn truyền tai nhau rằng đi vệ sinh hoặc rửa sạch âm đạo ngay sau khi quan hệ thì sẽ không có thai. Tuy nhiên, tinh trùng là một "vận động viên" bơi lội tuyệt vời nên ngay sau khi người đàn ông xuất tinh, chúng đã bắt đầu hành trình đi tìm trứng để thụ thai. 

Đàn ông ăn gì để tinh trùng khỏe mạnh, thụ thai cho vợ một phát ăn ngay?
Những cặp đôi đang mong con cần chú ý đến chế độ dinh dưỡng, tăng cường các loại thực phẩm tốt cho sức khỏe sinh sản để gia tăng cơ hội thụ thai thành...

Các bước chuẩn bị mang thai

Theo Ngọc Đô (Dịch từ KK News)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu