Con gái Lê Dương Bảo Lâm mới 3 tuổi đã làm điệu son môi đi học, gương mặt được nhận xét giống hệt bà nội

Kiều Trang - Ngày 03/12/2023 16:02 PM (GMT+7)

Bé Bảo Ngọc được nhiều người hâm mộ nhận xét càng lớn càng giống bà nội hơn bố.

Những bé gái lúc nhỏ thường được bố mẹ làm điệu sẽ hình thành sở thích đối với cái đẹp. Khi quan sát thấy mẹ hoặc người lớn xung quanh tô son, làm tóc hay sơn móng tay, trẻ cũng sẽ tỏ ra hứng thú và tập tành làm theo. Tuy nhiên đối với trẻ nhỏ, không phải lứa tuổi nào và trong hoàn cảnh nào thì việc làm điệu cũng phù hợp.

Đặc biệt khi nhận thức chưa hoàn thiện, trẻ sẽ không phân biệt được đâu là việc nên làm và đâu là không. Vì vậy mà trong vấn đề này, bố mẹ có vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn cho con trẻ hiểu và hình thành những nhận thức đúng đắn về cái đẹp.

Mới đây trên trang cá nhân, cô con gái thứ 2 Bảo Ngọc nhà nam danh hài Lê Dương Bảo Lâm đã khiến nhiều fan hâm mộ trầm trồ khi mới 3 tuổi đã tập tành son môi đi học. Theo đó, Lê Dương Bảo Lâm hài hước chia sẻ: "Môi nhợt nhạt, làm miếng son đi học vậy mà ai cũng nhìn, lạc hậu, yếu nghề". Mặc dù biết đây chỉ là một trong những khoảnh khắc vui vẻ, và hẳn là hành động son môi của ái nữ cũng được bố mẹ ở bên quan sát. 

Con gái Lê Dương Bảo Lâm mới 3 tuổi đã làm điệu son môi đi học, gương mặt được nhận xét giống hệt bà nội - 1

Đôi môi đỏ loè của Bảo Ngọc khiến nhiều người thích thú.

Đôi môi đỏ loè của Bảo Ngọc khiến nhiều người thích thú.

Tuy nhiên nếu có thể thì bố mẹ cũng nên có sự hướng dẫn, giáo dục cho trẻ về vấn đề này càng sớm càng tốt. Như vậy sẽ tránh được trường hợp khi không có bố mẹ bên cạnh, trẻ sẽ tự ý tập tành làm điệu khi chưa có sự hiểu biết rõ ràng về nó. Giáo dục về cái đẹp đúng đắn cho trẻ luôn là một trong những bài học quan trọng đối với sự phát triển toàn diện và lành mạnh của con.

Thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng không chỉ là hình ảnh đôi môi được đánh son đỏ mọng của nhóc tỳ nhà Lê Dương Bảo Lâm, mà gương mặt và thần thái biểu cảm của ái nữ cũng khiến nhiều người hâm mộ thích thú. Đa số đều nhận xét bé Bảo Ngọc càng lớn càng giống bà nội y đúc.

Con gái Lê Dương Bảo Lâm mới 3 tuổi đã làm điệu son môi đi học, gương mặt được nhận xét giống hệt bà nội - 3

Bảo Ngọc được nhận xét là bản sao y đúc của bà nội.

Bảo Ngọc được nhận xét là bản sao y đúc của bà nội.

Điều này cũng dễ hiểu, bởi ngoài gen của bố mẹ thì trẻ nhỏ cũng có thể ảnh hưởng từ gen của ông bà có mối quan hệ ruột thịt với mình. Trên trang cá nhân, thỉnh thoảng khi nam danh hài Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ những hình ảnh của ái nữ lên mạng xã hội, mọi người ai cũng nhìn ra cô bé là bản sao hoàn hảo của bà nội, từ đôi mắt đến khuôn mặt lẫn đôi môi.

Con gái Lê Dương Bảo Lâm mới 3 tuổi đã làm điệu son môi đi học, gương mặt được nhận xét giống hệt bà nội - 5

Vợ Lê Dương Bảo Lâm chăm làm điệu cho 2 cô công chúa của mình.

Vợ Lê Dương Bảo Lâm chăm làm điệu cho 2 cô công chúa của mình.

Nói thêm về câu chuyện trẻ nhỏ có những hành động bắt chước, tập tành làm điệu giống người lớn thực chất là tình huống không còn xa lạ trong cuộc sống. Có nhiều "thành phẩm" bắt chước của trẻ còn khiến cho bố mẹ được những trận cười toe toét.

Tuy nhiên, trong việc giáo dục con trẻ về cái đẹp, bố mẹ cần có sự cân nhắc và định hình một cách phù hợp. Bố mẹ có thể bắt đầu giáo dục về cái đẹp cho con sớm, thậm chí là từ khi con mới bắt đầu nhận thức về môi trường xung quanh. Trong giai đoạn đầu đời, trẻ đang phát triển nhanh chóng về cả thể chất và tâm lý, việc giáo dục về cái đẹp sớm cho con có thể mang lại nhiều lợi ích quan trọng.

Con gái Lê Dương Bảo Lâm mới 3 tuổi đã làm điệu son môi đi học, gương mặt được nhận xét giống hệt bà nội - 7

Dưới đây là một số lý do tại sao bố mẹ nên giáo dục về cái đẹp sớm cho trẻ:

- Hình thành ý thức về cái đẹp: Giáo dục về cái đẹp giúp trẻ nhận biết và đánh giá sự hài hòa, tinh tế và tầm quan trọng của cái đẹp trong cuộc sống. Điều này giúp trẻ phát triển khả năng phê phán và đánh giá, cũng như khám phá và trân trọng cái đẹp xung quanh mình.

- Tạo cảm hứng và sự sáng tạo: Giáo dục về cái đẹp khuyến khích sự sáng tạo và tư duy tưởng tượng của trẻ. Khi trẻ được tiếp xúc với những sự vật, hiện tượng hoặc hoạt động liên quan đến cái đẹp, trẻ có thể tìm thấy cảm hứng và phát triển khả năng sáng tạo của mình.

- Xây dựng giá trị và tư duy tích cực: Giáo dục về cái đẹp giúp trẻ nhận thức về giá trị và tầm quan trọng của cái đẹp trong cuộc sống. Nó có thể giúp trẻ hiểu về sự tôn trọng, lòng biết ơn và ý thức về môi trường xung quanh.

- Phát triển kỹ năng quan sát và phân tích: Giáo dục về cái đẹp khuyến khích trẻ phát triển kỹ năng quan sát và phân tích. Trẻ học cách nhìn thấu và hiểu sâu hơn về mọi thứ xung quanh mình, từ màu sắc, hình dạng, âm thanh cho đến cảm xúc và ý nghĩa.

- Xây dựng sự tự tin: Khi trẻ được giáo dục về cái đẹp, trẻ có thể cảm thấy tự tin hơn trong việc thể hiện bản thân và đánh giá một cách tích cực về ngoại hình, những vấn đề liên quan đến cá nhân và môi trường xung quanh.

Trong quá trình giáo dục về cái đẹp cho con, bố mẹ có thể sử dụng nhiều phương pháp như trò chuyện, thể hiện qua hành động và ví dụ mẫu, khám phá cùng con và tạo cơ hội cho con được trải nghiệm một cách phù hợp. 

Con gái Lê Dương Bảo Lâm mới 3 tuổi đã làm điệu son môi đi học, gương mặt được nhận xét giống hệt bà nội - 8

Khi bố mẹ giáo dục trẻ về cái đẹp, cũng cần lưu ý những điều cần tránh để đảm bảo quá trình giáo dục là tích cực và lành mạnh.

- Sự phê phán và so sánh: Tránh sử dụng sự phê phán và so sánh tiêu cực để đánh giá về ngoại hình của trẻ. Không so sánh con với người khác hoặc so sánh với tiêu chuẩn không thực tế. Thay vào đó, tập trung vào việc khuyến khích con trẻ nhận thức về cái đẹp tự nhiên và giá trị cá nhân của mình.

- Chỉ trích về ngoại hình: Tránh chỉ trích và nhấn mạnh vào nhược điểm ngoại hình của con. Thay vào đó, tạo điều kiện để con hình thành sự tự tin về bản thân và đánh giá một cách tích cực đối với sự đa dạng, cá nhân hóa của vẻ đẹp.

- Sự tập trung quá mức vào vẻ bề ngoài: Tránh tập trung quá mức vào vẻ bề ngoài của con mà bỏ qua những giá trị và phẩm chất bên trong. Giáo dục về cái đẹp nên bao gồm cả khía cạnh tâm hồn, đạo đức và đánh giá con trẻ dựa trên nhiều yếu tố khác nhau.

- Sự định hình tiêu chuẩn không thực tế: Tránh định hình và áp đặt tiêu chuẩn không thực tế về cái đẹp lên con trẻ. Điều này có thể gây áp lực và tự ti cho con, khi trẻ cảm thấy bản thân không đáp ứng được những tiêu chuẩn không thực tế đó. 

- Thiếu sự cân nhắc và đa dạng: Tránh tập trung quá mức vào một khía cạnh của cái đẹp mà bỏ qua những yếu tố khác. Giáo dục về cái đẹp nên đa dạng và toàn diện, bao gồm cả nghệ thuật, âm nhạc, thiên nhiên, văn hóa và giá trị bên trong.

- Sự phụ thuộc vào bên ngoài: Tránh truyền đạt ý niệm rằng cái đẹp chỉ tồn tại bên ngoài và phụ thuộc vào những yếu tố vật chất như trang phục, phụ kiện hoặc hình dáng cơ thể. Thay vào đó, bố mẹ cần dạy trẻ tập trung vào việc xây dựng lòng tự tin và giá trị bên trong của chính bản thân mình.

Quan trọng nhất là bố mẹ cần tạo môi trường giáo dục phù hợp, đặc biệt là làm gương để con có thể noi theo. Từ đó phát triển những nhận thức và hành vi đúng đắn với lứa tuổi, hoàn cảnh.

Con gái Lê Dương Bảo Lâm nổi tiếng với gương mặt uất hận giống bố, hình ảnh mới nhất gây chú ý
Ái nữ Bảo Ngọc nhà Lê Dương Bảo Lâm giống bố y đúc, tập tành trồng cây nhưng mặt vẫn cọc khiến dân tình "dở khóc dở cười".

Ngộ nghĩnh trẻ thơ

Theo Kiều Trang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngộ nghĩnh trẻ thơ