Chuyện thật như đùa: Đăng quang tuổi đôi mươi, dàn hoa hậu "trổ giò" như Thánh Gióng, có cô cao lên tận 5cm

Tóc Vàng - Ngày 22/12/2022 19:00 PM (GMT+7)

Chính chiều cao phát triển vượt trội này mà các chân dài đã khiến dân tình nổ ra tranh cãi về việc BTC cuộc thi... khai gian số đo. Sau một thời gian đăng quang, Đỗ Thị Hà, Bảo Ngọc hay Lương Thùy Linh giờ đều đã không còn thấp bé như trước. Tuy nhiên, "trùm cuối" mới bất ngờ!

Câu chuyện số đo 3 vòng và chiều cao của các thí sinh cuộc thi hoa hậu nhiều năm gần đây luôn là tâm điểm chú ý của công chúng. Đã từng có nhiều cuộc tranh luận diễn ra khi hình thể của các người đẹp qua từng vòng thi chỉ cách biệt nhau vài tuần đã có khác biệt. Ví dụ điển hình nhất cho câu chuyện này chính là Đỗ Thị Hà trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020.

Ngay sau chiến thắng của cô sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2022, loạt hình ảnh trích ra từ vòng thi bán kết - chung kết của Đỗ Thị Hà và nhiều thí sinh trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam được cho là đã "hô biến" chiều cao, số đo, cân nặng của các thí sinh dự thi.

Chuyện thật như đùa: Đăng quang tuổi đôi mươi, dàn hoa hậu amp;#34;trổ giòamp;#34; như Thánh Gióng, có cô cao lên tận 5cm - 1

Cụ thể trong đêm Bán kết, Đỗ Thị Hà từ chiều cao 1m72, nặng 55 kg, số đo 3 vòng 80-63-89 cm, thì đến đêm Chung kết đã cao thêm 3cm (lên 1m75), cân nặng giảm 3kg (còn 52 kg), số đo 3 vòng cụ thể: Vòng 1 giữ nguyên số đo 80cm, vòng 2: giảm 3cm và vòng 3 tăng 1cm.

Cụ thể trong đêm Bán kết, Đỗ Thị Hà từ chiều cao 1m72, nặng 55 kg, số đo 3 vòng 80-63-89 cm, thì đến đêm Chung kết đã cao thêm 3cm (lên 1m75), cân nặng giảm 3kg (còn 52 kg), số đo 3 vòng cụ thể: Vòng 1 giữ nguyên số đo 80cm, vòng 2: giảm 3cm và vòng 3 tăng 1cm.

Không riêng Đỗ Thị Hà, hàng loạt thí sinh khác dường như cũng được "hô biến" số đo nhanh chóng chỉ sau vài ngày như: á hậu 2 Nguyễn Lê Ngọc Thảo, Nguyễn Thảo Vi (SBD 462), Nguyễn Hà My (SBD 335), Huỳnh Nguyễn Mai Phương (SBD 093), Nguyễn Thị Thu Phương (SBD 433) cũng có những số đo khác biệt so với đêm Bán kết.

Chuyện thật như đùa: Đăng quang tuổi đôi mươi, dàn hoa hậu amp;#34;trổ giòamp;#34; như Thánh Gióng, có cô cao lên tận 5cm - 3

Á hậu Nguyễn Lê Ngọc Thảo cũng cao lên hẳn 1cm sau chỉ 1 tháng diễn ra sự kiện Bán kết và Chung kết cuộc thi.

Á hậu Nguyễn Lê Ngọc Thảo cũng cao lên hẳn 1cm sau chỉ 1 tháng diễn ra sự kiện Bán kết và Chung kết cuộc thi.

Nhìn sự thay đổi đáng ngưỡng mộ về hình thể này, nhiều người phải trầm trồ trước nỗ lực tăng chiều cao, giảm cân nhưng số đo vẫn "nảy nở" chỉ trong hơn 1 tháng của các người đẹp tại Hoa hậu Việt Nam 2020. Mới đây, hình ảnh của Ngọc Thảo và Đỗ Thị Hà xuất hiện trong 1 sự kiện diễn ra trước thềm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2022 diễn ra 1 lần nữa đã nhận về câu hỏi lớn.

Nếu đúng với số đo cũ thì Đỗ Thị Hà chỉ cao hơn Ngọc Thảo 1cm nhưng rõ ràng là thực tế lại khác. Hoa hậu đang đi đôi sandals 10cm còn Á hậu đi đôi 12cm nhưng vẫn cao hơn khoảng 3-4cm.

