Sống thử, nữ sinh suýt mất mạng vì sở thích "giường chiếu" của bạn trai lớn tuổi

Ngọc Linh - Ngày 29/09/2021 09:41 AM (GMT+7)

Khi được đưa nhập viện, nữ sinh này đang đau bụng dữ dội, mặt tái xanh và toát mồ hôi lạnh.

Các bác sĩ luôn khuyến khích phụ nữ nên có kế hoạch sinh nở rõ ràng để chuẩn bị tốt nhất về sức khỏe và tâm lý. Khi mẹ không may mang thai ngoài kế hoạch trong lúc bản thân đang mắc bệnh thì có thể ảnh hưởng đến cả hai mẹ con. Trường hợp của nữ sinh dưới đây là một ví dụ. 

Tiểu Lan (tên đã được thay đổi) năm nay 20 tuổi, đang là sinh viên tại một trường đại học ở Chiết Giang, Trung Quốc. Ngày 23/9 vừa qua, cô được một "người chú" đưa vào bệnh viện đa khoa Chiết Giang trong tình trạng đau bụng dữ dội, mặt mũi tái xanh, toát nhiều mồ hôi lạnh. Các bác sĩ lập tức đẩy Tiểu Lan đi cấp cứu. 

Nữ sinh nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội do vỡ thai ngoài tử cung. (Ảnh minh họa)

Nữ sinh nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội do vỡ thai ngoài tử cung. (Ảnh minh họa)

Trong phòng cấp cứu, Tiểu Lan được xác định bị vỡ thai ngoài tử cung, xuất huyết tràn ổ bụng, nguy hiểm đến tính mạng. Bác sĩ đã lập tức tiến hành phẫu thuật cho cô gái trẻ. Biết bệnh nhân còn quá trẻ, chưa có con nên các bác sĩ đã cố gắng bảo toàn các cơ quan sinh sản cho cô nhưng cuối cùng vẫn phải cắt bỏ một bên vòi trứng nơi thai ngoài tử cung "đậu" và vỡ ra gây tổn thương nặng. 

Sau khi phẫu thuật, bác sĩ tiến hành kiểm tra tổng thể tìm nguyên nhân và phát hiện Tiểu Lan mắc bệnh lậu. Ngạc nhiên vì một cô gái còn khá trẻ lại mắc căn bệnh lây qua đường tình dục này, bác sĩ đã trao đổi với gia đình là "người chú" đưa cô vào bệnh viện. Tuy nhiên, "người chú" này lại tỏ ra bối rối rồi ậm ờ cho qua, chỉ hỏi khi nào Tiểu Lan có thể xuất viện. 

Nghi ngờ có chuyện ẩn khuất nên bác sĩ sau đó đã trò chuyện và làm công tác tư tưởng với Tiểu Lan để cô nói ra sự thật. Lúc này, nữ sinh viên mới thú nhận thực ra người đó không phải chú cô mà là bạn trai, hơn cô 10 tuổi. Cả hai đã sống thử với nhau được khoảng hơn nửa năm. Khi nghe bác sĩ thông báo mình bị bệnh lậu và rất có thể đó là nguyên nhân dẫn đến thai ngoài tử cung, Tiểu Lan mới ôm mặt khóc: "Chắc chắn là anh ta! Anh ta hay ra ngoài quan hệ bậy bạ lắm, cháu biết nhưng cũng chỉ nhắm mắt cho qua, lần nào nói anh ta cũng bảo chỉ là vui vẻ qua đường". 

Người bạn trai quan hệ bừa bãi đã lây bệnh lậu cho Tiểu Lan và khiến cô a classTextlinkBaiviet hrefhttps://eva.vn/ba-bau-c85.htmlmang thai/a ngoài tử cung. (Ảnh minh họa)

Người bạn trai quan hệ bừa bãi đã lây bệnh lậu cho Tiểu Lan và khiến cô mang thai ngoài tử cung. (Ảnh minh họa)

Sau đó, bác sĩ đã phải giải thích cho Tiểu Lan rõ hơn về các nguy cơ về sức khỏe khi quan hệ tình dục không an toàn, đồng thời khuyên cô nên rời xa người bạn trai thiếu trách nhiệm kia và báo với gia đình để có thể chữa trị bệnh lậu trước đã. Việc nữ sinh bị cắt một bên vòi trứng cũng đồng nghĩa cơ hội mang thai sẽ giảm đi khá nhiều nhưng sau này khi lập gia đình vẫn nhờ can thiệp bằng các biện pháp hỗ trợ sinh sản nên không cần quá lo lắng. 

Bác sĩ cũng chỉ ra những thói xấu của nam giới rất dễ khiến phụ nữ mang thai ngoài tử cung. Các cô gái nên cẩn thận để bảo vệ chính mình.

Tránh thai sai cách

Không ít những người đàn ông có sở thích không sử dung bao cao su khi quan hệ. Lý do là bởi nó làm gián đoạn cuộc yêu và họ cũng không thích vướng víu khi quan hệ có bao cao su. Do đó họ thường ép phụ nữ phải dùng thuốc tránh thai, thậm chí là cả thuốc tránh thai khẩn cấp.

Tuy nhiên, thuốc tránh thai khi sử dụng lâu dài và nhiều lần có thể khiến phụ nữ tiết ra estrogen bất thường, thậm chí phá hủy môi trường của ống dẫn trứng trong cơ thể, khiến phụ nữ dễ mang thai ngoài tử cung. 

Quan hệ bừa bãi, không an toàn 

Nam giới quan hệ tình dục bừa bãi, không sử dụng bao cao su có thể mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục và từ đó lây cho vợ, bạn gái. Việc mắc các bệnh như lậu, giang mai,... có thể làm tăng nguy cơ mang thai ngoài tử cung. 

Không vệ sinh sạch sẽ 

Không giống như nam giới, hệ thống sinh sản của phụ nữ dễ bị nhiễm vi khuẩn từ bên ngoài hơn, từ đó gây ra các vấn đề phụ khoa khác nhau. Nếu nam giới không chú ý vệ sinh khi quan hệ sẽ dễ dàng mang vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể phụ nữ khi quan hệ, gây ra các bệnh nguy hiểm.

Trứng thụ tinh muốn vào tử cung phải đi qua vòi trứng. Nếu chị em mắc bệnh phụ khoa có thể gây tắc vòi trứng khiến trứng đã thụ tinh không thể làm tổ được bình thường và gây ra tình trạng mang thai ngoài tử cung.

Tối nào chồng khều vợ cũng làm ngơ giả vờ ngủ, lén lắp camera thì chết lặng
Anh chồng đã bật khóc khi biết vì sao suốt hơn 1 tháng nay vợ luôn lạnh nhạt với mình

Sau sinh

Ngọc Linh (Dịch từ Soha)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu