Con gái 10 tuổi của Lý Hải Minh Hà càng lớn càng xinh, hơn mẹ hotgirl một điểm ai cũng khen

Kiều Trang - Ngày 15/11/2023 00:00 AM (GMT+7)

Bé Cherry (Hải My) nhà Lý Hải Minh Hà không chỉ trổ mã xinh xắn giống mẹ, mà con rất khéo tay.

Từ khi sinh ra, bản chất và năng lực tự nhiên của mỗi đứa trẻ là khác nhau. Nếu bé trai giỏi giang hơn trong những công việc đòi hỏi sức mạnh, thể lực tốt thì các bé gái lại nổi bật bởi những khả năng bộc lộ sự dẻo dai, khéo léo. Đó là lý do mà tại sao các bậc bố mẹ nhận thấy trong gia đình, giữa con trai và con gái thường phát huy những điểm mạnh riêng, và việc bố mẹ nắm bắt được điều này để giáo dục trẻ phù hợp, chắc chắn sẽ giúp cho các con có được một môi trường tốt nhất để phát triển.

Có lẽ hiểu được quan điểm nuôi dạy này nên từ khi còn nhỏ, gia đình Lý Hải Minh Hà đã luôn tạo ra các cơ hội và điều kiện để các con tự do phát triển. Mới đây trên trang cá nhân, cặp vợ chồng đạo diễn "Lật Mặt" đã chia sẻ một đoạn video về cô con gái Cherry, thu hút rất nhiều sự quan tâm từ đông đảo người hâm mộ.

Video Minh Hà "khoe" con gái Cherry khéo léo móc len.

Theo đó trong video, Cherry đang chăm chỉ, khéo léo học móc len. Đây là một bộ môn năng khiếu thường dành cho con gái, và nó cũng đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ và kiên nhẫn rất cao ở trẻ. Ái nữ nhà Lý Hải Minh Hà tuy chỉ mới gần 10 tuổi, nhưng đã có thể tập tành móc len. Việc mà không phải người lớn nào cũng có thể làm được, thậm chí ngay cả mẹ hotgirl Minh Hà cũng phải bày tỏ sự ngưỡng mộ, trầm trồ trước khả năng này của cô con gái.

Con gái 10 tuổi của Lý Hải Minh Hà càng lớn càng xinh, hơn mẹ hotgirl một điểm ai cũng khen - 1

Con gái 10 tuổi của Lý Hải Minh Hà càng lớn càng xinh, hơn mẹ hotgirl một điểm ai cũng khen - 2

Ái nữ nhà Lý Hải Minh Hà được khen khéo tay hơn mẹ.

Ái nữ nhà Lý Hải Minh Hà được khen khéo tay hơn mẹ.

Trong video khi nhìn thấy con gái móc len, bà xã Lý Hải đã lập tức dành lời khen: "Trời đất ơi, giỏi hơn mẹ Hà rồi. Mẹ Hà chưa biết đan luôn". Bên dưới đoạn video cũng có rất nhiều bình luận của người hâm mộ để lại, bình luận nào cũng đều là những lời tán dương "có cánh" dành cho cô công chúa Cherry nhà Lý Hải Minh Hà.

Cộng đồng mạng dành nhiều lời khen có cánh cho con gái Lý Hải Minh Hà.

Cộng đồng mạng dành nhiều lời khen "có cánh" cho con gái Lý Hải Minh Hà.

Không chỉ bày tỏ, xuýt xoa trước độ khéo tay, giỏi giang của bé Cherry mà bên cạnh đó, diện mạo của ái nữ cũng nhau chóng trở thành chủ đề bàn tán, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ai cũng khen con gái của Lý Hải Minh Hà càng lớn càng xinh xắn, giống y hệt mẹ hotgirl. "Bữa nay bé lớn quá chị mà rất giống mẹ nha", "Giỏi quá đi con gái, càng thấy giống mẹ Hà xinh đẹp", "Giỏi quá, mình học mãi không được", "Em ấy rất chịu khó học hỏi ghê", "Cherry càng lớn càng đẹp",...

Cherry được khen càng lớn càng đẹp giống mẹ.

Cherry được khen càng lớn càng đẹp giống mẹ.

Nhiều người ngưỡng mộ cách nuôi dạy các con của Lý Hải Minh Hà.

Nhiều người ngưỡng mộ cách nuôi dạy các con của Lý Hải Minh Hà.

Con cái giỏi giang hơn bố mẹ là một điều hạnh phúc, giống như câu nói mà cha ông ta thường dạy "trường giang sóng sau xô sóng trước". Ngoại trừ năng lực sẵn có của mỗi đứa trẻ, sự giỏi giang và thành công của con còn chứng minh rằng các cô cậu đã được bố mẹ nuôi dạy rất tốt. Nhờ được bố mẹ hỗ trợ, tạo điều kiện để các con tự do phát triển, vì thế cho nên càng lớn thì những đứa trẻ càng có thể tự tin được là chính mình, phát huy tối đa nội lực của bản thân.

Nuôi dạy con là cả một hành trình dài của bố mẹ. Dĩ nhiên ai cũng đều muốn mang đến cho những đứa trẻ của mình mọi điều tốt đẹp nhất. Điều quan trọng là bố mẹ phải thật tinh tế, khéo léo để có thể có cách nuôi dạy giữa con trai và con gái sao cho phù hợp, hiệu quả.