Nếu đúng với số đo cũ thì Đỗ Thị Hà chỉ cao hơn Ngọc Thảo 1cm nhưng rõ ràng là thực tế lại khác. Hoa hậu đang đi đôi sandals 10cm còn Á hậu đi đôi 12cm nhưng vẫn cao hơn khoảng 3-4cm.

Lí giải cho điều này chỉ có thể là Đỗ Thị Hà đã cao hơn hẳn trước đó. Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam có đội ngũ kiểm tra nhân trắc học hàng đầu của nước nhà, gần như không thể diễn ra sai sót. Thêm vào đó, Đỗ Thị Hà khi đi thi Miss World 2021, thông tin chiều cao của cô được quốc tế cung cấp đã lên 1m75. Chân dài đăng quang ngôi hoa hậu khi mới chỉ là cô sinh viên năm nhất 19 tuổi - độ tuổi vẫn còn là "tuổi ăn tuổi lớn".

Bên dưới bài đăng trên 1 diễn đàn chuyên hoa hậu, netizen tấm tắc giải oan cho BTC cuộc thi Hoa hậu rằng, Đỗ Thị Hà vẫn đang... dậy thì.

Bên dưới bài đăng trên 1 diễn đàn chuyên hoa hậu, netizen tấm tắc "giải oan" cho BTC cuộc thi Hoa hậu rằng, Đỗ Thị Hà vẫn đang... dậy thì.

Chuyện thật như đùa: Đăng quang tuổi đôi mươi, dàn hoa hậu amp;#34;trổ giòamp;#34; như Thánh Gióng, có cô cao lên tận 5cm - 7

Trong 1 show diễn thời trang diễn ra vào tháng 12, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 Huỳnh Nguyễn Mai Phương và Lương Thùy Linh, Đỗ Thị Hà trong 1 khung hình đã làm fan bận tâm về chiều cao.

Trong 1 show diễn thời trang diễn ra vào tháng 12, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 Huỳnh Nguyễn Mai Phương và Lương Thùy Linh, Đỗ Thị Hà trong 1 khung hình đã làm fan "bận tâm" về chiều cao.

Nhiều người tiếp tục hoài nghi rằng Mai Phương được BTC "khai gian" khi cho rằng, cô chưa cao đến 1m70 vì so với Lương Thùy Linh 1m78 và Đỗ Thị Hà 1m75 quá chênh lệch dù cùng 1 chiều cao đôi guốc. Giờ đây, vấn đề này đều đã có lời giải đáp thỏa đáng!

Vừa qua, cũng vào những ngày đầu tháng 12, dàn Hậu đình đám gồm những gương mặt quen thuộc như Lương Thùy Linh, Bảo Ngọc, Mai Phương, Kiều Loan, Thiên Ân hay Ngọc Thảo đã có cơ hội được đến Thái Lan và tham dự một sự kiện đặc biệt. Trong đó, "bà trùm Hoa hậu" Phạm Kim Dung cũng chính là người đưa các nàng Hậu "xuất ngoại".

Cùng thời điểm này, bà Phạm Kim Dung đăng tải đoạn clip ghi lại cuộc trò chuyện với Hoa hậu Lương Thùy Linh và các người đẹp sau buổi khám sức khỏe.

Cùng thời điểm này, bà Phạm Kim Dung đăng tải đoạn clip ghi lại cuộc trò chuyện với Hoa hậu Lương Thùy Linh và các người đẹp sau buổi khám sức khỏe.

Trong video được đăng tải, người đẹp quê Cao Bằng cho biết chiều cao hiện tại của cô là 1,8m, tức là cao hơn 2cm so với thời điểm dự thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019. Trong video, Hoa hậu Bảo Ngọc cũng thừa nhận: "Lúc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, chiều cao của tôi là 1,84m. Đến khi thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, chiều cao là 1,85m và giờ là 1,86m. Như vậy mục tiêu 1,9m của tôi không còn xa nữa".

Mai Phương cũng đã đính chính và làm rõ: Em là 1m70 nha mọi người. Đừng tranh cãi nữa mà. 1m70 bệnh viện đã kiểm chứng.

Mai Phương cũng đã đính chính và làm rõ: "Em là 1m70 nha mọi người. Đừng tranh cãi nữa mà. 1m70 bệnh viện đã kiểm chứng". 

Lương Thùy Linh từng chia sẻ cô thừa hưởng chiều cao nổi bật từ gia đình. Người đẹp bộc bạch: "Cả nhà tôi rất cao. Mẹ tôi cao khoảng 1,68m, bố cao 1,73m. Em trai tôi trổ rất nhanh, chỉ một mùa hè không có ở nhà thôi mà về đã thấy chân nó dài loằng ngoằng. Tôi thấy buồn cười vì nhìn em như con bọ gậy giống mình. Em tôi lớp 7 đã cao xấp xỉ vai tôi rồi".

Nhờ chiều cao khủng cùng đôi chân dài 1m22 trứ danh, Lương Thùy Linh biến người bình thường thành tí hon khi dự sự kiện.

Chuyện thật như đùa: Đăng quang tuổi đôi mươi, dàn hoa hậu amp;#34;trổ giòamp;#34; như Thánh Gióng, có cô cao lên tận 5cm - 11

Bảo Ngọc chính là mỹ nhân sở hữu chiều cao khủng nhất làng hương sắc Việt. Cô thậm chí còn phải đổi giày cao gót thấp hơn khi trình diễn cùng hội chị em của mình.

Bảo Ngọc chính là mỹ nhân sở hữu chiều cao khủng nhất làng hương sắc Việt. Cô thậm chí còn phải đổi giày cao gót thấp hơn khi trình diễn cùng hội chị em của mình.

Thực tế, các mỹ nhân gen Z trên vẫn chưa phải là người "trổ giò" gây shock nhất. Người "xô đổ" mọi kỷ lục phát triển chiều cao của thế giới hoa hậu Việt gọi tên Võ Hoàng Yến. Cô cao lên tới 5cm dù đã quá tuổi trưởng thành. Thậm chí chính chủ cũng không thể ngờ bản thân lại có thể làm nên kì tích đó.

Chuyện thật như đùa: Đăng quang tuổi đôi mươi, dàn hoa hậu amp;#34;trổ giòamp;#34; như Thánh Gióng, có cô cao lên tận 5cm - 13

Võ Hoàng Yến từng kêu trời về màn lớn nhanh như Thánh Gióng của mình.

Võ Hoàng Yến từng kêu trời về màn lớn nhanh như Thánh Gióng của mình. 

Người đẹp còn khiến Thanh Thanh Huyền cao 1m71 đứng bên cạnh phải... mỏi cổ khi phỏng vấn.

Người đẹp còn khiến Thanh Thanh Huyền cao 1m71 đứng bên cạnh phải... mỏi cổ khi phỏng vấn.

Không thể phủ nhận, chiều cao của một người phụ thuộc nhiều vào yếu tố Gen di truyền, nhưng cũng chiếm tới khoảng 30% là sự cố gắng trong tập luyện thể dục thể thao và dinh dưỡng. Các chân dài đang "tuổi ăn tuổi lớn" được đầu tư đội ngũ chuyên gia săn sóc hình thể chuyên nghiệp cho các đấu trường nhan sắc quốc tế nên không quá khó hiểu khi chỉ vài tháng ngắn đã thay đổi được số đo.

Đỗ Thị Hà đã rất chăm chỉ trong việc tập luyện. Dù bận rộn hoàn thành 1 lúc 2 trọng trách là sinh viên đại học và hoa hậu, cô vẫn sắp xếp thời gian biểu ăn uống và tập rất khoa học.

Dù chiều cao và số đo 3 vòng thay đổi rõ rệt khiến các chân dài phải nhọc công sửa đồ nhưng có lẽ, ai nấy đều mong muốn bản thân trở nên đẹp và tích cực hơn như vậy.

Dù chiều cao và số đo 3 vòng thay đổi rõ rệt khiến các chân dài phải nhọc công sửa đồ nhưng có lẽ, ai nấy đều mong muốn bản thân trở nên đẹp và tích cực hơn như vậy.

Hoa khôi làng võ là đồng nghiệp của Lê Âu Ngân Anh: Da trắng như tuyết, má lúm xinh tựa gái Hàn
"Gương mặt vàng" trong làng Taekwondo khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi thành tích và cả vẻ ngoài xinh đẹp. Tuy cô có chiều cao "bé hạt tiêu" nhưng lại có làn da trắng như tuyết, má lúm cực duyên.

Dáng đẹp, eo thon

Tóc Vàng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Siêu mẫu Hoàng Yến