Nếu khéo tay là điểm mạnh của con gái, các ông bố bà mẹ đừng do dự mà hãy đầu tư để con được học hỏi những bộ môn liên quan đến ưu thế này, điển hình như học móc len giống như bé Cherry nhà cặp vợ chồng Lý Hải Minh Hà chẳng hạn. 

Con gái 10 tuổi của Lý Hải Minh Hà càng lớn càng xinh, hơn mẹ hotgirl một điểm ai cũng khen - 7

Một số cách bố mẹ có thể tham khảo dưới đây để khơi dậy tiềm năng của trẻ

Khám phá sở thích và đam mê của trẻ

Quan sát trẻ và tìm hiểu về những gì trẻ yêu thích và có hứng thú. Có thể tạo điều kiện cho trẻ tham gia vào các hoạt động như vẽ tranh, hát hò, chơi thể thao, xây dựng, hoặc thậm chí nấu ăn. Điều này giúp trẻ phát triển và khám phá sở thích cá nhân của mình.

Cung cấp môi trường học tập sáng tạo

Tạo một môi trường học tập mà trẻ có thể tự khám phá và sáng tạo. Cung cấp sách, đồ chơi, và công cụ học tập phù hợp để trẻ có thể tìm hiểu và phát triển tiềm năng của mình. Ví dụ, cung cấp bút chì, giấy, và một góc đọc sách để khuyến khích việc viết và đọc.

Khuyến khích trẻ tham gia vào các hoạt động ngoại khoá

Đăng ký cho trẻ tham gia vào các câu lạc bộ, đội nhóm, hoặc khóa học nghệ thuật, thể thao, âm nhạc, hoặc khoa học. Điều này giúp trẻ phát triển kỹ năng và sở trường của mình, thông qua việc hợp tác và thử thách trong quá trình học.

Gợi mở tư duy và khám phá

Khuyến khích trẻ suy nghĩ sáng tạo và khám phá bằng cách đặt câu hỏi, khích lệ suy nghĩ độc lập, và tìm kiếm giải pháp sáng tạo cho các vấn đề hoặc thách thức. Có thể cung cấp cho trẻ những trò chơi giải đố, mô hình xây dựng, hoặc dự án cá nhân để khuyến khích tư duy sáng tạo.

Tạo động lực và khích lệ

Khích lệ trẻ và tạo ra một môi trường động lực, nơi trẻ cảm thấy tự tin để thử thách bản thân và vượt qua giới hạn. Khen ngợi thành tựu của trẻ và hỗ trợ khi trẻ gặp khó khăn. Điều này giúp trẻ nhận thức về tiềm năng của mình và có nhiều động lực để phát triển.

Đồng hành và hướng dẫn

Bố mẹ đồng hành và hướng dẫn trẻ trong quá trình con phát triển tiềm năng của bản thân. Lắng nghe trẻ và cung cấp sự hỗ trợ khi trẻ cần giúp đỡ. Đồng thời, tạo cơ hội để trẻ tự lập và trở thành người chủ động trong việc khám phá và phát triển bản thân.

Con gái 10 tuổi của Lý Hải Minh Hà càng lớn càng xinh, hơn mẹ hotgirl một điểm ai cũng khen - 8

Gia đình có con gái, bố mẹ có thể tham khảo một số bộ môn năng khiếu dành cho con như:

- Nghệ thuật: Học vẽ, hội họa, điêu khắc, hoặc trang trí nghệ thuật. Có thể đăng ký vào các lớp học hoặc khám phá tự do để phát triển khả năng sáng tạo, và thể hiện tình yêu với nghệ thuật.

- Âm nhạc: Học chơi nhạc cụ như piano, guitar, violin, hoặc hát. Có thể tham gia vào các lớp học âm nhạc hoặc tìm gia sư cá nhân để phát triển kỹ năng âm nhạc, và truyền cảm hứng qua âm nhạc.

- Nhảy múa: Học nhảy hiện đại, ballet, nhảy jazz, hoặc các hình thức nhảy khác. Nhảy múa không chỉ giúp cải thiện sự linh hoạt và tăng cường thể chất, mà còn phát triển khả năng biểu diễn và sáng tạo của trẻ.

- Thể thao: Đăng ký vào các lớp học thể thao như bóng đá, bóng rổ, cầu lông, bơi lội, võ thuật, hoặc điền kinh. Thể thao không chỉ giúp trẻ phát triển thể chất, sức khoẻ mà còn rèn luyện kỹ năng đội nhóm, kỷ luật và tinh thần chiến đấu.

- Diễn xuất: Đăng ký cho trẻ vào các lớp diễn xuất, hát kịch, hoặc tham gia vào các vở kịch ở trường học hay các nhóm diễn xuất cộng đồng. Diễn xuất giúp trẻ phát triển kỹ năng giao tiếp, biểu đạt cảm xúc và tự tin trên sân khấu.

Con gái được người khác khen xinh xắn, vợ Lý Hải thừa nhận cô bé từng có thời thơ ấu bị chê xấu
Hot mom 4 con cũng phải ngạc nhiên về sự thay đổi của cô con gái lớn Cherry ở tuổi lên 10.

Nuôi dạy con

Theo Kiều Trang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Lý Hải - Minh Hà